Đức phủ nhận thông tin thúc đẩy trừng phạt Nga vì vấn đề Syria

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Đức ngày 5/10 phủ nhận thông tin phương Tây thúc đẩy việc trừng phạt Nga vì vai trò của nước này ở Syria. 

Thông báo đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp của nhóm các nhà ngoại giao phương Tây gồm Mỹ, Anh, Pháp, Italia và Đức tại thủ đô Berlin để thảo luận về vấn đề này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: DPA).

Bộ Ngoại giao Đức khẳng định, hiện chưa có bất cứ đề xuất quốc tế nào về việc trừng phạt Nga vì vấn đề Syria. Cuộc gặp của các nhà ngoại giao phương Tây tại Berlin hôm qua chỉ tập trung vào cách thức cải thiện tình hình nhân đạo ở Syria. 

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier sau đó có cuộc gặp với Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura để thảo luận về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Đức tố Nga hỗ trợ cuộc chiến thông tin chống Ukraine và phương Tây
Báo Đức tố Nga hỗ trợ cuộc chiến thông tin chống Ukraine và phương Tây

VOV.VN - Theo báo chí Đức, Nga có “cố vấn” làm việc trực tiếp cho quân nổi dậy ở khu vực miền Đông Ukraine.

Báo Đức tố Nga hỗ trợ cuộc chiến thông tin chống Ukraine và phương Tây

Báo Đức tố Nga hỗ trợ cuộc chiến thông tin chống Ukraine và phương Tây

VOV.VN - Theo báo chí Đức, Nga có “cố vấn” làm việc trực tiếp cho quân nổi dậy ở khu vực miền Đông Ukraine.

Thủ tướng Đức: Brexit là lời cảnh báo cho toàn bộ Liên minh châu Âu
Thủ tướng Đức: Brexit là lời cảnh báo cho toàn bộ Liên minh châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) là lời cảnh báo đối với toàn bộ khối này.

Thủ tướng Đức: Brexit là lời cảnh báo cho toàn bộ Liên minh châu Âu

Thủ tướng Đức: Brexit là lời cảnh báo cho toàn bộ Liên minh châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) là lời cảnh báo đối với toàn bộ khối này.

Đức kêu gọi Iran thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại Syria
Đức kêu gọi Iran thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại Syria

VOV.VN - Hôm 4/10, Bộ trưởng kinh tế Đức Sigmar Gabriel kêu gọi Iran làm hết sức có thể nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ở Syria.

Đức kêu gọi Iran thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại Syria

Đức kêu gọi Iran thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại Syria

VOV.VN - Hôm 4/10, Bộ trưởng kinh tế Đức Sigmar Gabriel kêu gọi Iran làm hết sức có thể nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ở Syria.