Đức hối thúc Châu Âu lập mạng lưới chia sẻ dữ liệu xuyên quốc gia

VOV.VN -Lực lượng an ninh toàn Châu Âu cần phải nhanh chóng thiết lập một mạng lưới chia sẻ dữ liệu xuyên quốc gia để nắm bắt thông tin về những kẻ tình nghi.

Người đứng đầu Cơ quan cảnh sát hình sự Cộng hòa Liên bang Đức Holger Muench hôm nay, hối thúc các quốc gia Châu Âu thiết lập một mạng lưới chia sẻ dữ liệu xuyên quốc gia để theo dõi những phần tử Hồi giáo trở về từ Iraq và Syria, trong bối cảnh ngày càng gia tăng các cuộc tấn công khủng bố tương tự như cuộc tấn công tại Paris tháng 11/2015.

Ông Holger Muench. Ảnh: Reuters.

Ông Holger Muench cho biết, cấu trúc bảo mật công nghệ thông tin của Châu Âu đến nay chưa thực sự hiệu quả. Chỉ một nửa trong số 28 quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu tự động tiến hành việc so sánh dấu vân tay hoặc mẫu ADN của những phần tử Hồi giáo trở về nước sau khi đến Iraq hoặc Syria. Vị quan chức này cũng bày tỏ lo ngại, những đối tượng trở về Châu Âu sau khi tham chiến ở nước ngoài sẽ hình thành một mạng lưới các phần tử thánh chiến và đe dọa an ninh trong khu vực. Vì vậy, lực lượng an ninh trên toàn Châu Âu cần phải nhanh chóng thiết lập một mạng lưới chia sẻ dữ liệu xuyên quốc gia để nắm bắt thông tin về những đối tượng tình nghi.

Tuyên bố của người đứng đầu Cơ quan cảnh sát hình sự Cộng hòa Liên bang Đức được đưa ra sau vụ cảnh sát Đức bắt giữ một người đàn ông có hành vi gây rối tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Berlin. Đối tượng khai nhận đã giấu bom trong một chiếc va-li đặt trước lối vào Đại sứ quán Mỹ sau khi bị lực lượng an ninh ngăn cản bước vào khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Brazil bắt giữ sếp lớn của Facebook vì bị từ chối cung cấp dữ liệu
Brazil bắt giữ sếp lớn của Facebook vì bị từ chối cung cấp dữ liệu

Người bị Cảnh sát Brazil bắt giữ là Phó Chủ tịch Facebook phụ trách khu vực Mỹ Latinh, ông Diego Dzodan

Brazil bắt giữ sếp lớn của Facebook vì bị từ chối cung cấp dữ liệu

Brazil bắt giữ sếp lớn của Facebook vì bị từ chối cung cấp dữ liệu

Người bị Cảnh sát Brazil bắt giữ là Phó Chủ tịch Facebook phụ trách khu vực Mỹ Latinh, ông Diego Dzodan

Nhà Trắng: Các vụ tấn công của tin tặc Nga không ảnh hưởng dữ liệu mật
Nhà Trắng: Các vụ tấn công của tin tặc Nga không ảnh hưởng dữ liệu mật

VOV.VN -Theo CNN, các tin tặc người Nga đã xâm nhập vào những phần thông tin nhạy cảm trong hệ thống máy tính của Nhà Trắng.

Nhà Trắng: Các vụ tấn công của tin tặc Nga không ảnh hưởng dữ liệu mật

Nhà Trắng: Các vụ tấn công của tin tặc Nga không ảnh hưởng dữ liệu mật

VOV.VN -Theo CNN, các tin tặc người Nga đã xâm nhập vào những phần thông tin nhạy cảm trong hệ thống máy tính của Nhà Trắng.

Pháp thông qua dự luật bắt các tập đoàn công nghệ mở kho dữ liệu
Pháp thông qua dự luật bắt các tập đoàn công nghệ mở kho dữ liệu

VOV.VN - Dự luật này được thông qua hôm qua (8/3) với sự ủng hộ áp đảo từ 474 Hạ nghị sỹ trong khi chỉ có 32 người bỏ phiếu chống.

Pháp thông qua dự luật bắt các tập đoàn công nghệ mở kho dữ liệu

Pháp thông qua dự luật bắt các tập đoàn công nghệ mở kho dữ liệu

VOV.VN - Dự luật này được thông qua hôm qua (8/3) với sự ủng hộ áp đảo từ 474 Hạ nghị sỹ trong khi chỉ có 32 người bỏ phiếu chống.

Iran kêu gọi IAEA không tiết lộ dữ liệu mật cho Thượng viện Mỹ
Iran kêu gọi IAEA không tiết lộ dữ liệu mật cho Thượng viện Mỹ

VOV.VN - Quan chức ngoại giao Iran ngày 1/8 kêu gọi Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) không tiết lộ những thông tin mật về thỏa thuận mới giữa 2 bên.

Iran kêu gọi IAEA không tiết lộ dữ liệu mật cho Thượng viện Mỹ

Iran kêu gọi IAEA không tiết lộ dữ liệu mật cho Thượng viện Mỹ

VOV.VN - Quan chức ngoại giao Iran ngày 1/8 kêu gọi Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) không tiết lộ những thông tin mật về thỏa thuận mới giữa 2 bên.