Đức giải thích lý do hạn chế cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Đức sẽ làm "mọi thứ" để hỗ trợ Ukraine nhưng điều đó không có nghĩa là Berlin sẽ cung cấp cho Kiev bất kỳ vũ khí gì trong kho vũ khí của mình, bà Eva Hoegl - Ủy viên Quốc hội Đức cho biết.

Bà Hoegl tin rằng Đức đang làm "nhiều hơn những gì được đề xuất trong những cuộc thảo luận công khai" về việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là Berlin sẽ cung cấp bất kỳ thứ gì trong kho vũ khí của mình.

Theo quan chức này, để đưa ra những quyết định "có trách nhiệm", trước tiên các nhà chức trách Đức phải xem xét liệu Ukraine có thể sử dụng hiệu quả những loại vũ khí nào.

"Chúng tôi không thể chỉ đơn giản cung cấp mọi thứ", bà Hoegl cho hay, đồng thời cho biết chính phủ và Hội đồng An ninh Liên bang sẽ đưa ra những lựa chọn hợp lý.

Khi được hỏi liệu các thành viên NATO có cung cấp các vũ khí hạng nặng hiện đại cho Ukraine hay không thay vì những phương tiện quân sự thời Liên Xô đang cạn dần trong kho vũ khí, bà Hoegl đã trả lời rằng Berlin không thể quyết định điều đó.

Trước đó, ngày 13/4, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói với kênh radio RBB rằng Berlin đang làm đủ những gì có thể để hỗ trợ Ukraine và cho biết nước này sẽ không cung cấp các vũ khí cho Ukraine mà cần tới sự hiện diện của quân đội Đức trên lãnh thổ Ukraine.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi Đức nhanh chóng đưa ra quyết định về việc vận chuyển vũ khí cho Ukraine khi cho rằng Đức là đầu tàu của châu Âu.

'Tôi hy vọng Thủ tướng Đức Scholz sẽ đưa ra một quyết định tích cực", Ngoại trưởng Kuleba bình luận, đồng thời kêu gọi Đức cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine cũng như áp lệnh trừng phạt cứng rắn hơn lên Moscow, chẳng hạn như cấm vận dầu mỏ Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU dừng bán vũ khí cho Nga
EU dừng bán vũ khí cho Nga

VOV.VN - Sau lời kêu gọi từ Ba Lan và các nước Baltic, Liên minh châu Âu (EU) đã xóa bỏ điều khoản miễn trừ lệnh trừng phạt cho phép các nhà sản xuất vũ khí của EU giao dịch với Nga, Reuters dẫn một số nguồn thạo tin ngày 14/4 cho biết.

EU dừng bán vũ khí cho Nga

EU dừng bán vũ khí cho Nga

VOV.VN - Sau lời kêu gọi từ Ba Lan và các nước Baltic, Liên minh châu Âu (EU) đã xóa bỏ điều khoản miễn trừ lệnh trừng phạt cho phép các nhà sản xuất vũ khí của EU giao dịch với Nga, Reuters dẫn một số nguồn thạo tin ngày 14/4 cho biết.

Mỹ cung cấp vũ khí hạng nặng hơn cho Ukraine khi chiến sự bước sang giai đoạn mới
Mỹ cung cấp vũ khí hạng nặng hơn cho Ukraine khi chiến sự bước sang giai đoạn mới

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ bắt đầu cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí hạng nặng hơn, mặc dù vài tuần trước, chính quyền Tổng thống Biden vẫn coi đây là động thái có nhiều rủi ro leo thang căng thẳng với Moscow.

Mỹ cung cấp vũ khí hạng nặng hơn cho Ukraine khi chiến sự bước sang giai đoạn mới

Mỹ cung cấp vũ khí hạng nặng hơn cho Ukraine khi chiến sự bước sang giai đoạn mới

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ bắt đầu cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí hạng nặng hơn, mặc dù vài tuần trước, chính quyền Tổng thống Biden vẫn coi đây là động thái có nhiều rủi ro leo thang căng thẳng với Moscow.

Nga: Đoàn vận chuyển vũ khí của NATO tới Ukraine sẽ là mục tiêu quân sự hợp pháp
Nga: Đoàn vận chuyển vũ khí của NATO tới Ukraine sẽ là mục tiêu quân sự hợp pháp

VOV.VN - Nga sẽ coi những đoàn vận chuyển vũ khí từ các nước NATO sang Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo trong một cuộc trả lời phỏng vấn công bố ngày 13/4.

Nga: Đoàn vận chuyển vũ khí của NATO tới Ukraine sẽ là mục tiêu quân sự hợp pháp

Nga: Đoàn vận chuyển vũ khí của NATO tới Ukraine sẽ là mục tiêu quân sự hợp pháp

VOV.VN - Nga sẽ coi những đoàn vận chuyển vũ khí từ các nước NATO sang Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo trong một cuộc trả lời phỏng vấn công bố ngày 13/4.

Đức đồng ý cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine
Đức đồng ý cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine

VOV.VN - Liên minh cầm quyền tại Đức, gồm đảng Dân chủ Xã hội, đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do đã đồng ý cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

Đức đồng ý cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine

Đức đồng ý cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine

VOV.VN - Liên minh cầm quyền tại Đức, gồm đảng Dân chủ Xã hội, đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do đã đồng ý cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine.