Mỹ tiếp tục phản đối Israel xây dựng khu định cư

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, quyết định đơn phương này gây khó khăn thêm cho việc khôi phục lại đàm phán trực tiếp.

Ngày 3/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Mỹ Mark Toner tiếp tục nhấn mạnh việc Mỹ phản đối các hoạt động xây dựng khu định cư mới của Israel tại Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết: “Quyết định đơn phương này là phản tác dụng và gây khó khăn thêm cho việc khôi phục lại đàm phán trực tiếp. Chúng tôi tiếp tục tham khảo ý kiến với các đồng minh và đối tác của chúng tôi để thảo luận việc làm thế nào để hai bên trở lại bàn đàm phán. Đây không phải là hành động mà chúng tôi muốn thấy”.

Ngày 30/11, Israel công bố quyết định cho xây thêm 3.000 căn nhà ở mới tại các khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem (ảnh: AP)

Cùng ngày, cả Trung Quốc và Nga đều đã lặp lại sự phản đối và bày tỏ lo ngại sâu sắc về những kế hoạch mở rộng khu định cư của Israel trên các vùng lãnh thổ chiếm đóng của người Palestine cũng như về động thái trả đũa phong tỏa các khoản thuế Israel chuyển cho phía Palestine trong tháng này.

Hai nước thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Anh và Pháp hôm 3/12 đã triệu Đại sứ Israel tại những nước này đến để bày tỏ quan ngại về kế hoạch mở rộng khu định cư mà Israel mới đưa ra.

Chưa đầy 1 ngày sau khi Palestine được nâng cấp quy chế tại Liên Hợp Quốc, ngày 30/11, Israel công bố quyết định cho xây thêm 3.000 căn nhà ở mới tại các khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem, đặc biệt trong đó có khu E-1 có thể chia cắt hoàn toàn Đông Jerusalem với các khu vực khác của Bờ Tây. Người Palestine cho rằng, khu định cư này chia khu Bờ Tây bị chiếm đóng thành hai vùng lãnh thổ, khiến việc hình thành một nhà nước Palestine càng khó thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel phản ứng Palestine được nâng cấp quy chế
Israel phản ứng Palestine được nâng cấp quy chế

(VOV) -Israel đã thông báo quyết định xây dựng hàng nghìn căn nhà định cư tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine.

Israel phản ứng Palestine được nâng cấp quy chế

Israel phản ứng Palestine được nâng cấp quy chế

(VOV) -Israel đã thông báo quyết định xây dựng hàng nghìn căn nhà định cư tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine.

Các quốc gia Arab phản đối Israel xây khu tái định cư
Các quốc gia Arab phản đối Israel xây khu tái định cư

(VOV) -Các nước trong liên đoàn Arab đã kêu gọi Israel xem xét lại chính sách của mình

Các quốc gia Arab phản đối Israel xây khu tái định cư

Các quốc gia Arab phản đối Israel xây khu tái định cư

(VOV) -Các nước trong liên đoàn Arab đã kêu gọi Israel xem xét lại chính sách của mình

Nội các Israel bác bỏ tư cách mới của Palestine tại LHQ
Nội các Israel bác bỏ tư cách mới của Palestine tại LHQ

(VOV) - Chính quyền Israel tuyên bố sẽ đáp trả thắng lợi ngoại giao của Palestine.

Nội các Israel bác bỏ tư cách mới của Palestine tại LHQ

Nội các Israel bác bỏ tư cách mới của Palestine tại LHQ

(VOV) - Chính quyền Israel tuyên bố sẽ đáp trả thắng lợi ngoại giao của Palestine.

Liên Hợp Quốc quan ngại về hoạt động định cư của Israel
Liên Hợp Quốc quan ngại về hoạt động định cư của Israel

(VOV) - Tổng Thư ký LHQ cho rằng quyết định mở rộng khu định cư của Israel ảnh hưởng lớn tới triển vọng giải pháp 2 nhà nước.

Liên Hợp Quốc quan ngại về hoạt động định cư của Israel

Liên Hợp Quốc quan ngại về hoạt động định cư của Israel

(VOV) - Tổng Thư ký LHQ cho rằng quyết định mở rộng khu định cư của Israel ảnh hưởng lớn tới triển vọng giải pháp 2 nhà nước.

Anh, Pháp sẽ triệu hồi đại sứ tại Israel về nước
Anh, Pháp sẽ triệu hồi đại sứ tại Israel về nước

(VOV) - Động thái này nhằm để phản đối tuyên bố sẽ trả đũa Palestine của Israel.

Anh, Pháp sẽ triệu hồi đại sứ tại Israel về nước

Anh, Pháp sẽ triệu hồi đại sứ tại Israel về nước

(VOV) - Động thái này nhằm để phản đối tuyên bố sẽ trả đũa Palestine của Israel.

Thế giới lên án Israel mở rộng khu định cư
Thế giới lên án Israel mở rộng khu định cư

(VOV) - Bộ Ngoại giao hàng loạt nước bày tỏ thái độ phản đối hành động trên của Israel.

Thế giới lên án Israel mở rộng khu định cư

Thế giới lên án Israel mở rộng khu định cư

(VOV) - Bộ Ngoại giao hàng loạt nước bày tỏ thái độ phản đối hành động trên của Israel.