Đức sẽ không hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Đức luôn khuyến khích Tổng thống Ukraine theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn thay vì áp dụng giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng ở nước này.

Chính phủ Đức vừa quyết định không hỗ trợ giải pháp quân sự cho cuộc xung đột tại Ukraine. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Bộ Quốc Phòng Mỹ đang thảo luận về việc viện trợ vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine. 

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Ria Novosti ngày 9/10, Giám đốc Viện Các vấn đề An ninh và Quốc tế của Đức Volker Perthes cho biết, Đức quyết định không cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine. 

Đức sẽ không cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine (Ảnh: AFP)

Ông Volker Perthes nhấn mạnh, Đức luôn khuyến khích Tổng thống Ukraine Poroshenko theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn bởi vì việc áp dụng giải pháp quân sự cho cuộc xung đột tại Ukraine là điều không khả thi. Đức đang đóng vai trò tích cực trong việc xúc tiến các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine cũng như cung cấp viên trợ nhân đạo cho quốc gia này.

Trước đó, hôm 8/10, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế Mỹ Derek Chollet cho biết, Mỹ có thể theo đuổi chương trình cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine theo lời đề nghị của Tổng thống Poroshenko.

Xung đột tại Ukraine đã cướp đi sinh mạng của 3.600 người trong 6 tháng qua. Theo báo cáo của Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền, trung bình mỗi ngày có 10 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mà Chính phủ Ukraine và phe đối lập đã ký kết hồi tháng 9 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU điều máy bay không người lái tới Ukraine để giám sát lệnh ngừng bắn
EU điều máy bay không người lái tới Ukraine để giám sát lệnh ngừng bắn

VOV.VN -  Theo hãng tin AP, một số máy bay không người lái của EU vừa hạ cánh xuống Ukraine để “đảm bảo duy trì lệnh ngừng bắn” đang có nguy cơ bị phá vỡ .

EU điều máy bay không người lái tới Ukraine để giám sát lệnh ngừng bắn

EU điều máy bay không người lái tới Ukraine để giám sát lệnh ngừng bắn

VOV.VN -  Theo hãng tin AP, một số máy bay không người lái của EU vừa hạ cánh xuống Ukraine để “đảm bảo duy trì lệnh ngừng bắn” đang có nguy cơ bị phá vỡ .

Lệnh ngừng bắn tại Ukraine tiếp tục bị vi phạm
Lệnh ngừng bắn tại Ukraine tiếp tục bị vi phạm

VOV.VN - Thương vong trong các cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng đối lập ở phía đông Ukraine đang không ngừng gia tăng.

Lệnh ngừng bắn tại Ukraine tiếp tục bị vi phạm

Lệnh ngừng bắn tại Ukraine tiếp tục bị vi phạm

VOV.VN - Thương vong trong các cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng đối lập ở phía đông Ukraine đang không ngừng gia tăng.

Giao tranh tiếp tục bùng phát dữ dội tại Đông Ukraine
Giao tranh tiếp tục bùng phát dữ dội tại Đông Ukraine

VOV.VN - Theo xác nhận của lực lượng đối lập, giao tranh tại Donetsk đã làm hàng chục binh sĩ Chính phủ thiệt mạng.

Giao tranh tiếp tục bùng phát dữ dội tại Đông Ukraine

Giao tranh tiếp tục bùng phát dữ dội tại Đông Ukraine

VOV.VN - Theo xác nhận của lực lượng đối lập, giao tranh tại Donetsk đã làm hàng chục binh sĩ Chính phủ thiệt mạng.

Xung đột miền Đông Ukraine: 10 người chết mỗi ngày
Xung đột miền Đông Ukraine: 10 người chết mỗi ngày

VOV.VN - Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cáo buộc phe đối lập tại Ukraine “đang khủng bố người dân sống tại các khu vực do lực lượng này kiểm soát”.

Xung đột miền Đông Ukraine: 10 người chết mỗi ngày

Xung đột miền Đông Ukraine: 10 người chết mỗi ngày

VOV.VN - Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cáo buộc phe đối lập tại Ukraine “đang khủng bố người dân sống tại các khu vực do lực lượng này kiểm soát”.

Giao tranh dữ dội tại miền Đông Ukraine, 15 người thiệt mạng
Giao tranh dữ dội tại miền Đông Ukraine, 15 người thiệt mạng

VOV.VN -Các cuộc đụng độ gần sân bay Donetsk đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 8 binh sĩ và 7 dân thường Ukraine.

Giao tranh dữ dội tại miền Đông Ukraine, 15 người thiệt mạng

Giao tranh dữ dội tại miền Đông Ukraine, 15 người thiệt mạng

VOV.VN -Các cuộc đụng độ gần sân bay Donetsk đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 8 binh sĩ và 7 dân thường Ukraine.

Xung đột tại miền Đông Ukraine: Ít nhất 3.660 người thiệt mạng
Xung đột tại miền Đông Ukraine: Ít nhất 3.660 người thiệt mạng

VOV.VN -Tính đến 6/10, đã có ít nhất 3.660 người thiệt mạng và hơn 8.756 người bị thương do xung đột tại Đông Ukraine.

Xung đột tại miền Đông Ukraine: Ít nhất 3.660 người thiệt mạng

Xung đột tại miền Đông Ukraine: Ít nhất 3.660 người thiệt mạng

VOV.VN -Tính đến 6/10, đã có ít nhất 3.660 người thiệt mạng và hơn 8.756 người bị thương do xung đột tại Đông Ukraine.