Đức dội gáo nước lạnh trước chuyến thăm của Thủ tướng Israel

(VOV) - Israel đang chịu sự chỉ trích mạnh mẽ của các đồng minh sau quyết định xây dựng thêm 3.000 căn nhà tái định cư ở Bờ Tây.

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 4/12 cho rằng, chính phủ Israel phải lựa chọn giữa việc thúc đẩy hòa bình hoặc chịu sự cô lập của cộng đồng quốc tế. Tuyên bố đưa ra ngay trước chuyến thăm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới Đức, dự kiến trong ngày hôm nay (5/12).

 

Quyết định xây thêm 3.000 căn nhà tái định cư ở khu Bờ Tây của Israel đang vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của dư luận quốc tế (Ảnh: Reuters)

Dự kiến, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Netanyahu, Thủ tướng Merkel sẽ nhắc lại lập trường của mình đối với kế hoạch xây dựng của Israel tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, cũng như đối với việc xây dựng nhà nước Palestine trong tương lai.

Israel đang phải đối mặt với sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, trong đó có cả các nước đồng minh của Israel sau khi nước này mới đây thông qua kế hoạch xây dựng thêm 3.000 căn nhà tái định cư tại Khu Bờ Tây.

Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt hồi đầu tuần này cho rằng, kế hoạch của Israel thuần túy là nhằm phản ứng với việc Palestine được nâng cấp quy chế lên thành nhà nước quan sát viên tại Liên Hợp Quốc. Anh, Pháp, Tây Nan Nha, Thụy Điển và Đan Mạch đều triệu tập các đại sứ của Israel để phản đối quyết định này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thúc giục Israel hủy bỏ kế hoạch, cho rằng điều này sẽ phản tác dụng. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng bày tỏ “lo ngại sâu sắc và thất vọng” với các kế hoạch xây dựng của Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tiếp tục phản đối Israel xây dựng khu định cư
Mỹ tiếp tục phản đối Israel xây dựng khu định cư

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, quyết định đơn phương này gây khó khăn thêm cho việc khôi phục lại đàm phán trực tiếp.

Mỹ tiếp tục phản đối Israel xây dựng khu định cư

Mỹ tiếp tục phản đối Israel xây dựng khu định cư

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, quyết định đơn phương này gây khó khăn thêm cho việc khôi phục lại đàm phán trực tiếp.

Anh, Pháp sẽ triệu hồi đại sứ tại Israel về nước
Anh, Pháp sẽ triệu hồi đại sứ tại Israel về nước

(VOV) - Động thái này nhằm để phản đối tuyên bố sẽ trả đũa Palestine của Israel.

Anh, Pháp sẽ triệu hồi đại sứ tại Israel về nước

Anh, Pháp sẽ triệu hồi đại sứ tại Israel về nước

(VOV) - Động thái này nhằm để phản đối tuyên bố sẽ trả đũa Palestine của Israel.

Thế giới lên án Israel mở rộng khu định cư
Thế giới lên án Israel mở rộng khu định cư

(VOV) - Bộ Ngoại giao hàng loạt nước bày tỏ thái độ phản đối hành động trên của Israel.

Thế giới lên án Israel mở rộng khu định cư

Thế giới lên án Israel mở rộng khu định cư

(VOV) - Bộ Ngoại giao hàng loạt nước bày tỏ thái độ phản đối hành động trên của Israel.