Đức chi hàng tỷ euro trợ giúp và tái thiết các vùng bị lũ lụt tàn phá

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 18/7 khẳng định sẽ nhanh chóng tung ra các gói tài chính trị giá nhiều tỷ euro nhằm trợ giúp người dân và tái thiết cơ sở hạ tầng tại các vùng vừa bị lũ lụt tàn phá.

Trực tiếp đến thăm hiện trường các khu vực bị lũ lụt tàn phá nghiêm trọng ở miền Tây Nam nước Đức sau khi trở về từ chuyến thăm Mỹ, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà bị sốc trước mức độ tàn phá của thiên tai và không từ ngữ nào trong tiếng Đức có thể mô tả được mức độ nghiêm trọng của những gì vừa diễn ra.

Bà Merkel khẳng định, chính quyền liên bang cũng như giới chức địa phương sẽ nhanh chóng phối hợp hành động để tung ra các gói cứu trợ người dân. Ngay trong tuần tới, chính phủ Đức sẽ đệ trình bản kế hoạch, trước mắt sẽ giải ngân 300 triệu euro nhằm trợ giúp tài chính cho các doanh nghiệp và gia đình gặp nạn, trong đó mỗi doanh nghiệp chịu ảnh hưởng vì lũ lụt sẽ nhận được 10.000 euro.

Tiếp đến, chính phủ liên bang Đức cũng sẽ chi hàng tỷ euro để tái thiết cơ sở hạ tầng, bao gồm xây dựng lại cầu đường và sửa chữa các ngôi nhà bị hư hại. Ngoài việc huy động tài chính khắc phục thiên tai, bà Angela Merkel cũng kêu gọi nước Đức nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung thúc đẩy quyết liệt cuộc chiến chống biến đổi khí hậu nhằm ngăn chặn các thảm họa trong tương lai.

“Các bài học không khác gì hơn những gì chúng ta đã biết. Chúng ta cần hành động gấp rút và nhanh chóng hơn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Tôi tin là châu Âu đang hành động trong vấn đề này. Việc châu Âu trở thành châu lục đầu tiên đạt mức trung hòa carbon vào giữa thế kỷ này là điều thực sự quan trọng. Bài học thứ hai, đó là chúng ta cần phải vô cùng lưu ý đến việc thích ứng với biến đổi khí hậu”, Thủ tướng Angela Merkel khẳng định.

Trong lúc này, công cuộc tìm kiếm các nạn nhân lũ lụt tại Đức vẫn đang tiếp tục. Tính đến tối ngày 18/7, tổng số nạn nhân thiệt mạng tại Đức đã là 157 người. Con số này chắc chắn sẽ còn tăng cao do còn rất nhiều người hiện đang mất tích.

Tính trên toàn châu Âu, số nạn nhân thiệt mạng vì đợt lũ lụt lịch sử vừa qua là 188 người. Thời tiết xấu và lũ lụt hiện vẫn đang đe dọa một số vùng tại Hà Lan, cũng như khu vực biên giới giữa Đức và Áo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ kỷ lục tại Tây Âu khiến gần 170 người thiệt mạng
Mưa lũ kỷ lục tại Tây Âu khiến gần 170 người thiệt mạng

VOV.VN - Tính đến hết ngày hôm qua (17/07), số người chết do mưa lũ lịch sử tại một số khu vực ở Tây Âu đã lên tới 168 trường hợp, trong bối cảnh lực lượng cứu hộ đang chạy đua để tiếp tục tìm kiếm những người mất tích.

Mưa lũ kỷ lục tại Tây Âu khiến gần 170 người thiệt mạng

Mưa lũ kỷ lục tại Tây Âu khiến gần 170 người thiệt mạng

VOV.VN - Tính đến hết ngày hôm qua (17/07), số người chết do mưa lũ lịch sử tại một số khu vực ở Tây Âu đã lên tới 168 trường hợp, trong bối cảnh lực lượng cứu hộ đang chạy đua để tiếp tục tìm kiếm những người mất tích.

Sau Đức-Bỉ, lũ lụt đe dọa Hà Lan
Sau Đức-Bỉ, lũ lụt đe dọa Hà Lan

VOV.VN - Hàng nghìn người sống tại tỉnh Limburg phía Nam Hà Lan, giáp biên giới với Đức và Bỉ đã phải sơ tán khi nước lũ bắt đầu tấn công tỉnh này và gây ra các thiệt hại nghiêm trọng tại Đức và Bỉ.

Sau Đức-Bỉ, lũ lụt đe dọa Hà Lan

Sau Đức-Bỉ, lũ lụt đe dọa Hà Lan

VOV.VN - Hàng nghìn người sống tại tỉnh Limburg phía Nam Hà Lan, giáp biên giới với Đức và Bỉ đã phải sơ tán khi nước lũ bắt đầu tấn công tỉnh này và gây ra các thiệt hại nghiêm trọng tại Đức và Bỉ.

Số người chết vì mưa lũ tại Đức, Bỉ gia tăng 
Số người chết vì mưa lũ tại Đức, Bỉ gia tăng 

VOV.VN - Tính đến tối 15/7, đã có ít nhất 67 người tại Đức và Bỉ thiệt mạng vì mưa lũ cùng hàng chục người mất tích, nhiều thành phố đã phải ra lệnh sơ tán công dân. 

Số người chết vì mưa lũ tại Đức, Bỉ gia tăng 

Số người chết vì mưa lũ tại Đức, Bỉ gia tăng 

VOV.VN - Tính đến tối 15/7, đã có ít nhất 67 người tại Đức và Bỉ thiệt mạng vì mưa lũ cùng hàng chục người mất tích, nhiều thành phố đã phải ra lệnh sơ tán công dân.