Đức kêu gọi Nga chấp nhận quyết định của OSCE về bầu cử Ukraine

VOV.VN - Mặc dù vậy, Tổng thống Nga Putin, vẫn tiếp tục bày tỏ nghi ngờ tính hợp pháp của cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine.

Trong bài phỏng vấn đăng tải trên tờ Saarbruecker Zeitung hôm 22/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi Nga chấp nhận quyết định của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) về cuộc bầu cử Tổng thống tại Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 25/5 tới.

Theo bà Merkel, cuộc bầu cử này là biện pháp nhằm ổn định Ukraine (Ảnh: igepri)

Theo bà Merkel, cuộc bầu cử này là biện pháp nhằm ổn định Ukraine sau các cuộc biểu tình lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovich hồi tháng 2/2014. Bà Merkel hy vọng Nga sẽ tôn trọng những đánh giá khách quan của OSCE, tổ chức mà Nga là một trong số các thành viên.

Khoảng 1.000 quan sát viên OSCE sẽ được triển khai tại Ukraine để giám sát cuộc bầu cử Tổng thống. Đây sẽ là phái bộ giám sát bầu cử lớn nhất mà Tổ chức này triển khai từ trước tới nay. Tuy nhiên, Nga đã không gửi giám sát viên tham gia phái bộ của OSCE mặc dù Nga cũng được mời.

Lời kêu gọi của Thủ tướng Đức Merkel đưa ra trong bối cảnh, Tổng thống Nga Putin, vẫn tiếp tục bày tỏ nghi ngờ tính hợp pháp của cuộc bầu cử  Tổng thống Ukraine.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc hôm 21/5, ông Putin nói rằng, sẽ hợp lý hơn khi Ukraine tổ chức bầu cử Tổng thống sau khi đã trưng cầu ý dân về một bản Hiến pháp mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên