Dư luận Trung Đông về cuộc gặp Mỹ -Triều Tiên

VOV.VN - Dư luận Trung Đông trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ -  Triều Tiên dự kiến diễn ra vào ngày 12/6.

Phần lớn các tin bài trên các trang báo Arab những ngày qua đều đăng tải lại của các tờ báo lớn của Mỹ, Châu Á.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Skynewsarabia. 

Một số bài viết cho rằng, đây là hội nghị được mong đợi nhất trong lịch sử thế giới gần đây với hy vọng Triều Tiên sẽ nhanh chóng từ bỏ vũ khí hạt nhân, kết thúc sự thù địch giữa Mỹ và Triều Tiên.

Dư luận khu vực cho rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ không dễ dàng từ bỏ chương trình hạt nhân bởi đây là vũ khí đảm bảo có thể nắm giữ sức mạnh của nước này.

Trong tuyên bố mới đây, Tổng thống Syria Bashar Al Assad “hoan nghênh những tiến bộ đạt được ở bán đảo Triều Tiên và tin tưởng rằng nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ đạt được chiến thắng cuối cùng đặc biệt là sự thống nhất hai miền Triều Tiên”.

Ông cũng khẳng định, chính phủ Syria hoàn toàn ủng hộ tất cả các chính sách, biện pháp của Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Iran đã cảnh báo Triều Tiên cảnh giác trước những lời hứa của Mỹ vì cho rằng, không thể tin tưởng vào chính quyền Donald Trump khi đã phá hoại các thỏa thuận quốc tế và đơn phương rút khỏi các thỏa thuận. Iran khẳng định hỗ trợ hòa bình, ổn định ở bán đảo Triều Tiên và ủng hộ bất cứ bước nào có lợi cho sự ổn định của khu vực đó.

Trong khi đó, Tờ Haaretz của Israel có bài viết “thành công của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ -Triều Tiên có thể là khúc dạo đầu chiến tranh với Iran”.

Bài báo cho rằng, cuộc gặp hy vọng sẽ "xóa bỏ” sự phân tâm đối với Triều Tiên trước khi đối phó với những mối đe dọa thực sự từ Iran, đồng thời cho biết các đảng phái diều hâu ở Mỹ coi ngoại giao không phải là một lựa chọn với Tehran.

Tờ Haaretz cũng đưa ra các tình huống hoặc hội nghị này thành công sẽ làm dịu bớt căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên và bắt đầu cho một thỏa thuận toàn diện trong tương lai, hoặc thất bại có thể dẫn đến sự leo thang tồi tệ trong một cuộc đối đầu quân sự giữa hai nước có khả năng và sẵn sàng triển khai các vũ khí hủy diệt hàng loạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều được kỳ vọng có kết quả tích cực
Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều được kỳ vọng có kết quả tích cực

VOV.VN - Phía Hàn Quốc, Triều Tiên và Singapore đều tin tưởng tích cực vào kết quả Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sắp diễn ra.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều được kỳ vọng có kết quả tích cực

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều được kỳ vọng có kết quả tích cực

VOV.VN - Phía Hàn Quốc, Triều Tiên và Singapore đều tin tưởng tích cực vào kết quả Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sắp diễn ra.

Hội nghị thượng đỉnh G7: Mỹ muốn Nga trở lại, EU chưa nhất trí
Hội nghị thượng đỉnh G7: Mỹ muốn Nga trở lại, EU chưa nhất trí

VOV.VN - Có dấu hiệu giảm bớt căng thẳng giữa Mỹ và EU, kỳ họp thượng đỉnh G7 lần này sẽ khó có đột phá trong vấn đề thương mại.

Hội nghị thượng đỉnh G7: Mỹ muốn Nga trở lại, EU chưa nhất trí

Hội nghị thượng đỉnh G7: Mỹ muốn Nga trở lại, EU chưa nhất trí

VOV.VN - Có dấu hiệu giảm bớt căng thẳng giữa Mỹ và EU, kỳ họp thượng đỉnh G7 lần này sẽ khó có đột phá trong vấn đề thương mại.

Nhật Bản hy vọng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều thành công
Nhật Bản hy vọng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều thành công

VOV.VN - Tối nay (11/6), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc gặp Mỹ-Triều sẽ diễn ra vào ngày mai. 

Nhật Bản hy vọng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều thành công

Nhật Bản hy vọng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều thành công

VOV.VN - Tối nay (11/6), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc gặp Mỹ-Triều sẽ diễn ra vào ngày mai. 

Thủ tướng đến Canada, bắt đầu chương trình dự Hội nghị Thượng đỉnh G7
Thủ tướng đến Canada, bắt đầu chương trình dự Hội nghị Thượng đỉnh G7

VOV.VN - Theo chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng và thăm Canada từ ngày 8-10/6/2018.

Thủ tướng đến Canada, bắt đầu chương trình dự Hội nghị Thượng đỉnh G7

Thủ tướng đến Canada, bắt đầu chương trình dự Hội nghị Thượng đỉnh G7

VOV.VN - Theo chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng và thăm Canada từ ngày 8-10/6/2018.