Đức sẵn sàng hợp tác với Nga để sản xuất vaccine ngừa COVID-19

VOV.VN - Theo thỏa thuận đạt được, trong tương lai gần, các chuyên gia Nga và Đức sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về sản xuất vaccine.

Ngày 18/12, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko và người đồng cấp Đức Jens Spahn đã có cuộc điện đàm về vaccine ngừa COVID-19. Người đứng đầu Bộ Y tế Đức bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Nga để sản xuất vaccine của Nga ở Châu Âu.

Cơ quan báo chí của Bộ Y tế Nga cho biết, trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Mikhail Murashko đã thông báo chi tiết với người đồng cấp Đức Jens Spahn về hiệu quả của vaccine do Nga sản xuất. Về phần mình, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Bộ Y tế Nga để thu hút sự tham gia các công ty Đức trong sản xuất vaccine.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2020, Hungary là quốc gia Châu Âu đầu tiên tuyên bố sẵn sàng sản xuất vaccine COVID-19 của Nga. Hungary cũng đã nhận được các mẫu vaccine của Nga và tài liệu để nghiên cứu. Đầu tháng 12/2020, một phái đoàn của Hungary đã đến thăm một trong những nơi sản xuất vaccine Sputnik-V của Nga ở tỉnh Vladimir.

Hiện Nga đã đăng ký cho hai loại vaccine COVID-19 là “Sputnik-V” do Trung tâm Gamalei thuộc Bộ Y tế phát triển và “EpivacCorona” của Trung tâm Vector thuộc Cơ quan Kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga nghiên cứu. Sắp tới, Nga có thể đăng ký vaccine thứ ba do Trung tâm khoa học liên bang về Nghiên cứu và Phát triển các Chế phẩm Miễn dịch mang tên M.P. Chumakov của Viện Hàn lâm Khoa học Nga sản xuất.

Hiện Nga đã nhận được đơn đặt mua hơn 1,2 tỷ liều vaccine Sputnik-V từ hơn 50 quốc gia. Vaccine cung cấp cho thị trường nước ngoài sẽ do các đối tác quốc tế của Quỹ đầu tư trực tiếp Nga tại Ấn Độ, Brazil, Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước khác sản xuất.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức căng thẳng ở nhiều nước trên thế giới, Nga thông báo vaccine Sputnik-V cho hiệu quả tới 95% và có giá rất cạnh tranh, chưa đến 20 USD/2 liều tiêm, chỉ bằng một nửa hoặc 1/3 so với của Phương Tây sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tiêm vaccine COVID-19
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Sự kiện này đã được truyền hình trực tiếp nhằm thuyết phục người dân Mỹ rằng vaccine ngừa COVID-19 an toàn.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tiêm vaccine COVID-19

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Sự kiện này đã được truyền hình trực tiếp nhằm thuyết phục người dân Mỹ rằng vaccine ngừa COVID-19 an toàn.

Các nước nghèo sẽ được phân phối vaccine COVID-19 từ đầu năm 2021
Các nước nghèo sẽ được phân phối vaccine COVID-19 từ đầu năm 2021

VOV.VN - 190 nền kinh tế tham gia COVAX sẽ được tiếp cận vaccine COVID-19 trong 6 tháng đầu năm 2021, với lô hàng đầu tiên dự kiến phân phối trong quý I/2021.

Các nước nghèo sẽ được phân phối vaccine COVID-19 từ đầu năm 2021

Các nước nghèo sẽ được phân phối vaccine COVID-19 từ đầu năm 2021

VOV.VN - 190 nền kinh tế tham gia COVAX sẽ được tiếp cận vaccine COVID-19 trong 6 tháng đầu năm 2021, với lô hàng đầu tiên dự kiến phân phối trong quý I/2021.

Một loạt điểm nóng Covid-19 trên thế giới công bố chiến dịch tiêm phòng đại trà vaccine
Một loạt điểm nóng Covid-19 trên thế giới công bố chiến dịch tiêm phòng đại trà vaccine

VOV.VN - Với hy vọng có thể chặn đứng sự lây lan của đại dịch Covid-19, nhiều nước trên thế giới hôm qua (17/12) đã công bố kế hoạch hoặc triển khai luôn chiến dịch tiêm phòng vaccine trong nước.

Một loạt điểm nóng Covid-19 trên thế giới công bố chiến dịch tiêm phòng đại trà vaccine

Một loạt điểm nóng Covid-19 trên thế giới công bố chiến dịch tiêm phòng đại trà vaccine

VOV.VN - Với hy vọng có thể chặn đứng sự lây lan của đại dịch Covid-19, nhiều nước trên thế giới hôm qua (17/12) đã công bố kế hoạch hoặc triển khai luôn chiến dịch tiêm phòng vaccine trong nước.