Đợt bão lốc mạnh đang hướng thẳng về Moscow

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga ngày 16/8 cho biết, gần 80.000 người dân đang phải sống trong cảnh mất điện khi một cơn bão lốc mạnh tràn qua một loạt khu vực miền Trung và Tây-Bắc nước Nga.

Hiện cơn bão này đang "hướng" về phía Moscow, mang theo những đợt gió lạnh, sấm chớp và mưa dông.

Nguồn tin cho biết trước đó, ngày 15/8, gần 100.000 cư dân sinh sống tại 1.500 điểm dân cư thuộc các tỉnh nói trên đã phải chống chọi với cơn bão kèm những đợt cuồng phong dữ dội với sức gió lên tới 25-30 mét/giây.

Người dân phải chịu cảnh mất điện, mọi sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, 16 công trình có ý nghĩa xã hội quan trọng phải chuyển sang dùng nguồn điện dự phòng. Trong khi đó, Bộ Tình trạng khẩn cấp nhấn mạnh rằng "việc mất điện không ảnh hưởng đến các quy trình công nghệ tại các công trình tiềm ẩn nguy cơ cao."

Sau một ngày xảy ra bão lốc, chính quyền các khu vực sở tại đã khẩn trương khắc phục sự cố và cấp điện trở lại cho 296 điểm dân cư với trên 17.000 người sinh sống. Chính quyền cũng đã thành lập các ban tham mưu tác chiến và tổ chức khắc phục sự cố.

Trong khi đó, cơn bão kèm theo những đợt gió lạnh dường như đã giúp "hạ nhiệt" các đám cháy rừng ở Nga. Hãng tin AP cho biết diện tích rừng bị cháy tại quốc gia này trong 24 giờ qua đã giảm 15% từ 53,52 nghìn ha rừng bị cháy xuống còn 45,88 nghìn ha. Trong một ngày qua, Nga đã khống chế được 252 đám cháy rừng.

Nhà chức trách Nga cho biết các đám cháy rừng, vốn hoành hành dữ dội gần trung tâm nghiên cứu hạt nhân chính của Nga tại Sarov, đã được khống chế. Một quan chức Bộ Tình trạng khẩn cấp cho biết tình hình tại đây hiện ổn định và được kiểm soát, không còn đám cháy nào tại khu vực Sarov.

Trong một diễn biến liên quan, tính đến ngày 16/8, Quỹ hỗ trợ nạn nhân các vụ cháy rừng do Viện Xã hội và Ngân hàng tiết kiệm Nga mở hôm 4/8 đã quyên góp được số tiền hơn 24 triệu RUB, hơn 22.000 USD và hơn 3.000 euro./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên