Dư luận Nga trước dự định của Nghị viện châu Âu không công nhận kết quả bầu cử vào Duma

VOV.VN - Nghị viện châu Âu đã thông qua báo cáo kêu gọi một chính sách cứng rắn hơn đối với Nga, trong đó có nội “dung các nước EU nên chuẩn bị để không công nhận kết quả của cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia, sẽ được tổ chức tại Nga.”

Ngày 16/9, Nghị viện châu Âu đã thông qua báo cáo kêu gọi một chính sách cứng rắn hơn đối với Nga, trong đó có nội “dung các nước EU nên chuẩn bị để không công nhận kết quả của cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia, sẽ được tổ chức tại Nga.”. Nga coi đây là sự can thiệp vào công việc nội bộ và gây áp lực lên nước này.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin coi việc Nghị viện châu Âu thông qua báo cáo kêu gọi một chính sách cứng rắn hơn đối với Nga là một bước đi không thân thiện, đồng thời là một nỗ lực can thiệp vào công việc của Liên bang Nga và gây áp lực lên công dân nước này. Ông cho rằng, điều đó là không thể chấp nhận được và Nga sẽ làm mọi cách để bảo vệ đất nước mình khỏi những hành động thiếu thân thiện như vậy, ngăn chặn sự phát triển của đất nước.

Còn người đứng đầu bộ phận nghiên cứu xã hội và chính trị tại Viện châu Âu của Viện Hàn lâm Khoa học Nga Vladimir Schweitzer cho rằng, dù Nghị viện châu Âu có công nhận cuộc bầu cử hay không, điều đó sẽ không ảnh hưởng gì. Chuyên gia lưu ý rằng, vì Nghị viện châu Âu “né tránh quan sát cuộc bầu cử ở Nga”, nên các nước châu Âu không có “quyền đạo đức” để chỉ trích. Theo ông, điều đó sẽ xảy ra, nếu chính các quốc gia phương Tây có mặt tại cuộc bầu cử và đích thân chỉ ra bất kỳ vi phạm nào.

Trước đó, Nghị viện châu Âu, tại phiên họp toàn thể ở Strasbourg (Pháp), đã thông qua báo cáo của nghị sĩ Litva Andrius Kubilius kêu gọi các nhà chức trách EU xem xét lại quan hệ với Nga. Liên minh châu Âu đề xuất đấu tranh chống lại "sự can thiệp của Liên bang Nga" vào các công việc của liên minh, tiến hành đối thoại có chọn lọc với Điện Kremlin và "ủng hộ một xã hội dân chủ." Tài liệu nói rằng, các nước EU nên chuẩn bị để không công nhận kết quả của cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia, sẽ được tổ chức tại Nga.

Thành viên của Ủy ban Hội đồng Liên bang Nga về các vấn đề quốc tế Aleksander Babakov coi tuyên bố của Nghị viện châu Âu không đe dọa được Nga theo bất kỳ cách nào, vì Liên minh châu Âu đã làm tất cả những gì có thể. Theo ông, bằng cách này, phương Tây đã thừa nhận sự bất lực của mình.

Cuộc bầu cử vào Duma quốc gia Nga được tổ chức trong 3 ngày, từ hôm nay cho đến 19/9. Hạ viện được bầu với nhiệm kỳ 5 năm theo một hệ thống hỗn hợp: 225 đại biểu - theo danh sách đảng, 225 đại biểu khác - ở các khu vực bầu cử đơn nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga V.Putin kêu gọi người dân đi bầu đại biểu Duma Quốc gia
Tổng thống Nga V.Putin kêu gọi người dân đi bầu đại biểu Duma Quốc gia

VOV.VN - Tổng thống V.Putin đã có bài phát biểu, đăng tải trên website của Điện Kremlin, nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và kêu gọi người dân đi bỏ phiếu.

Tổng thống Nga V.Putin kêu gọi người dân đi bầu đại biểu Duma Quốc gia

Tổng thống Nga V.Putin kêu gọi người dân đi bầu đại biểu Duma Quốc gia

VOV.VN - Tổng thống V.Putin đã có bài phát biểu, đăng tải trên website của Điện Kremlin, nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và kêu gọi người dân đi bỏ phiếu.

Hơn 5800 ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia Nga
Hơn 5800 ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia Nga

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova cho biết, 5.832 người sẽ tham gia cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia, sẽ diễn ra từ ngày 17-19/9. 

Hơn 5800 ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia Nga

Hơn 5800 ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia Nga

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova cho biết, 5.832 người sẽ tham gia cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia, sẽ diễn ra từ ngày 17-19/9. 

Thủ tướng Nga M.Mishustin đăng ký bỏ phiếu điện tử trong cuộc bầu cử vào Duma quốc gia
Thủ tướng Nga M.Mishustin đăng ký bỏ phiếu điện tử trong cuộc bầu cử vào Duma quốc gia

VOV.VN - Bộ phận báo chí của chính phủ Nga cho biết, Thủ tướng Mikhail Mishustin đã đăng ký tham gia bỏ phiếu điện tử trong cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga.

Thủ tướng Nga M.Mishustin đăng ký bỏ phiếu điện tử trong cuộc bầu cử vào Duma quốc gia

Thủ tướng Nga M.Mishustin đăng ký bỏ phiếu điện tử trong cuộc bầu cử vào Duma quốc gia

VOV.VN - Bộ phận báo chí của chính phủ Nga cho biết, Thủ tướng Mikhail Mishustin đã đăng ký tham gia bỏ phiếu điện tử trong cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga.