Đức “bật đèn xanh” cho việc viện trợ Ukraine vũ khí hạng nặng 

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht ngày 26/4 cho biết, chính phủ Đức đã bật đèn xanh cho việc chuyển giao pháo phòng không tự hành cho Ukraine.

Phát biểu tại cuộc đối thoại quốc phòng do Mỹ tổ chức tại căn cứ không quân Mỹ Ramstein ở bang Rhineland-Palatinate của Đức, bà Lambrecht nói rằng, các nhà lãnh đạo nước này đã đưa ra quyết định vào ngày 25/4. Bà nhấn mạnh, Đức "quyết định sẽ giúp đỡ người dân Ukraine với quyết tâm thống nhất trong trường hợp khẩn cấp hiện hữu này”.

Bộ trưởng Lambrecht giải thích rằng "Ukraine sẽ đặt hàng" vũ khí từ các nhà sản xuất Đức và "Đức sẽ trả tiền”. Berlin sẽ dành khoảng 2 tỷ euro cho kế hoạch hỗ trợ vũ khí này.

Loại vũ khí được nói đến là pháo phòng không tự hành Gepard, đã được quân đội Đức cho ngừng hoạt động vào năm 2010. Gepard không chỉ được thiết kế để tiêu diệt tên lửa hành trình và máy bay mà còn có thể chống lại các mục tiêu trên mặt đất. Theo báo cáo, sẽ có 50 khẩu pháo này được chuyển giao cho Ukraine. Tập đoàn quốc phòng Krauss-Maffei Wegmann sẽ tân trang lại thiết bị trước khi chuyển giao cho Kiev, hãng tin dpa của Đức đưa tin. Tuy nhiên vẫn chưa rõ thời điểm chính xác Ukraine được tiếp nhận hệ thống phòng không này.

Bà  Lambrecht cho biết thêm, Berlin “đã bắt đầu một kế hoạch trao đổi với các đối tác ở Đông Âu” nhằm đảm bảo rằng “Ukraine đang nhanh chóng có được vũ khí hạng nặng mà không cần mất nhiều thời gian đào tạo”. Berlin sẽ hợp tác với Mỹ và Hà Lan khi tiến hành huấn luyện cho quân đội Ukraine cách thức sử dụng các hệ thống pháo binh khác nhau.

Nga đã nhiều lần lên án việc NATO cung cấp vũ khí cho Kiev, cho rằng chúng chỉ gây bất ổn tình hình trên thực địa và cản trở tiến trình hòa bình. Moscow cũng cảnh báo rằng các đoàn xe chở thiết bị của phương Tây sẽ được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp của lực lượng Nga khi họ tiến vào lãnh thổ Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến tranh Nga-Ukraine làm thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ
Chiến tranh Nga-Ukraine làm thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ

VOV.VN - Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine từ cuối tháng 2 vừa qua đã tạo ra sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Chiến tranh Nga-Ukraine làm thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ

Chiến tranh Nga-Ukraine làm thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ

VOV.VN - Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine từ cuối tháng 2 vừa qua đã tạo ra sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Mỹ, Anh cam kết bảo vệ Thụy Điển trước khi là thành viên NATO
Mỹ, Anh cam kết bảo vệ Thụy Điển trước khi là thành viên NATO

VOV.VN - Anh và Mỹ đã cam kết sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ quân sự trong trong quá trình Thụy Điển nộp đơn, đăng ký tư cách thành viên NATO.

Mỹ, Anh cam kết bảo vệ Thụy Điển trước khi là thành viên NATO

Mỹ, Anh cam kết bảo vệ Thụy Điển trước khi là thành viên NATO

VOV.VN - Anh và Mỹ đã cam kết sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ quân sự trong trong quá trình Thụy Điển nộp đơn, đăng ký tư cách thành viên NATO.

Nga tuyên bố tên lửa ICBM Sarmat có khả năng mang vũ khí siêu thanh
Nga tuyên bố tên lửa ICBM Sarmat có khả năng mang vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Chỉ huy Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, ông Sergei Karakayev ngày 24/4 cho biết, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới của Nga có khả năng mang theo một số vũ khí siêu thanh.

Nga tuyên bố tên lửa ICBM Sarmat có khả năng mang vũ khí siêu thanh

Nga tuyên bố tên lửa ICBM Sarmat có khả năng mang vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Chỉ huy Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, ông Sergei Karakayev ngày 24/4 cho biết, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới của Nga có khả năng mang theo một số vũ khí siêu thanh.

Thế trận của Nga và Ukraine trong cuộc chiến khốc liệt tại Donbass
Thế trận của Nga và Ukraine trong cuộc chiến khốc liệt tại Donbass

VOV.VN - Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang bước sang giai đoạn thứ 2 với quy mô chiến trường thu hẹp tại khu vực Donbass, miền Đông nhưng mức độ khốc liệt gia tăng.

Thế trận của Nga và Ukraine trong cuộc chiến khốc liệt tại Donbass

Thế trận của Nga và Ukraine trong cuộc chiến khốc liệt tại Donbass

VOV.VN - Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang bước sang giai đoạn thứ 2 với quy mô chiến trường thu hẹp tại khu vực Donbass, miền Đông nhưng mức độ khốc liệt gia tăng.

Tổng thống Ukraine đe dọa từ bỏ đàm phán hòa bình với Nga
Tổng thống Ukraine đe dọa từ bỏ đàm phán hòa bình với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/4 đã tiết lộ về những sự kiện có thể buộc đất nước của ông rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow.

Tổng thống Ukraine đe dọa từ bỏ đàm phán hòa bình với Nga

Tổng thống Ukraine đe dọa từ bỏ đàm phán hòa bình với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/4 đã tiết lộ về những sự kiện có thể buộc đất nước của ông rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow.

Nga tuyên bố phá hủy nhà ga chứa vũ khí của Mỹ và EU tại Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy nhà ga chứa vũ khí của Mỹ và EU tại Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 23/4 tuyên bố, các lực lượng của nước này đã phá hủy một nhà ga hậu cần ở gần thành phố Odessa của Ukraine – nơi chứa một lượng lớn vũ khí của nước ngoài trong bối cảnh Moscow đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nga tuyên bố phá hủy nhà ga chứa vũ khí của Mỹ và EU tại Ukraine

Nga tuyên bố phá hủy nhà ga chứa vũ khí của Mỹ và EU tại Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 23/4 tuyên bố, các lực lượng của nước này đã phá hủy một nhà ga hậu cần ở gần thành phố Odessa của Ukraine – nơi chứa một lượng lớn vũ khí của nước ngoài trong bối cảnh Moscow đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại Ukraine.