Đức quốc hữu hoá chi nhánh của tập đoàn năng lượng Gazprom

VOV.VN - Chính phủ Đức hôm qua (14/11) tuyên bố chính thức quốc hữu hoá công ty năng lượng Gazprom Germania, chi nhánh thuộc tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga tại Đức với lý do tránh cho công ty phá sản và đảm bảo an ninh năng lượng sau khi Nga dừng cung cấp khí đốt sang châu Âu.

Trong thông báo đưa ra, Bộ Kinh tế Đức cho biết nước này sẽ tiếp tục quốc hữu hoá một công ty năng lượng khác là Gazprom Germania, một chi nhánh thuộc tập đoàn Gazprom tại Đức. Tập đoàn Gazprom đã rút toàn bộ cổ phần khỏi Gazprom Germania vào tháng 4/2022 sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, và chính phủ Đức đã phải đặt Gazprom Germania dưới sự bảo hộ để tránh nguy cơ phá sản khi đang có khoản nợ lên tới 3 tỷ euro.

Berlin trước mắt sẽ chi 225 triệu euro để trở thành cổ đông duy nhất tại Gazprom Germania, trước khi đảm bảo một khoản vay lên tới 13,8 tỷ euro tại Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) cho công ty năng lượng này. Toàn bộ số tiền này sẽ được huy động từ “Quỹ bình ổn kinh tế” trị giá 200 tỷ euro được Thủ tướng Đức Olaf Scholz công bố cuối tháng 9/2022 nhằm bảo vệ nền kinh tế lớn nhất châu Âu khỏi tác động trước sự leo thang của giá năng lượng.        

Gazprom Germania hiện nắm 20% thị phần năng lượng tại Đức và là nhà cung cấp năng lượng cho nhiều cơ quan thuộc chính phủ Đức. Tập đoàn này cũng sở hữu nhiều cơ sở hạ tầng giao thông và lưu trữ khí đốt tại Đức, trong đó có Rehden, cơ sở lưu trữ khí đốt lớn nhất châu Âu. 

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết Gazprom Germania sẽ được đổi tên thành SEFE sau khi được quốc hữu hoá và vẫn sẽ là một công ty năng lượng lớn của Đức. Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng vài tháng, Đức tiến hành quốc hữu hoá các tập đoàn năng lượng. Trước đó, tháng 9/2022, chính phủ Đức đã quốc hữu hoá tập đoàn năng lượng lớn nhất nước này là Uniper nhằm bảo vệ nhà cung cấp quan trọng này đang thua lỗ tới 12,6 tỷ euro trong 6 tháng đầu năm do Nga cắt khí đốt sang châu Âu.

Trong một diễn biến liên quan, Ba Lan hôm 14/11 cũng thông báo quốc hữu hoá đối với EuRoPol Gaz, công ty quản lý phần đường ống dẫn khí đốt Yamal chạy qua lãnh thổ Ba Lan để nối Nga với Đức, trong đó tập đoàn Gazprom của Nga sở hữu 48% cổ phần, còn phía Ba Lan nắm 52% cổ phần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gazprom nối lại xuất khẩu khí đốt sang Italy
Gazprom nối lại xuất khẩu khí đốt sang Italy

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ngày 5/10 cho biết sẽ tiếp tục xuất khẩu khí đốt sang Italy thông qua Áo, sau khi tạm ngừng cung cấp vào cuối tuần trước do những hạn chế về quy định.

Gazprom nối lại xuất khẩu khí đốt sang Italy

Gazprom nối lại xuất khẩu khí đốt sang Italy

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ngày 5/10 cho biết sẽ tiếp tục xuất khẩu khí đốt sang Italy thông qua Áo, sau khi tạm ngừng cung cấp vào cuối tuần trước do những hạn chế về quy định.

Bulgaria sẽ nỗ lực đàm phán với Gazprom về khí đốt
Bulgaria sẽ nỗ lực đàm phán với Gazprom về khí đốt

VOV.VN - Ngày 22/8, Chính phủ lâm thời Bulgaria thông báo sẽ tìm cách đàm phán với hãng năng lượng Gazprom của Nga để nối lại hoạt động vận chuyển khí đốt tự nhiên trước khi mùa Đông tới.

Bulgaria sẽ nỗ lực đàm phán với Gazprom về khí đốt

Bulgaria sẽ nỗ lực đàm phán với Gazprom về khí đốt

VOV.VN - Ngày 22/8, Chính phủ lâm thời Bulgaria thông báo sẽ tìm cách đàm phán với hãng năng lượng Gazprom của Nga để nối lại hoạt động vận chuyển khí đốt tự nhiên trước khi mùa Đông tới.

Tập đoàn Gazprom cắt khí đốt sang một nước Baltic do vi phạm hợp đồng
Tập đoàn Gazprom cắt khí đốt sang một nước Baltic do vi phạm hợp đồng

VOV.VN - Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom cho biết ngày 30/7 rằng công ty này sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Latvia do nước này "vi phạm những điều khoản khai thác khí đốt".

Tập đoàn Gazprom cắt khí đốt sang một nước Baltic do vi phạm hợp đồng

Tập đoàn Gazprom cắt khí đốt sang một nước Baltic do vi phạm hợp đồng

VOV.VN - Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom cho biết ngày 30/7 rằng công ty này sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Latvia do nước này "vi phạm những điều khoản khai thác khí đốt".

Hãng Gazprom (Nga) lý giải nguyên do thực sự của việc cắt giảm khí đốt cho EU
Hãng Gazprom (Nga) lý giải nguyên do thực sự của việc cắt giảm khí đốt cho EU

VOV.VN - Gazprom vừa công bố một số liên lạc qua lại với hãng Siemens để quy trách nhiệm cho công ty Đức này về việc họ phải giảm lượng khí đốt cung cấp cho EU.

Hãng Gazprom (Nga) lý giải nguyên do thực sự của việc cắt giảm khí đốt cho EU

Hãng Gazprom (Nga) lý giải nguyên do thực sự của việc cắt giảm khí đốt cho EU

VOV.VN - Gazprom vừa công bố một số liên lạc qua lại với hãng Siemens để quy trách nhiệm cho công ty Đức này về việc họ phải giảm lượng khí đốt cung cấp cho EU.