Đức có thêm 4.751 ca mắc Covid-19 chỉ trong 24 giờ

VOV.VN - Tổng số ca mắc Covid-19 ở Đức đã lên đến 57.298 với 4.751 ca nhiễm mới, Viện Robert Koch (RKI) cho biết ngày 30/3.

Theo RKI, với 66 ca tử vong mới, tổng số người chết vì dịch Covid-19 trên toàn nước Đức hiện là 455.

Tuy nhiên, Đức vẫn là quốc gia có tỷ lệ tử vong vì dịch Covid-19 thấp hơn nhiều so với các nước hàng xóm như Italy hay Pháp, các nước có tổng số người chết sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 lần lượt là 10.779 và 2.606.

Một biển hiệu trên cửa kính cửa hàng yêu cầu mọi người đứng cách xa nhau 2 mét tại Hamburg, Đức ngày 28/3/2020. Ảnh: Reuters

Chính phủ Đức đã cấm tất cả các hoạt động tập trung hơn 2 người nhằm làm giảm sự lây lan của dịch bệnh. Helge Braun - Chánh văn phòng của Thủ tướng Angela Merkel cho biết các quy định phong tỏa sẽ chưa được dỡ bỏ cho tới ngày 28/4. Bản thân Thủ tướng Merkel cũng đã cách ly tại nhà sau khi gặp một bác sĩ - người sau đó dương tính với SARS-CoV-2.

Đến nay, thế giới ghi nhận hơn 723.000 trường hợp mắc Covid-19 và gần 34.000 người tử vong vì dịch bệnh này với Mỹ là nước có nhiều ca nhiễm nhất và Italy là quốc gia có nhiều ca tử vong nhất./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)

Theo: RT

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiết lộ bất ngờ của các nhà khoa học về nguồn gốc dịch Covid-19
Tiết lộ bất ngờ của các nhà khoa học về nguồn gốc dịch Covid-19

VOV.VN-Các nhà khoa học đang truy tìm nguồn gốc bí ẩn của Covid-19 giữa bối cảnh đại dịch khiến hơn 700.000 người mắc bệnh và gần 34.000 người tử vong toàn cầu.

Tiết lộ bất ngờ của các nhà khoa học về nguồn gốc dịch Covid-19

Tiết lộ bất ngờ của các nhà khoa học về nguồn gốc dịch Covid-19

VOV.VN-Các nhà khoa học đang truy tìm nguồn gốc bí ẩn của Covid-19 giữa bối cảnh đại dịch khiến hơn 700.000 người mắc bệnh và gần 34.000 người tử vong toàn cầu.

Vị thế của Trung Quốc sẽ gia tăng nhờ khủng hoảng COVID-19?
Vị thế của Trung Quốc sẽ gia tăng nhờ khủng hoảng COVID-19?

VOV.VN -Trung Quốc đang tận dụng cuộc khủng hoảng COVID-19 để củng cố vị thế của mình khi Mỹ không còn giữ vai trò 'cầm lái' và EU chưa thể cứu được chính mình.

Vị thế của Trung Quốc sẽ gia tăng nhờ khủng hoảng COVID-19?

Vị thế của Trung Quốc sẽ gia tăng nhờ khủng hoảng COVID-19?

VOV.VN -Trung Quốc đang tận dụng cuộc khủng hoảng COVID-19 để củng cố vị thế của mình khi Mỹ không còn giữ vai trò 'cầm lái' và EU chưa thể cứu được chính mình.

Nga điều chế thành công 3 loại thuốc có thể giúp điều trị Covid-19
Nga điều chế thành công 3 loại thuốc có thể giúp điều trị Covid-19

VOV.VN - Các nhà khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga đã tham gia điều chế thành công 3 loại thuốc kháng virus có thể được sử dụng để điều trị Covid-19.

Nga điều chế thành công 3 loại thuốc có thể giúp điều trị Covid-19

Nga điều chế thành công 3 loại thuốc có thể giúp điều trị Covid-19

VOV.VN - Các nhà khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga đã tham gia điều chế thành công 3 loại thuốc kháng virus có thể được sử dụng để điều trị Covid-19.

Châu Âu và Mỹ tiếp tục là các tâm dịch Covid-19 lớn của thế giới
Châu Âu và Mỹ tiếp tục là các tâm dịch Covid-19 lớn của thế giới

VOV.VN - Hơn 3,4 tỷ người, tức 43% dân số toàn cầu tại gần 80 quốc gia, đang phải tự cách ly do Covid-19. Châu Âu và Mỹ tiếp tục là tâm dịch lớn.

Châu Âu và Mỹ tiếp tục là các tâm dịch Covid-19 lớn của thế giới

Châu Âu và Mỹ tiếp tục là các tâm dịch Covid-19 lớn của thế giới

VOV.VN - Hơn 3,4 tỷ người, tức 43% dân số toàn cầu tại gần 80 quốc gia, đang phải tự cách ly do Covid-19. Châu Âu và Mỹ tiếp tục là tâm dịch lớn.

Trung Quốc chưa có lý do để thả lỏng với đại dịch Covid-19
Trung Quốc chưa có lý do để thả lỏng với đại dịch Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc vẫn đang hết sức cảnh giác trước nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 lần hai từ những ca mắc ngoại nhập.

Trung Quốc chưa có lý do để thả lỏng với đại dịch Covid-19

Trung Quốc chưa có lý do để thả lỏng với đại dịch Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc vẫn đang hết sức cảnh giác trước nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 lần hai từ những ca mắc ngoại nhập.

Tổng thống Mỹ tố các bệnh viện tích trữ máy thở điều trị Covid-19
Tổng thống Mỹ tố các bệnh viện tích trữ máy thở điều trị Covid-19

VOV.VN - Trước thực trạng thiếu máy thở cho việc điều trị Covid-19, Tổng thống Mỹ Trump đã yêu cầu các bệnh viện không được tích trữ máy này để dùng riêng.

Tổng thống Mỹ tố các bệnh viện tích trữ máy thở điều trị Covid-19

Tổng thống Mỹ tố các bệnh viện tích trữ máy thở điều trị Covid-19

VOV.VN - Trước thực trạng thiếu máy thở cho việc điều trị Covid-19, Tổng thống Mỹ Trump đã yêu cầu các bệnh viện không được tích trữ máy này để dùng riêng.