Đức bàn việc tăng tuổi nghỉ hưu lên 67

Bộ trưởng Lao động Đức Ursula von der Leyen ngày 2/1 có tuyên bố ủng hộ quyết định tăng độ tuổi nghỉ hưu ở Đức lên 67 tuổi.

Bà Leyen cho rằng, nếu như không tăng độ tuổi nghỉ hưu thì thanh niên Đức sẽ phải đóng mức bảo hiểm cao hơn, hoặc Chính phủ sẽ phải thực hiện cắt giảm lương hưu.

Bộ trưởng Ursula von der Leyen bảo vệ quyết định tăng tuổi nghỉ hưu

“Chúng ta đang bắt đầu một cải cách mang tính đột phá, đó là việc nâng độ tuổi nghỉ hưu lên 67 tuổi. Việc này sẽ được áp dụng từng bước trong vòng 20 năm tới. Chúng ta cần phải cân nhắc rằng hiện nay có bao nhiêu người nghỉ hưu và bao nhiêu người trẻ tuổi đang phải đóng tiền cho các quĩ hưu trí đó”, bà Leyen cho biết.

Tuổi nghỉ hưu ở Đức sẽ được tăng dần kể từ năm nay và sẽ ở mức 67 tuổi vào năm 2029. Hiện tuổi nghỉ hưu ở Đức là 65 tuổi. Đức là một trong các nước có tỷ lệ sinh thấp nhất châu Âu, và với khuynh hướng này, dân số Đức trên 65 tuổi sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2035./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên