Đức thừa nhận không thể cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht nói rằng Đức không thể cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine nếu Berlin muốn duy trì khả năng quốc phòng.

“Với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, tôi phải thừa nhận rằng, chúng ta đã tới giới hạn những gì có thể đem cho từ kho vũ khí của quân đội”, bà Lambrecht nhấn mạnh trong cuộc họp nội các ngày 30/8. Quân đội Đức cần phải có khả năng đảm bảo an ninh quốc gia cũng như khu vực.

Đức đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí kể từ khi xung đột với Nga bùng phát hồi tháng 2 năm nay. Berlin đã gửi cho Kiev hệ thống tên lửa phòng không Stinger, pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 và xe tăng phòng không Gepard cùng nhiều loại vũ khí khác.

Bà Lambrecht từng nói rằng, Đức có khả năng hạn chế trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Giữa tháng 7 vừa qua, bà một lần nữa cảnh báo Berlin có không thể cung cấp nhiều vũ khí hơn cho Kiev.

Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban quốc phòng của quốc hội Đức, bà Marie-Agnes Strack-Zimmermann đã kêu gọi chính phủ tiếp tục viện trợ cho Ukraine từ kho dự trữ của quân đội. Tuần trước, bà nói rằng, Đức có thể không cần đến các xe chiến đấu bộ binh Marder và ngành công nghiệp quốc phòng Đức có thể thay thế loại thiết bị này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh quân đội Ukraine khai hỏa pháo tự hành PzH-2000 mạnh nhất của Đức
Cận cảnh quân đội Ukraine khai hỏa pháo tự hành PzH-2000 mạnh nhất của Đức

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 29/8 công bố video khai hỏa pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 (viết tắt PzH-2000) do Đức sản xuất.

Cận cảnh quân đội Ukraine khai hỏa pháo tự hành PzH-2000 mạnh nhất của Đức

Cận cảnh quân đội Ukraine khai hỏa pháo tự hành PzH-2000 mạnh nhất của Đức

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 29/8 công bố video khai hỏa pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 (viết tắt PzH-2000) do Đức sản xuất.

Đức viện trợ thêm 500 triệu euro cho Ukraine
Đức viện trợ thêm 500 triệu euro cho Ukraine

VOV.VN - Theo thông báo của Thủ tướng Olaf Scholz, Đức chuẩn bị cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, trị giá hơn 500 triệu euro (tương đương 499,3 triệu USD), nhằm giúp Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga.  

Đức viện trợ thêm 500 triệu euro cho Ukraine

Đức viện trợ thêm 500 triệu euro cho Ukraine

VOV.VN - Theo thông báo của Thủ tướng Olaf Scholz, Đức chuẩn bị cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, trị giá hơn 500 triệu euro (tương đương 499,3 triệu USD), nhằm giúp Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga.  

Thủ tướng Đức tiết lộ thời điểm Ukraine có thể gia nhập NATO
Thủ tướng Đức tiết lộ thời điểm Ukraine có thể gia nhập NATO

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông đã tìm cách đảm bảo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Ukraine sẽ không gia nhập NATO trong tương lai gần.

Thủ tướng Đức tiết lộ thời điểm Ukraine có thể gia nhập NATO

Thủ tướng Đức tiết lộ thời điểm Ukraine có thể gia nhập NATO

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông đã tìm cách đảm bảo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Ukraine sẽ không gia nhập NATO trong tương lai gần.