Dự thảo Hiến pháp Thái Lan quy định bổ nhiệm thành viên Thượng viện

VOV.VN - Mặc dù vậy Thượng viện Thái Lan không có quyền tự lựa chọn Thủ tướng và bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Chính phủ.

Ngày 25/3, Chủ tịch Ủy ban soạn thảo Hiến phápThái Lan (CDC), ông Meechai Ruchupan cho biết, Ủy ban soạn thảo đã chấp nhận đề xuất của Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia (NCPO) về việc bổ nhiệm các thành viên Thượng viện.

Tuy nhiên, Thượng viện không có quyền tự lựa chọn Thủ tướng và bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban soạn thảo Hiến pháp Thái Lan (CDC) Meechai Ruchupan. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, 200 thành viên trên tổng số 250 ghế Thượng viện sẽ được Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia bổ nhiệm, trong đó 5 tướng lĩnh hàng đầu của quân đội và Ttư lệnh cảnh sát quốc gia sẽ mặc định giữ ghế thượng nghị sỹ; 194 ghế sẽ do Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia lựa chọn từ 400 người mà Ủy ban xét duyệt (được NCPO thành lập) đề cử.

 Số 50 ghế thượng nghị sỹ còn lại, sẽ được Ủy ban Bầu cử tổ chức bầu chọn từ 200 ứng cử viên đại diện cho 20 tổ chức chính trị, tầng lớp xã hội trên toàn quốc. Ngoài ra còn có 50 thượng nghị sỹ dự khuyết. 

Ông Meechai cũng cho biết, Dự thảo quy định Thượng viện và Hạ viện sẽ họp chung để bầu Thủ tướng. Một ứng cử viên muốn trở thành Thủ tướng phải đạt ít nhất 3/5 số phiếu bầu, tức là phải đạt 450 thành viên ủng hộ trên tổng số 750 nghị sỹ.

Hiện nay, Ủy ban soạn thảo đang thực hiện những bước cuối cùng để hoàn thành bản Dự thảo Hiến pháptrong tuần tới, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng khác để chuẩn bị tổ chức cuộc trưng cầu dân ý đối với bản Dự thảo vào đầu tháng 8/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Thái Lan ủng hộ việc chỉ định nghị sỹ ở Thượng viện
Thủ tướng Thái Lan ủng hộ việc chỉ định nghị sỹ ở Thượng viện

VOV.VN - Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho rằng, việc chỉ định nghị sỹ ở Thượng viện sẽ tạo sự cân bằng trong Quốc hội Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan ủng hộ việc chỉ định nghị sỹ ở Thượng viện

Thủ tướng Thái Lan ủng hộ việc chỉ định nghị sỹ ở Thượng viện

VOV.VN - Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho rằng, việc chỉ định nghị sỹ ở Thượng viện sẽ tạo sự cân bằng trong Quốc hội Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan đạt tín nhiệm cao trong 18 tháng cầm quyền
Thủ tướng Thái Lan đạt tín nhiệm cao trong 18 tháng cầm quyền

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đạt được 7,9 trên 10 điểm về nỗ lực điều hành đất nước trong 18 tháng nắm quyền.

Thủ tướng Thái Lan đạt tín nhiệm cao trong 18 tháng cầm quyền

Thủ tướng Thái Lan đạt tín nhiệm cao trong 18 tháng cầm quyền

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đạt được 7,9 trên 10 điểm về nỗ lực điều hành đất nước trong 18 tháng nắm quyền.

Thái Lan xem xét đề nghị chỉ định Thượng nghị sĩ vào tuần tới
Thái Lan xem xét đề nghị chỉ định Thượng nghị sĩ vào tuần tới

VOV.VN - Trước đó, Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan đề nghị Ủy ban soạn thảo Hiến pháp xem xét quy định chỉ định thượng nghị sĩ.

Thái Lan xem xét đề nghị chỉ định Thượng nghị sĩ vào tuần tới

Thái Lan xem xét đề nghị chỉ định Thượng nghị sĩ vào tuần tới

VOV.VN - Trước đó, Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan đề nghị Ủy ban soạn thảo Hiến pháp xem xét quy định chỉ định thượng nghị sĩ.

Chính phủ quân sự Thái Lan sẽ từ bỏ quyền lực vào năm 2017
Chính phủ quân sự Thái Lan sẽ từ bỏ quyền lực vào năm 2017

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cho biết, Thủ tướng đương nhiệm sẽ không ở lại vị trí hiện tại thêm một nhiệm kỳ.

Chính phủ quân sự Thái Lan sẽ từ bỏ quyền lực vào năm 2017

Chính phủ quân sự Thái Lan sẽ từ bỏ quyền lực vào năm 2017

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cho biết, Thủ tướng đương nhiệm sẽ không ở lại vị trí hiện tại thêm một nhiệm kỳ.