Đức bác khả năng điều binh sĩ đến Ukraine nếu không có sự tham gia của Mỹ
VOV.VN - Đức bác khả năng tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Âu (EU) ở Ukraine nếu không có sự tham gia của Mỹ.
Nguồn tin từ chính phủ Đức cho biết, nước này sẽ không cử lính gìn giữ hòa bình đến Ukraine nếu Mỹ không tham gia vào một kế hoạch như vậy.
Bình luận trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bác bỏ khả năng triển khai binh sĩ Mỹ tới Ukraine như một phần của các cam kết đảm bảo an ninh cho Kiev.
![Đức bác khả năng điều binh sĩ đến ukraine nếu không có sự tham gia của mỹ hình ảnh 1 Duc bac kha nang dieu binh si den ukraine neu khong co su tham gia cua my hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2025-01/ukraine_tren_xe_tang.jpg)
“Chúng tôi sẽ không tham gia vào các kịch bản mà trong đó kế hoạch an ninh của châu Âu và Mỹ có sự khác biệt, ví dụ như khi lính châu Âu được triển khai mà không có sự tham gia của Mỹ”, quan chức giấu tên của Đức cho biết.
Trước đó, Ba Lan cũng đã bác bỏ khả năng điều binh sĩ tới Ukraine.
“Ba Lan sẽ hỗ trợ Ukraine như chúng tôi đã làm từ trước đến nay, chúng tôi có thể hỗ trợ họ về mặt tổ chức, viện trợ nhân đạo và quân sự theo khả năng tài chính của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không có kế hoạch gửi lính Ba Lan tới lãnh thổ Ukraine”, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết ngày 17/2.
Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 16/2 tuyên bố ông sẵn sàng điều binh sĩ tham gia “đảm bảo an ninh” cho Ukraine sau khi đạt được lệnh ngừng bắn ở nước này.
Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng một giải pháp hòa bình chỉ có thể đạt được nếu phương Tây giải quyết được “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột, chẳng hạn như kế hoạch Ukraine gia nhập NATO và sự mở rộng liên tục của NATO về phía Đông.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia đầu tháng này nhấn mạnh, chỉ có Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới có thể cho phép triển khai lính gìn giữ hòa bình. Ông cũng cảnh báo rằng Nga sẽ coi “bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài” nào không được Liên Hợp Quốc ủng hộ là “mục tiêu hợp pháp”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và đã thực hiện các bước khôi phục liên lạc ngoại giao với Moscow vốn đã bị đóng băng từ năm 2022.
Dự kiến, các quan chức Mỹ và Nga sẽ thảo luận về Ukraine tại Riyadh, Saudi Arabia vào ngày 19/2.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẽ không tham gia các cuộc đàm phán tại Riyadh và sẽ “không công nhận” bất kỳ cuộc đàm phán nào được tổ chức mà không có sự đồng ý của Kiev.
Nhiều quan chức EU cũng bày tỏ sự thất vọng với Tổng thống Trump sau khi ông có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm 12/2.