Dư luận thế giới lên án vụ tấn công đẫm máu tại Gaza

VOV.VN - Vụ tấn công đẫm máu xảy ra tại khu vực Bắc Dải Gaza khiến hơn 100 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương đã khiến dư luận không khỏi quan ngại trước diễn biến nghiêm trọng tại khu vực.

Mỹ hiện đang khẩn trương tìm hiểu thông tin về sự việc diễn ra ở Bắc Gaza khiến hơn 100 người Palestine thiệt mạng hôm 28/2. 

Giới chức y tế Palestine cho biết ít nhất 112 người Palestine thiệt mạng và hơn 280 người khác bị thương do bị các lực lượng Israel bắn trong khi đứng chờ được nhận viện trợ nhân đạo ở khu vực Bắc Gaza.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Mỹ hiện đang khẩn trương tìm hiểu thêm thông tin về sự việc và đã liên lạc với chính phủ Israel. Ông Miller cũng cho biết Mỹ sẽ giám sát chặt chẽ cuộc điều tra của chính phủ Israel và sẽ gây sức ép để có câu trả lời.

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã thảo luận sự việc trên với lãnh đạo các nước Ai Cập và Qatar cũng như cách thức đảm bảo việc thả tự do cho các con tin bị Hamas bắt giữ và một thỏa thuận ngừng bắn trong ít nhất 6 tuần nhằm gia tăng viện trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza.

Trong khi đó, Hamas cho biết sự việc có thể làm ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán ở Qatar nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn cũng như việc trao trả các con tin người Israel.

Phát biểu trước báo giới hôm qua, Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết Tổng thư ký Antonio Guterres đã bị sốc trước tính chất nghiêm trọng và kịch liệt lên án vụ tấn công đẫm máu tại khu vực Bắc Ga-da. Phát biểu với báo giới, ông Dujarric cũng nhấn mạnh Liên hợp quốc một lần nữa kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và trả tự do vô điều kiện cho tất cả các con tin.

“Tổng thư ký bày tỏ kinh hoàng trước số người thương vong ở Dải Gaza. Tổng thư ký lên án vụ việc hôm qua ở phía bắc Gaza, trong đó hơn 100 người được cho là đã thiệt mạng  khi đang tìm kiếm viện trợ. Những thường dân tuyệt vọng ở Gaza cần sự giúp đỡ khẩn cấp, bao gồm cả những người ở khu vực phía bắc Gaza bị vây hãm bởi chiến sự, nơi Liên Hợp Quốc không thể cung cấp viện trợ trong hơn một tuần qua. Tổng thư ký nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và thả vô điều kiện tất cả các con tin bị giữ ở Gaza".

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly trong một tuyên bố đã gọi vụ tấn công là cơn ác mộng, đồng thời kêu gọi chấm dứt xung đột.

Về phía Israel, quân đội nước này đã lên tiếng phủ nhận tiến hành vụ tấn công. Trong một tuyên bố, người phát ngôn quân đội israel Daniel Hagari nói: "Chúng tôi không tiến hành bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào đoàn xe viện trợ. Ngược lại, chúng tôi đã ở đó tiến hành hoạt động nhân đạo để đảm bảo hành lang nhân đạo và cho phép đoàn xe viện trợ đến được địa điểm được chỉ định".

Trong khi Phong trào Hồi giáo Hamas nói rằng, sự việc trên có thể dẫn đến sự đổ vỡ cuộc đàm phán hiện nay nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao trả tự do cho các con tin ở Dải Gaza.

Trước diễn biến nghiêm trọng của vụ tấn công, Algeria hôm qua đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp phiên khẩn cấp để tham vấn kín về tình hình tại Gaza. Cuộc họp diễn ra vào cuối giờ chiều qua, theo giờ Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liệu NATO có đủ sức đương đầu với Nga trên chiến trường Ukraine?
Liệu NATO có đủ sức đương đầu với Nga trên chiến trường Ukraine?

VOV.VN - Xung đột Ukraine càng khốc liệt và kéo dài, người ta càng lo ngại về khả năng đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO trên chiến trường này. Thực lực quân sự của NATO đang là điều được chú ý vào lúc này.

Liệu NATO có đủ sức đương đầu với Nga trên chiến trường Ukraine?

Liệu NATO có đủ sức đương đầu với Nga trên chiến trường Ukraine?

VOV.VN - Xung đột Ukraine càng khốc liệt và kéo dài, người ta càng lo ngại về khả năng đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO trên chiến trường này. Thực lực quân sự của NATO đang là điều được chú ý vào lúc này.

Israel có thể tấn công bộ binh vào Lebanon trong thời gian tới
Israel có thể tấn công bộ binh vào Lebanon trong thời gian tới

VOV.VN - Truyền thông Ả Rập ngày 29/2 đồng loạt cho biết, một số quan chức tình báo Mỹ nhận định quân đội Israel có thể phát động chiến dịch tấn công bộ binh vào Lebanon vào cuối mùa Xuân, đầu mùa Hè năm nay.

Israel có thể tấn công bộ binh vào Lebanon trong thời gian tới

Israel có thể tấn công bộ binh vào Lebanon trong thời gian tới

VOV.VN - Truyền thông Ả Rập ngày 29/2 đồng loạt cho biết, một số quan chức tình báo Mỹ nhận định quân đội Israel có thể phát động chiến dịch tấn công bộ binh vào Lebanon vào cuối mùa Xuân, đầu mùa Hè năm nay.

Tổng thống Mỹ thảo luận với lãnh đạo Ai Cập và Qatar về lệnh ngừng bắn tại Gaza
Tổng thống Mỹ thảo luận với lãnh đạo Ai Cập và Qatar về lệnh ngừng bắn tại Gaza

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Tổng thống Ai Cập và Tiểu vương Qatar về lệnh ngừng bắn tại Gaza, tăng cường viện trợ nhân đạo.

Tổng thống Mỹ thảo luận với lãnh đạo Ai Cập và Qatar về lệnh ngừng bắn tại Gaza

Tổng thống Mỹ thảo luận với lãnh đạo Ai Cập và Qatar về lệnh ngừng bắn tại Gaza

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Tổng thống Ai Cập và Tiểu vương Qatar về lệnh ngừng bắn tại Gaza, tăng cường viện trợ nhân đạo.

Chiến sự Trung Đông: 900 người chết và bị thương trong vụ thảm sát mới tại Gaza
Chiến sự Trung Đông: 900 người chết và bị thương trong vụ thảm sát mới tại Gaza

VOV.VN - Cơ quan Y tế Palestine cùng nhiều nguồn tin A rập ngày 29/2 khẳng định gần 900 người đã thiệt mạng và bị thương trong cuộc thảm sát do quân đội Israel tiến hành tại dải Gaza sáng cùng ngày.

Chiến sự Trung Đông: 900 người chết và bị thương trong vụ thảm sát mới tại Gaza

Chiến sự Trung Đông: 900 người chết và bị thương trong vụ thảm sát mới tại Gaza

VOV.VN - Cơ quan Y tế Palestine cùng nhiều nguồn tin A rập ngày 29/2 khẳng định gần 900 người đã thiệt mạng và bị thương trong cuộc thảm sát do quân đội Israel tiến hành tại dải Gaza sáng cùng ngày.