Đức rút toàn bộ quân đội khỏi Mali

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Đức hôm 12/12 ra thông báo đã rút toàn bộ quân đội khỏi Mali sau 10 năm tham gia Phái bộ Gìn giữ Hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali (MINUSMA) để chống khủng bố và các nhóm Hồi giáo thánh chiến.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Bộ Quốc phòng Đức cho biết 142 quân nhân Đức cuối cùng đang tác chiến tại Mali đã rời khỏi căn cứ quân sự tại thành phố Gao nằm ở phía Đông Bắc Mali. Những quân nhân này sẽ được điều chuyển tạm thời đến thủ đô Dakar của Sénégal trước khi lên đường trở về Đức vào ngày 15/12 tới.

Bộ Quốc phòng Đức giải thích quân đội Đức rút toàn bộ khỏi Mali sau khi Phái bộ Gìn giữ Hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali (MINUSMA) sẽ chính thức kết thúc sự hiện diện tại Mali vào cuối năm 2023 theo yêu cầu của các nhà lãnh đạo quân sự nước sở tại. 

Quân đội Đức bắt đầu triển khai binh sĩ tới Mali từ năm 2013 để tham gia MINUSMA khi quốc gia này rơi vào bất ổn và khủng hoảng vì bạo lực và các hoạt động của các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Đức cũng là quốc gia châu Âu đóng góp số lượng quân nhân nhiều nhất cho MINUSMA với tổng cộng khoảng 20.000 binh sĩ được luân chuyển trong 10 năm qua, trong đó có 3 quân nhân đã thiệt mạng.

Theo các nhà phân tích, việc MINUSMA và quân đội Đức, hay trước đó là Pháp, phải rút toàn quân đội khỏi Mali cho thấy quan hệ ngày càng đổ vỡ giữa phương Tây và Mali cũng như với các quốc gia Tây Phi là Burkina Faso hay Niger.

Trong động thái mới nhất, chính quyền quân sự Niger hôm qua đã ra thông cáo cho biết toàn bộ binh sĩ và thiết bị quân sự của Pháp sẽ rời khỏi Niger chậm nhất là ngày 22/12 tới.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2023, chính quyền quân sự Niger cũng đã ra tuyên bố huỷ bỏ thoả thuận quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng với Liên minh châu Âu (EU), làm dấy lên những quan ngại từ phía EU về một làn sóng di cư mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Đức “rưng rưng” chia tay các xe tăng Leopard chuẩn bị sang Ukraine
Quân đội Đức “rưng rưng” chia tay các xe tăng Leopard chuẩn bị sang Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức hôm 1/2 đã giới thiệu các xe tăng Đức chuẩn bị được gửi sang Ukraine. Ông ghi nhận đây là một “tổn thất cay đắng” cho quân đội Đức hiện được trang bị không đầy đủ.

Quân đội Đức “rưng rưng” chia tay các xe tăng Leopard chuẩn bị sang Ukraine

Quân đội Đức “rưng rưng” chia tay các xe tăng Leopard chuẩn bị sang Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức hôm 1/2 đã giới thiệu các xe tăng Đức chuẩn bị được gửi sang Ukraine. Ông ghi nhận đây là một “tổn thất cay đắng” cho quân đội Đức hiện được trang bị không đầy đủ.

Quân đội Đức bộc lộ nhiều vấn đề trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine
Quân đội Đức bộc lộ nhiều vấn đề trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Sau khi Nga mở chiến dịch tiến công Ukraine, giới lãnh đạo Đức cam kết đầu tư đầu tư 100 tỷ euro để hiện đại hóa quân đội nước này... Nhưng cho tới nay, tiến bộ mà Đức đạt được trong lĩnh vực quân sự là không đáng kể.

Quân đội Đức bộc lộ nhiều vấn đề trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine

Quân đội Đức bộc lộ nhiều vấn đề trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Sau khi Nga mở chiến dịch tiến công Ukraine, giới lãnh đạo Đức cam kết đầu tư đầu tư 100 tỷ euro để hiện đại hóa quân đội nước này... Nhưng cho tới nay, tiến bộ mà Đức đạt được trong lĩnh vực quân sự là không đáng kể.

Đảo chính tại Niger: Mali cảnh báo sẽ phản ứng nếu đồng minh bị tấn công
Đảo chính tại Niger: Mali cảnh báo sẽ phản ứng nếu đồng minh bị tấn công

VOV.VN - Chính quyền quân sự Mali ngày 23/9 cảnh báo sẽ không “khoanh tay đứng nhìn” và sẽ lập tức có phản ứng nếu quốc gia láng giềng Niger bị tấn công.

Đảo chính tại Niger: Mali cảnh báo sẽ phản ứng nếu đồng minh bị tấn công

Đảo chính tại Niger: Mali cảnh báo sẽ phản ứng nếu đồng minh bị tấn công

VOV.VN - Chính quyền quân sự Mali ngày 23/9 cảnh báo sẽ không “khoanh tay đứng nhìn” và sẽ lập tức có phản ứng nếu quốc gia láng giềng Niger bị tấn công.

Một máy bay vận tải rơi ở miền Bắc Mali
Một máy bay vận tải rơi ở miền Bắc Mali

VOV.VN - Các nguồn tin truyền thông ở khu vực Trung Đông – châu Phi đưa tin, một chiếc máy bay vận tải được cho là thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga đã bị rơi vào ngày hôm qua (23/9) ở khu vực miền Bắc Mali.

Một máy bay vận tải rơi ở miền Bắc Mali

Một máy bay vận tải rơi ở miền Bắc Mali

VOV.VN - Các nguồn tin truyền thông ở khu vực Trung Đông – châu Phi đưa tin, một chiếc máy bay vận tải được cho là thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga đã bị rơi vào ngày hôm qua (23/9) ở khu vực miền Bắc Mali.