Đức tham gia chiến dịch quân sự chống IS tại Syria

VOV.VN - Quốc hội Đức ngày 4/12 đã thông qua kế hoạch của chính phủ nước này về việc tham gia các chiến dịch quân sự chống lại nhóm IS ở Syria.

Bà Claudia Roth - Phó chủ tịch Đảng Xanh, nghị sỹ quốc hội Đức đọc kết quả cuộc bỏ phiếu: “Cuộc bỏ phiếu về việc lực lượng vũ trang Đức tham gia chiến dịch chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tại Syria có kết quả như sau: Tổng số có 598 nghị sỹ bỏ phiếu. Với 445 phiếu thuận và 146 phiếu chống và 7 phiếu trắng, quân đội Đức sẽ sớm tham chiến tại Syria trong thời gian tới”. 

Máy bay trinh sát Tornado Đức đậu tại căn cứ không quân Schleswig, Jagel, gần biên giới với Đan Mạch. (Ảnh: Reuters).

Khác với Anh và Pháp, Đức dự kiến sẽ không tiến hành không kích trực tiếp các mục tiêu nhóm Nhà nước Hồi giáo tại Syria mà quân đội nước này chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ.

Cụ thể, các máy bay Tornado, Đức dự kiến điều đến Syria sẽ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm mục tiêu nhóm Nhà nước Hồi giáo sau đó thông báo để lực lượng liên quân tiến hành các đợt không kích. Bên cạnh đó, một tàu chiến của Đức sẽ được triển khai tại biển Địa Trung Hải.

Về lực lượng bộ binh, Đức dự kiến sẽ điều 1.200 quân tới Syria. Đây là quân số lớn nhất được Đức triển khai ra nước ngoài, kể từ sau chiến dịch của nước này tại Afghanistan./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không kích gây thiệt hại 43% nguồn thu dầu mỏ của IS
Mỹ không kích gây thiệt hại 43% nguồn thu dầu mỏ của IS

VOV.VN - Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã gây thiệt hại 43% nguồn thu dầu mỏ của IS qua các cuộc không kích.

Mỹ không kích gây thiệt hại 43% nguồn thu dầu mỏ của IS

Mỹ không kích gây thiệt hại 43% nguồn thu dầu mỏ của IS

VOV.VN - Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã gây thiệt hại 43% nguồn thu dầu mỏ của IS qua các cuộc không kích.

Anh tiến hành cuộc không kích IS đầu tiên tại Syria
Anh tiến hành cuộc không kích IS đầu tiên tại Syria

VOV.VN - Đợt oanh tạc này diễn ra sau khi Quốc hội Anh lần đầu tiên phê chuẩn kế hoạch không kích IS tại Syria vài giờ trước đó.

Anh tiến hành cuộc không kích IS đầu tiên tại Syria

Anh tiến hành cuộc không kích IS đầu tiên tại Syria

VOV.VN - Đợt oanh tạc này diễn ra sau khi Quốc hội Anh lần đầu tiên phê chuẩn kế hoạch không kích IS tại Syria vài giờ trước đó.

Hạ viện Anh bỏ phiếu nhất trí tiến hành không kích IS ở Syria
Hạ viện Anh bỏ phiếu nhất trí tiến hành không kích IS ở Syria

VOV.VN - Sau nhiều tranh luận, Thủ tướng Cameron thuyết phục được Hạ viện Anh nhất trí tiến hành không kích IS ở Syria để ngăn ngừa nguy cơ bị IS tấn công.

Hạ viện Anh bỏ phiếu nhất trí tiến hành không kích IS ở Syria

Hạ viện Anh bỏ phiếu nhất trí tiến hành không kích IS ở Syria

VOV.VN - Sau nhiều tranh luận, Thủ tướng Cameron thuyết phục được Hạ viện Anh nhất trí tiến hành không kích IS ở Syria để ngăn ngừa nguy cơ bị IS tấn công.

Anh đã tiến hành 6 đợt không kích vào các mỏ dầu của IS ở Syria
Anh đã tiến hành 6 đợt không kích vào các mỏ dầu của IS ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh ngày 4/12 cho biết chỉ vài giờ sau khi được Hạ viện phê chuẩn cho sứ mệnh mở rộng không kích sang Syria.

Anh đã tiến hành 6 đợt không kích vào các mỏ dầu của IS ở Syria

Anh đã tiến hành 6 đợt không kích vào các mỏ dầu của IS ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh ngày 4/12 cho biết chỉ vài giờ sau khi được Hạ viện phê chuẩn cho sứ mệnh mở rộng không kích sang Syria.

Anh: Không kích IS mang lại giải pháp chính trị dài hạn
Anh: Không kích IS mang lại giải pháp chính trị dài hạn

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron ngày 4/12  cho biết, các cuộc không kích của Anh nhằm vào IS sẽ giúp đem lại một giải pháp chính trị dài hạn cho nước Anh.

Anh: Không kích IS mang lại giải pháp chính trị dài hạn

Anh: Không kích IS mang lại giải pháp chính trị dài hạn

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron ngày 4/12  cho biết, các cuộc không kích của Anh nhằm vào IS sẽ giúp đem lại một giải pháp chính trị dài hạn cho nước Anh.