Dự luật chống khủng bố gây tranh cãi ở Israel

(VOV) - Dự luật tăng cường trừng phạt khủng bố do một ủy ban Chính phủ Israel thông qua bị coi là phi dân chủ.

Một ủy ban Chính phủ Israel ngày 9/6 đã bỏ phiếu thông qua việc tăng cường trừng phạt những cá nhân bị nghi là hỗ trợ các tổ chức khủng bố hoạt động cả trong và ngoài nước hoặc bị kết án là tiến hành các cuộc tấn công khủng bố.

Uỷ ban cấp Bộ trưởng về lập pháp, do Bộ trưởng Tư pháp Tzipi Livni đã bỏ phiếu thông qua “Dự luật chống khủng bố”. Dự luật này đặt ra các hình phạt cho bất cứ ai đứng đầu, ủng hộ các nhóm khủng bố, cũng như kích động khủng bố hay tham gia chuẩn bị tiến hành các vụ tấn công bạo lực. Dự luật đề xuất các hình phạt rất khắt khe đối với các hoạt động kể trên, trong đó có cả án chung thân mà không cho phép giảm án trong các trường hợp nhất định.

Dự luật cũng cho phép các cơ quan hành pháp bắt giữ những người nghi là khủng bố trong vòng 30 ngày mà không cần lệnh bắt giữ, đồng thời được phép tịch thu tài sản của nhóm phiến quân hay các tổ chức khủng bố. Dự luật nếu được thông qua sẽ thay thế Các quy định khẩn cấp quốc gia - một bộ quy tắc được đặt ra từ năm 1948 về các vấn đề an ninh, dân sự và kinh tế.

Những người Palestine hay những người Israel gốc Arab bị cáo buộc các tội liên quan đến an tinh tại Israel có thể bị ảnh hưởng nặng nhất nếu dự luật được thông qua. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Israel Livni nhấn mạnh, dự luật này cũng áp dụng với tất cả các cuộc tấn công do các nhóm cực đoan Do Thái tiến hành chống lại người Palestine và tài sản của các nhóm này tại Bờ Tây.

Dự luật chống khủng bố đã gây nhiều tranh cãi tại Israel. Người đứng đầu đảng đối lập Merets cáo buộc chính phủ đang phủ nhận nhân quyền nhân danh chống khủng bố. Hiệp hội vì quyền công dân tại Israel cũng cho rằng, dự luật này là phi dân chủ, đồng thời cảnh báo, nó có thể biến những người, tổ chức tuân thủ pháp luật trở thành “những kẻ khủng bố” chỉ dựa trên sự nghi ngờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel không tin tưởng các lực lượng an ninh quốc tế
Israel không tin tưởng các lực lượng an ninh quốc tế

(VOV) -Tuyên bố được ông Netanyahu đưa ra chỉ vài ngày sau khi Áo tuyên bố rút 380 binh sĩ khỏi một lực lượng của Liên Hợp Quốc

Israel không tin tưởng các lực lượng an ninh quốc tế

Israel không tin tưởng các lực lượng an ninh quốc tế

(VOV) -Tuyên bố được ông Netanyahu đưa ra chỉ vài ngày sau khi Áo tuyên bố rút 380 binh sĩ khỏi một lực lượng của Liên Hợp Quốc