Chính phủ quân sự Thái Lan sẽ từ bỏ quyền lực vào năm 2017

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cho biết, Thủ tướng đương nhiệm sẽ không ở lại vị trí hiện tại thêm một nhiệm kỳ.

Tối 28/2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, tướng Prawit Wongsuwon khẳng định, Hội đồng Quốc gia vì hòa bình và trật tự (NCPO) Thái Lan sẽ không tìm cách kéo dài quyền lực.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. 

Ông Prawit cho biết thêm, điều đó đồng nghĩa với việc Thủ tướng đương nhiệm của Thái Lan là ông Prayuth Chan-ocha sẽ không ở lại vị trí hiện tại thêm một nhiệm kỳ nữa và cuộc tổng tuyển cử dân sự chắc chắn sẽ được tiến hành vào năm 2017.

Trước đó, Hội đồng Quốc gia vì hòa bình và trật tự do quân đội Thái Lan điều hành đã tiến hành đảo chính và kiểm soát quyền lực từ tháng 5/2014, chấm dứt phong trào biểu tình kéo dài nhiều tháng ở Bangkok phản đối Chính phủ của cựu Thủ tướng Yingluck./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hầu hết người dân Thái Lan chưa hiểu dự thảo Hiến pháp mới
Hầu hết người dân Thái Lan chưa hiểu dự thảo Hiến pháp mới

VOV.VN - Đa số người dân Thái Lan chưa có kiến ​​thức và hiểu biết nhất định về bản dự thảo hiến pháp mới để quyết định bỏ phiếu thuận hay chống.

Hầu hết người dân Thái Lan chưa hiểu dự thảo Hiến pháp mới

Hầu hết người dân Thái Lan chưa hiểu dự thảo Hiến pháp mới

VOV.VN - Đa số người dân Thái Lan chưa có kiến ​​thức và hiểu biết nhất định về bản dự thảo hiến pháp mới để quyết định bỏ phiếu thuận hay chống.

Hội đồng Lập pháp Thái Lan phản đối hệ thống bầu cử mới
Hội đồng Lập pháp Thái Lan phản đối hệ thống bầu cử mới

VOV.VN - Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan phản đối việc áp dụng hệ thống bầu cử phân chia hỗn hợp thành viên, mỗi cử tri chỉ bỏ phiếu một lần.

Hội đồng Lập pháp Thái Lan phản đối hệ thống bầu cử mới

Hội đồng Lập pháp Thái Lan phản đối hệ thống bầu cử mới

VOV.VN - Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan phản đối việc áp dụng hệ thống bầu cử phân chia hỗn hợp thành viên, mỗi cử tri chỉ bỏ phiếu một lần.

Đánh bom xe tại Thái Lan, ít nhất 7 người bị thương
Đánh bom xe tại Thái Lan, ít nhất 7 người bị thương

VOV.VN - Hôm nay (27/2), một chiếc xe chở bom đã phát nổ bên ngoài một đồn cảnh sát ở tỉnh Pattani, miền nam Thái Lan, làm ít nhất 7 người bị thương.

Đánh bom xe tại Thái Lan, ít nhất 7 người bị thương

Đánh bom xe tại Thái Lan, ít nhất 7 người bị thương

VOV.VN - Hôm nay (27/2), một chiếc xe chở bom đã phát nổ bên ngoài một đồn cảnh sát ở tỉnh Pattani, miền nam Thái Lan, làm ít nhất 7 người bị thương.

Cựu Thủ tướng Thái Lan kêu gọi Đảng Vì nước Thái sẵn sàng cho bầu cử
Cựu Thủ tướng Thái Lan kêu gọi Đảng Vì nước Thái sẵn sàng cho bầu cử

VOV.VN -Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra kêu gọi các chính trị gia Đảng Vì nước Thái sẵn sàng cho một cuộc tổng tuyển cử mà theo ông dự đoán sẽ đến sớm.

Cựu Thủ tướng Thái Lan kêu gọi Đảng Vì nước Thái sẵn sàng cho bầu cử

Cựu Thủ tướng Thái Lan kêu gọi Đảng Vì nước Thái sẵn sàng cho bầu cử

VOV.VN -Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra kêu gọi các chính trị gia Đảng Vì nước Thái sẵn sàng cho một cuộc tổng tuyển cử mà theo ông dự đoán sẽ đến sớm.

Báo Thái Lan: ASEAN cần ngăn chặn mưu đồ Trung Quốc ở Biển Đông
Báo Thái Lan: ASEAN cần ngăn chặn mưu đồ Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Báo Bangkok Post của Thái Lan nêu chi tiết Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam và kêu gọi ASEAN đoàn kết ngăn chặn Trung Quốc.

Báo Thái Lan: ASEAN cần ngăn chặn mưu đồ Trung Quốc ở Biển Đông

Báo Thái Lan: ASEAN cần ngăn chặn mưu đồ Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Báo Bangkok Post của Thái Lan nêu chi tiết Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam và kêu gọi ASEAN đoàn kết ngăn chặn Trung Quốc.

Nga muốn đặt nhà máy sản xuất vũ khí tại Thái Lan
Nga muốn đặt nhà máy sản xuất vũ khí tại Thái Lan

VOV.VN - Nga và Thái Lan đã thảo luận các vấn đề hợp tác thương mại, công nghệ, năng lượng, an ninh và đặc biệt là quân sự.

Nga muốn đặt nhà máy sản xuất vũ khí tại Thái Lan

Nga muốn đặt nhà máy sản xuất vũ khí tại Thái Lan

VOV.VN - Nga và Thái Lan đã thảo luận các vấn đề hợp tác thương mại, công nghệ, năng lượng, an ninh và đặc biệt là quân sự.