Đưa khoảng 9.000 lính thủy đánh bộ Mỹ ra ngoài Nhật Bản

2 nước có thể di dời căn cứ quân sự Futenma của Mỹ từ thành phố Ginowan ở Okinawa đến thành phố Nago, Nhật Bản  

Ngày 27/4, Nhật Bản và Mỹ công bố văn bản thỏa thuận về việc sửa đổi kế hoạch tái bố trí quân Mỹ tại Nhật Bản.

Căn cứ quân sự Futenma của Mỹ ở Okinawa
Theo thỏa thuận này, khoảng 9.000 lính thủy đánh bộ Mỹ hiện đang đóng quân ở tỉnh Okinawa miền nam Nhật Bản sẽ được đưa ra ngoài Nhật Bản. Trong đó, phần lớn sẽ tái bố trí tại đảo Guam, số còn lại được đưa đến Hawait và Australia. Thỏa thuận cũng nhấn mạnh, Nhật Bản và Mỹ cùng chung nhận thức rằng, kế hoạch di dời căn cứ quân sự Futenma của Mỹ từ thành phố Ginowan ở Okinawa đến thành phố Nago cũng thuộc Okinawa là phương án hữu hiệu duy nhất.

Thỏa thuận về việc sửa đổi kế hoạch tái bố trí quân Mỹ tại Nhật Bản đáng ra đã được công bố hôm 25/4. Tuy nhiên, việc công bố đã bị hoãn lại do vấp phải sự phản đối của Chủ tịch Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ Carl Levin. Ông Levin cho rằng, kế hoạch di dời căn cứ Futenma đến thành phố Nago là không khả thi.

Theo giới quan sát, kế hoạch di dời căn cứ Futenma sẽ là một chủ đề chính trong chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda  dự kiến vào cuối tháng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên