Đức Giáo hoàng tới Iraq thúc đẩy hòa bình giữa các tôn giáo

VOV.VN - Đức Giáo hoàng Francis đang có chuyến thăm lịch sử tới Iraq nhằm thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo.

Ngày 6/3, Đức Giáo hoàng Francis đã gặp mặt kín với Đại giáo chủ Hồi giáo dòng Shiite al-Sistani tại thành phố Najaf của Iraq nhằm làm sâu sắc hơn đối thoại giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo. Cuộc họp cũng thảo luận về các vấn đề đang ảnh hưởng đến cộng đồng Cơ đốc giáo ở Iraq. Đây là lần đầu tiên một cuộc gặp diễn ra ở cấp độ này giữa người đứng đầu Giáo hội Công giáo và người đứng đầu dòng Hồi giáo Shiite ở Iraq.

Cuộc gặp là sự tiếp nối của Hội nghị Thượng đỉnh Abu Dhabi năm 2019 giữa người đứng đầu Công giáo và Hồi giáo về sự đoàn kết tôn giáo. Chuyến thăm lịch sử của Giáo hoàng Vatican tới Iraq dự kiến kéo dài trong 4 ngày tới nhiều thành phố. Chuyến thăm là một thông điệp hòa bình và đoàn kết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo hoàng Francis gửi thông điệp hòa bình tới người dân Iraq
Giáo hoàng Francis gửi thông điệp hòa bình tới người dân Iraq

VOV.VN - Hôm nay (5/3), chính phủ và người dân Iraq sẽ chào đón sự kiện đặc biệt, đó là chuyến thăm đầu tiên của Giáo hoàng đến quốc gia Trung Đông này.

Giáo hoàng Francis gửi thông điệp hòa bình tới người dân Iraq

Giáo hoàng Francis gửi thông điệp hòa bình tới người dân Iraq

VOV.VN - Hôm nay (5/3), chính phủ và người dân Iraq sẽ chào đón sự kiện đặc biệt, đó là chuyến thăm đầu tiên của Giáo hoàng đến quốc gia Trung Đông này.

Đức Giáo hoàng lên kế hoạch thăm Iraq bất chấp rủi ro về Covid-19
Đức Giáo hoàng lên kế hoạch thăm Iraq bất chấp rủi ro về Covid-19

VOV.VN - Đức giáo hoàng Francis đang có kế hoạch thăm Iraq trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 5/3 tới đây.

Đức Giáo hoàng lên kế hoạch thăm Iraq bất chấp rủi ro về Covid-19

Đức Giáo hoàng lên kế hoạch thăm Iraq bất chấp rủi ro về Covid-19

VOV.VN - Đức giáo hoàng Francis đang có kế hoạch thăm Iraq trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 5/3 tới đây.

Giáo Hoàng dự định tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào đầu tuần này
Giáo Hoàng dự định tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào đầu tuần này

VOV.VN - Giáo hoàng Francis cho biết có dự định tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào đầu tuần này, đồng thời kêu gọi mọi người nên tiêm phòng để bảo vệ không chỉ tính mạng của mình mà còn của những người khác.

Giáo Hoàng dự định tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào đầu tuần này

Giáo Hoàng dự định tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào đầu tuần này

VOV.VN - Giáo hoàng Francis cho biết có dự định tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào đầu tuần này, đồng thời kêu gọi mọi người nên tiêm phòng để bảo vệ không chỉ tính mạng của mình mà còn của những người khác.