Đức kêu gọi Afghanistan ký thỏa thuận an ninh với Mỹ

VOV.VN - Thỏa thuận an ninh Afghanistan và Mỹ không chỉ quan trọng đối với Washington mà còn có liên quan đến hầu hết người dân châu Âu.

Ngoại trưởng Đức, Frank-Walter Steinmeier ngày 9/2 đã kêu gọi Tổng thống Afghanistan, Hamid Karzai ký thỏa thuận an ninh với Mỹ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kabul sau cuộc gặp với Tổng thống Karzai, Ngoại trưởng Steinmeier cho biết, thỏa thuận song phương giữa Afghanistan và Mỹ không chỉ quan trọng đối với Washington mà còn có liên quan đến Đức và hầu hết người dân châu Âu.

Ngoại trưởng Đức, Frank-Walter Steinmeier (Ảnh: Reuters)

Ông Steinmeier nói: “Nếu thỏa thuận an ninh giữa Mỹ và Afghanistan được ký kết thì mới có sự góp mặt liên tục của lực lượng an ninh Đức. Tất nhiên chúng tôi vẫn sẵn sàng tư vấn và đào tạo cho lực lượng an ninh Afghanistan. Chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho nước này. Đây là cam kết của chúng tôi trong những năm qua, nhưng nó cũng thể hiện của mối quan hệ giữa Đức và Afghanistan".

Đức vẫn duy trì khoảng 3.200 binh sĩ tại Afghanistan cho đến cuối năm. Sau khi rút quân khỏi Afghanistan, Chính phủ Đức cam kết sẽ giành 430 triệu Euro viện trợ phát triển và 150 triệu Euro viện trợ an ninh cho Afghanistan từ năm 2015.

Afghanistan và Mỹ đã mất nhiều tháng thương lượng về một cơ chế hợp pháp để binh sĩ Mỹ có thể ở lại Afghanistan sau khi sứ mệnh của NATO kết thúc. Nếu được ký kết, thỏa thuận an ninh này sẽ cho phép 12.000 binh lính nước ngoài, trong đó có khoảng 8.000 lính Mỹ và từ 600 - 800 binh sỹ Đức, tiếp tục đồn trú tại Afghanistan sau năm 2014 làm cố vấn, huấn luyện và hỗ trợ các lực lượng an ninh, quân đội nước này trong cuộc chiến chống khủng bố cũng như ngăn chặn Taliban trở lại nắm quyền.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Obama muốn ký Hiệp định An ninh song phương trước ngày 31/12/2013, nhưng tới nay Tổng thống Afghanistan, Karzai vẫn chưa chấp thuận với lý do "một số điều kiện chưa được đáp ứng" và ông muốn để lại việc này cho người kế nhiệm sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ hoan nghênh mọi thỏa thuận hòa bình tại Afghanistan
Mỹ hoan nghênh mọi thỏa thuận hòa bình tại Afghanistan

VOV.VN - Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Mỹ sẽ chấp nhận đối thoại với Taliban.

Mỹ hoan nghênh mọi thỏa thuận hòa bình tại Afghanistan

Mỹ hoan nghênh mọi thỏa thuận hòa bình tại Afghanistan

VOV.VN - Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Mỹ sẽ chấp nhận đối thoại với Taliban.

Đánh bom xe bus tại Afghanistan, 4 người thiệt mạng
Đánh bom xe bus tại Afghanistan, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Sáng 26/1, một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công xe bus của quân đội tại thủ đô Kabul, làm 4 người chết, 22 người bị thương.

Đánh bom xe bus tại Afghanistan, 4 người thiệt mạng

Đánh bom xe bus tại Afghanistan, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Sáng 26/1, một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công xe bus của quân đội tại thủ đô Kabul, làm 4 người chết, 22 người bị thương.

NATO hối thúc Afghanistan ký thỏa thuận an ninh
NATO hối thúc Afghanistan ký thỏa thuận an ninh

VOV.VN - Tổng thư ký NATO cho rằng, lực lượng an ninh Afghanistan vẫn cần được huấn luyện và hỗ trợ trong những năm tới.

NATO hối thúc Afghanistan ký thỏa thuận an ninh

NATO hối thúc Afghanistan ký thỏa thuận an ninh

VOV.VN - Tổng thư ký NATO cho rằng, lực lượng an ninh Afghanistan vẫn cần được huấn luyện và hỗ trợ trong những năm tới.

NATO thúc giục Afghanistan ký thỏa thuận an ninh với Mỹ
NATO thúc giục Afghanistan ký thỏa thuận an ninh với Mỹ

VOV.VN - NATO sẽ ngừng toàn bộ hoạt động hỗ trợ an ninh tại Afghanistan nếu nước này không ký kết hiệp định song phương.

NATO thúc giục Afghanistan ký thỏa thuận an ninh với Mỹ

NATO thúc giục Afghanistan ký thỏa thuận an ninh với Mỹ

VOV.VN - NATO sẽ ngừng toàn bộ hoạt động hỗ trợ an ninh tại Afghanistan nếu nước này không ký kết hiệp định song phương.