Đức ra thêm hạn chế để tránh phong tỏa toàn quốc bằng mọi giá 

VOV.VN - Dù thừa nhận diễn biến dịch Covid-19 tại Đức đang ngày càng xấu đi, nhưng Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 29/9 tuyên bố nước này sẽ làm mọi giá để tránh kịch bản tái phong tỏa toàn quốc.

Tuyên bố được bà Angela Merkel đưa ra trong buổi họp báo chiều 29/9 về tình hình đại dịch Covid-19 tại Đức, sau khi có cuộc họp với Thống đốc 16 bang của Đức. Bà Merkel khẳng định lại thông tin được nhiều tờ báo Đức trích dẫn hồi đầu tuần này rằng nếu không sớm có các hành động hiệu quả, nước Đức có thể có tới gần 20.000 ca nhiễm/ngày trong tháng 12 tới.

Theo bà Angela Merkel, việc nêu ra các số liệu đó không phải là khiến cho dân chúng sợ hãi mà là để tất cả người dân Đức hiểu rằng, nếu không có các biện pháp quyết liệt thì với tốc độ lây lan như hiện nay, đến tháng 10, nước Đức sẽ có khoảng 4.800 ca nhiễm mới Sars-CoV-2/ngày, đến tháng 11 sẽ là 9.600 ca/ngày và sẽ lên đến 19.200 ca/ngày vào tháng 12/2020.

Tuy nhiên, bà Angela Merkel cũng khẳng định, bằng bất cứ giá nào chính phủ Đức cũng phải tránh được kịch bản tái phong tỏa toàn quốc.

“Chúng tôi muốn hành động theo từng địa phương, theo những tình huống đặc thù và có chủ đích riêng hơn là việc đóng cửa toàn bộ đất nước. Điều này cần phải tránh bằng mọi giá, nhưng để làm được điều đó thì nước Đức cần phải đạt được các tiêu chuẩn tối thiểu đối với một vài chỉ số lây nhiễm”, bà Angela Merkel nêu rõ.

Theo số liệu được Cơ quan kiểm soát dịch bệnh liên bang Đức là Viện Robert Koch đưa ra, trong những ngày qua, số ca nhiễm mới virus Sars-CoV-2 tại Đức dao động trong khoảng 2.000 ca/ngày. Tuy con số này thấp hơn nhiều các nước khác như Pháp, Tây Ban Nha hay Anh nhưng chính quyền Đức dự báo số ca nhiễm sẽ tăng nhanh trong thời gian tới khi thời tiết lạnh hơn khiến nhiều người tụ tập hơn trong các không gian kín.

Để ngăn chặn dịch lây lan, chính phủ Đức đề ra chiến lược “điểm nóng”, theo đó nếu trong vòng 7 ngày, tỷ lệ nhiễm virus hàng ngày lên đến 35 ca/100.000 dân thì các buổi tụ họp trong nhà sẽ bị giới hạn dưới 25 người và nơi công cộng không quá 50 người. Nếu tỷ lệ nhiễm lên tới 50 ca/100.000 dân, hạn chế mới sẽ là 10 người trong không gian kín và 25 người nơi công cộng.

Ngoài Đức, ngày càng nhiều nước châu Âu khác đã và đang đưa ra một loạt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn làn sóng dịch thứ hai. Nước láng giềng của Đức là Hà Lan trong ngày 29/9 cũng đã công bố các hạn chế mới để áp dụng trong 3 tuần, theo đó các nhà hàng phải đóng cửa lúc 22h, cấm các cuộc tụ tập quá 40 người nơi công cộng và quá 3 người trên 13 tuổi trong không gian riêng. Các sự kiện thể thao cũng phải thi đấu không khán giả. Chính quyền Hà Lan cũng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển đến 3 thành phố lớn là Amsterdam, Rotterdam và La Haye.

Các hạn chế này được đưa ra sau khi Hà Lan ghi nhận đến trên 20.000 ca nhiễm mới Sars-CoV-2 trong 1 tuần qua, đồng thời số ca tử vong và người nhập viện cũng tăng nhanh, khiến một số bệnh viện ở Amsterdam bắt đầu quá tải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Đức không tái tranh cử mà tập trung chống dịch Covid-19
Thủ tướng Đức không tái tranh cử mà tập trung chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tỷ lệ tín nhiệm dành cho Thủ tướng Merkel đã tăng trong thời gian diễn ra dịch Covid-19 nhưng bà đã loại trừ việc tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 5.

Thủ tướng Đức không tái tranh cử mà tập trung chống dịch Covid-19

Thủ tướng Đức không tái tranh cử mà tập trung chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tỷ lệ tín nhiệm dành cho Thủ tướng Merkel đã tăng trong thời gian diễn ra dịch Covid-19 nhưng bà đã loại trừ việc tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 5.

Đức cảnh báo công dân không du lịch đến thủ đô Paris và miền Nam nước Pháp
Đức cảnh báo công dân không du lịch đến thủ đô Paris và miền Nam nước Pháp

VOV.VN - Nguyên nhân được đưa ra là các vùng này đang chứng kiến số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 cao nhất tại Pháp và cũng thuộc dạng cao nhất châu Âu.

Đức cảnh báo công dân không du lịch đến thủ đô Paris và miền Nam nước Pháp

Đức cảnh báo công dân không du lịch đến thủ đô Paris và miền Nam nước Pháp

VOV.VN - Nguyên nhân được đưa ra là các vùng này đang chứng kiến số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 cao nhất tại Pháp và cũng thuộc dạng cao nhất châu Âu.

Đức ghi nhận số ca mắc mới SARS-CoV-2 cao nhất từ tháng 4
Đức ghi nhận số ca mắc mới SARS-CoV-2 cao nhất từ tháng 4

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định, nước Đức phải làm tất cả để ngăn chặn xu hướng dịch hiện nay.

Đức ghi nhận số ca mắc mới SARS-CoV-2 cao nhất từ tháng 4

Đức ghi nhận số ca mắc mới SARS-CoV-2 cao nhất từ tháng 4

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định, nước Đức phải làm tất cả để ngăn chặn xu hướng dịch hiện nay.