Đức cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine

VOV.VN - Trước áp lực phải có những động thái ủng hộ Ukraine mạnh mẽ hơn nữa từ các đồng minh phương Tây, Đức hôm qua (6/1) đã thông báo sẽ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, trong đó đáng chú ý là tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot.

Quyết định cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine đã được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong thông cáo chung, cả Đức và Mỹ đều khẳng định quyết tâm trong việc duy trì hỗ trợ Ukraine.

Đức sẽ gửi đến Ukraine một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và các thiết giáp Marder, trong khi Mỹ cung cấp thêm cho Ukraine các xe tăng hạng nhẹ Bradley. Theo tạp chí “Tấm gương” (Der Spiegel) của Đức, số thiết giáp Marder mà Đức dự kiến giao cho Ukraine sẽ dao động từ 20 đến 40 chiếc. 

Trước tuyên bố của Đức 1 ngày, Pháp cũng đã cho biết sẽ cung cấp các xe tăng hạng nhẹ AMX-10 sản xuất trong nước cho Ukraine.        

Đến nay, các nước phương Tây chủ yếu cung cấp cho Ukraine các xe tăng từ thời Liên Xô từ kho vũ khí của các nước Đông Âu bất chấp việc Ukraine liên tục kêu gọi hỗ trợ các vũ khí hiện đại hơn. Cả Đức và Pháp hiện đang đứng trước sức ép rất lớn từ phía các đồng minh khi luôn tỏ ra chậm trễ và thận trọng trong việc hỗ trợ quân sự Ukraine

Các thiết giáp Marder hay xe tăng hạng nhẹ AMX-10 đều là những loại vũ khí cũ, được đưa vào sử dụng từ những năm 1970 và 1980 nhưng động thái trên của Đức và Pháp được đánh giá là mang tính bước ngoặt khi trở thành những thành viên NATO đầu tiên gửi cho Ukraine xe thiết giáp do phương Tây sản xuất và có thể giúp Kiev gia tăng năng lực quân sự. 

Trong một phát biểu tại Oslo (Na Uy) hôm qua, Tổng thư ký NATO ông John Stoltenberg cho rằng, để đạt được hòa bình với Nga, Ukraine phải mạnh mẽ trên bàn đàm phán và điều này chỉ có thể thực hiện được với việc hỗ trợ thêm vũ khí cho Kiev. Người đứng đầu NATO cũng nhấn mạnh tình hình và an ninh tại châu Âu sẽ thay đổi mãi mãi bất chấp kết quả của cuộc xung đột Nga - Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine bác đề xuất ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh của Chính thống giáo
Ukraine bác đề xuất ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh của Chính thống giáo

VOV.VN - Giới chức Ukraine bác đề xuất ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh, đồng thời cho rằng một thỏa thuận như vậy là “không thể thực hiện”.

Ukraine bác đề xuất ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh của Chính thống giáo

Ukraine bác đề xuất ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh của Chính thống giáo

VOV.VN - Giới chức Ukraine bác đề xuất ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh, đồng thời cho rằng một thỏa thuận như vậy là “không thể thực hiện”.

Mỹ và Đức xác nhận cung cấp xe tăng hạng nhẹ cho Ukraine
Mỹ và Đức xác nhận cung cấp xe tăng hạng nhẹ cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz xác nhận 2 nước sẽ viện trợ xe chiến đấu bộ binh cho Ukraine. Thông tin được đưa ra một ngày sau khi Pháp tuyên bố sẽ gửi “xe tăng hạng nhẹ” do phương Tây thiết kế cho Kiev.

Mỹ và Đức xác nhận cung cấp xe tăng hạng nhẹ cho Ukraine

Mỹ và Đức xác nhận cung cấp xe tăng hạng nhẹ cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz xác nhận 2 nước sẽ viện trợ xe chiến đấu bộ binh cho Ukraine. Thông tin được đưa ra một ngày sau khi Pháp tuyên bố sẽ gửi “xe tăng hạng nhẹ” do phương Tây thiết kế cho Kiev.

Tướng Ukraine cho biết có thể tấn công Crimea trong thời gian tới
Tướng Ukraine cho biết có thể tấn công Crimea trong thời gian tới

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, Kirill Budanov, hôm 3/1 nói rằng sẽ có thêm những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tướng Ukraine cho biết có thể tấn công Crimea trong thời gian tới

Tướng Ukraine cho biết có thể tấn công Crimea trong thời gian tới

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, Kirill Budanov, hôm 3/1 nói rằng sẽ có thêm những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Sức ép lên tướng lĩnh Nga sau vụ tập kích của Ukraine gây nhiều thương vong
Sức ép lên tướng lĩnh Nga sau vụ tập kích của Ukraine gây nhiều thương vong

VOV.VN - Việc có nhiều lính Nga tử trận trong vụ tập kích tên lửa của Ukraine vào ngày 1/1/2023 đã tạo ra sức ép lớn lên các tướng lĩnh Nga.

Sức ép lên tướng lĩnh Nga sau vụ tập kích của Ukraine gây nhiều thương vong

Sức ép lên tướng lĩnh Nga sau vụ tập kích của Ukraine gây nhiều thương vong

VOV.VN - Việc có nhiều lính Nga tử trận trong vụ tập kích tên lửa của Ukraine vào ngày 1/1/2023 đã tạo ra sức ép lớn lên các tướng lĩnh Nga.

5 nơi có nguy cơ bùng nổ xung đột lớn trong năm 2023
5 nơi có nguy cơ bùng nổ xung đột lớn trong năm 2023

VOV.VN - Năm 2022, thế giới chứng kiến xung đột quân sự khốc liệt nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Trước thềm năm mới 2023, giới quan sát nhận định về 5 nơi có thể bùng nổ xung đột trong năm này nếu cộng đồng quốc tế không ngăn ngừa hiệu quả.

5 nơi có nguy cơ bùng nổ xung đột lớn trong năm 2023

5 nơi có nguy cơ bùng nổ xung đột lớn trong năm 2023

VOV.VN - Năm 2022, thế giới chứng kiến xung đột quân sự khốc liệt nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Trước thềm năm mới 2023, giới quan sát nhận định về 5 nơi có thể bùng nổ xung đột trong năm này nếu cộng đồng quốc tế không ngăn ngừa hiệu quả.

Ukraine khó thắng nếu bắn hạ UAV Nga bằng tên lửa giá triệu USD
Ukraine khó thắng nếu bắn hạ UAV Nga bằng tên lửa giá triệu USD

VOV.VN - Hiện tại Nga phóng nhiều UAV cảm tử Geran-2 gốc gác Iran vào các mục tiêu ở Ukraine. Để chống trả mối đe dọa này, Ukraine đang chi số tiền lớn hơn cả mức chi của Nga dành cho việc mua và phóng các UAV đó.

Ukraine khó thắng nếu bắn hạ UAV Nga bằng tên lửa giá triệu USD

Ukraine khó thắng nếu bắn hạ UAV Nga bằng tên lửa giá triệu USD

VOV.VN - Hiện tại Nga phóng nhiều UAV cảm tử Geran-2 gốc gác Iran vào các mục tiêu ở Ukraine. Để chống trả mối đe dọa này, Ukraine đang chi số tiền lớn hơn cả mức chi của Nga dành cho việc mua và phóng các UAV đó.

Ý đồ của Mỹ khi viện trợ cho Ukraine phiên bản PAC-3 của hệ thống Patriot
Ý đồ của Mỹ khi viện trợ cho Ukraine phiên bản PAC-3 của hệ thống Patriot

VOV.VN - Mỹ đang cân nhắc viện trợ PAC-3 - phiên bản tiên tiến nhất của hệ thống Patriot, cho Ukraine nhằm thay đổi cục diện chiến trường sau khi Nga đẩy mạnh không kích bằng UAV và tên lửa. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng Mỹ sẽ chỉ viện trợ lấy lệ.

Ý đồ của Mỹ khi viện trợ cho Ukraine phiên bản PAC-3 của hệ thống Patriot

Ý đồ của Mỹ khi viện trợ cho Ukraine phiên bản PAC-3 của hệ thống Patriot

VOV.VN - Mỹ đang cân nhắc viện trợ PAC-3 - phiên bản tiên tiến nhất của hệ thống Patriot, cho Ukraine nhằm thay đổi cục diện chiến trường sau khi Nga đẩy mạnh không kích bằng UAV và tên lửa. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng Mỹ sẽ chỉ viện trợ lấy lệ.

Nga sẽ đối phó thế nào với tên lửa phòng không Patriot của Mỹ ở Ukraine?
Nga sẽ đối phó thế nào với tên lửa phòng không Patriot của Mỹ ở Ukraine?

VOV.VN - Mỹ dường như đã nhượng bộ trước yêu cầu từ lâu của Ukraine về việc cung cấp thêm cho họ hệ thống phòng không Patriot. Nếu các vũ khí này được chuyển giao số lượng lớn cho Ukraine, không quân và tên lửa Nga sẽ gặp thách thức không nhỏ.

Nga sẽ đối phó thế nào với tên lửa phòng không Patriot của Mỹ ở Ukraine?

Nga sẽ đối phó thế nào với tên lửa phòng không Patriot của Mỹ ở Ukraine?

VOV.VN - Mỹ dường như đã nhượng bộ trước yêu cầu từ lâu của Ukraine về việc cung cấp thêm cho họ hệ thống phòng không Patriot. Nếu các vũ khí này được chuyển giao số lượng lớn cho Ukraine, không quân và tên lửa Nga sẽ gặp thách thức không nhỏ.