Dư luận Nga về tầm quan trọng của việc sửa đổi Hiến pháp

VOV.VN - Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng không để xảy ra tình trạng ép buộc hay gian lận trong bỏ phiếu về sửa đối Hiến pháp Nga lần này.

Từ ngày 25/6, tại Nga đã bắt đầu diễn ra việc bỏ phiếu thông qua các sửa đổi Hiến pháp. Dư luận chung cho rằng, sau sửa đổi Hiến pháp, các quyền của người Nga sẽ trở nên không thể lay chuyển và cuộc sống của nhiều tầng lớp dân cư sẽ được cải thiện.

bo phieu o Nga, luc Covid, -tass.jpg

Người dân Nga đi bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp. Ảnh: Tass.

Bà Vera Moskvina-Chủ tịch Uỷ ban về thực hiện chương trình “Quận của tôi” và phát triển tổng hợp của thành phố thuộc Phòng Xã hội Moscow cho rằng, các sửa đổi Hiến pháp đều tiến bộ và chạm tới tất cả các vấn đề nhức nhối trong cuộc sống, liên quan đến đàn ông, phụ nữ, trợ cấp xã hội.... Bà tin rằng, các quyền của người dân Nga sẽ trở nên không thể lay chuyển sau khi Hiến pháp mới được thông qua.

Còn ông Vasily Adam - người đứng đầu quận Fili-Davydkovo thì nhấn mạnh rằng, các sửa đổi sẽ ảnh hưởng đến nhiều người và nhiều tầng lớp dân cư. Theo lời ông, những sửa đổi được đưa ra một cách kịp thời và sẽ ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của người dân Nga. Ông lấy ví dụ về các bác sĩ, “cuối cùng là nhà nước, cùng với chính quyền địa phương, các chủ thể liên bang, sẽ chịu trách nhiệm về tiền lương, việc cung cấp thuốc, xây dựng phòng khám và bệnh viện... Các bác sỹ sẽ có điều kiện làm việc tốt hơn và mức lương của họ sẽ ổn định”.

Phi công-nhà du hành vũ trụ Liên Xô, Đại tá, hai lần được phong danh hiệu Anh hùng Liên Xô Pyotr Klimuk chia sẻ ý kiến: “Tôi tự hào rằng, mọi người đã đưa ra các đề xuất cho Hiến pháp, và rất nhiều sửa đổi đã được thực hiện. Tôi ủng hộ tất cả những sửa đổi này”.

Trước đó, hôm 25/6 phát biểu trong cuộc gặp với các thành viên của Phòng Xã hội Nga, Tổng thống Putin đã lưu ý, nhiệm vụ quan trọng nhất là để các kết quả bỏ phiếu toàn Nga đối với Hiến pháp sửa đổi hoàn toàn tin cậy, hợp pháp.

Ông Putin nói: “Không cho phép bất kỳ sự ép buộc hay gian lận nào về bỏ phiếu, để sau đó không ai có thể nghi ngờ về quan điểm mà các công dân Nga thể hiện. Tôi đã nhiều lần nói rằng, nhìn chung các thay đổi được đề ra đối với Luật cơ bản không đòi hỏi và theo luật hiện hành đã không đòi hỏi bỏ phiếu toàn quốc. Nhưng tôi cho rằng, điều này đặc biệt quan trọng, để mọi người được thể hiện thái độ trực tiếp của mình liên quan đến các sửa đổi được đề xuất. Chỉ chính họ, chỉ các công dân Nga có quyền quyết định, Luật cơ bản sẽ như thế nào”.

Các sửa đổi được đưa vào Hiến pháp Nga lần này nhằm đáp ứng những yêu cầu mới đang được đặt ra với sự phát triển của đất nước, tăng cường các bảo đảm xã hội của nhà nước cho công dân, tăng quyền của Quốc hội, đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ Liên bang Nga. Đồng thời, các sửa đổi cho phép tổng thống đương nhiệm tái tranh cử vào năm 2024.

Theo kế hoạch, Nga sẽ tiến hành bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp vào ngày 1/7, tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 tại nước này vẫn diễn biến phức tạp, nên việc bỏ phiếu được kéo dài trong một tuần, bắt đầu từ 25/6.

Người dân ở hai khu vực thí điểm là tỉnh Moscow và tỉnh Nizhny Novgorod có thể bỏ phiếu online từ xa, kéo dài từ 25/6-30/6. Đã có gần 1 triệu đơn của người dân Moscow và gần 140.000 đơn của người dân Nizny Novgorod đăng ký bỏ phiếu online. Việc bỏ phiếu từ xa đã bắt đầu vào lúc 10h sáng qua. Tính đến sáng nay, 26/06, việc bỏ phiếu từ xa của người dân Moscow đã đạt hơn 50%.

Tại các điểm bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp ở thủ đô Moscow, cũng như ở các chủ thể khác của LB Nga, mọi biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh dịch tễ được thực hiện nghiêm ngặt. Đối với những trường hợp không muốn, hoặc không thể ra phố, sẽ được tổ chức bỏ phiếu tại nhà. Công việc theo dõi, giám sát bỏ phiếu được thực thi từ 25/6 đến hết ngày 1/7, nhằm bảo đảm công tác bỏ phiếu diễn ra đúng phát luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bắt đầu mở cửa các điểm bỏ phiếu đầu tiên về sửa đổi hiến pháp
Nga bắt đầu mở cửa các điểm bỏ phiếu đầu tiên về sửa đổi hiến pháp

VOV.VN - Hiện đã có khoảng 4.300 công dân bao gồm thủy thủ, quân nhân, công nhân ngành khai thác mỏ và cư dân địa phương tham gia cuộc bỏ phiếu sớm.

Nga bắt đầu mở cửa các điểm bỏ phiếu đầu tiên về sửa đổi hiến pháp

Nga bắt đầu mở cửa các điểm bỏ phiếu đầu tiên về sửa đổi hiến pháp

VOV.VN - Hiện đã có khoảng 4.300 công dân bao gồm thủy thủ, quân nhân, công nhân ngành khai thác mỏ và cư dân địa phương tham gia cuộc bỏ phiếu sớm.

Nga hoãn trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp do lo ngại Covid-19
Nga hoãn trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp do lo ngại Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Nga sẽ đánh giá tình hình liên quan đại dịch Covid-19 trước khi đưa ra quyết định và ấn định thời gian cụ thể tổ chức cuộc trưng cầu ý dân.

Nga hoãn trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp do lo ngại Covid-19

Nga hoãn trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp do lo ngại Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Nga sẽ đánh giá tình hình liên quan đại dịch Covid-19 trước khi đưa ra quyết định và ấn định thời gian cụ thể tổ chức cuộc trưng cầu ý dân.

Tòa án Hiến pháp LB Nga công nhận luật về sửa đổi Hiến pháp
Tòa án Hiến pháp LB Nga công nhận luật về sửa đổi Hiến pháp

VOV.VN - Tòa án Hiến pháp Nga đã kết luận rằng, luật về sửa đổi Hiến pháp phù hợp với các Điều 1,2 và 9 của Luật cơ bản.

Tòa án Hiến pháp LB Nga công nhận luật về sửa đổi Hiến pháp

Tòa án Hiến pháp LB Nga công nhận luật về sửa đổi Hiến pháp

VOV.VN - Tòa án Hiến pháp Nga đã kết luận rằng, luật về sửa đổi Hiến pháp phù hợp với các Điều 1,2 và 9 của Luật cơ bản.