Đức ủng hộ quân đội Syria tham gia liên minh quốc tế chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ủng hộ quan điểm để quân đội Syria gia nhập Liên minh chống IS.

Chia sẻ quan điểm với Pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen hôm nay đã thể hiện lập trường khá cởi mở đối với ý tưởng về một liên minh quốc tế chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có sự tham gia của Quân đội  Syria.

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước ZDF, Bộ trưởng Quốc phòng Đức khẳng định, đối với Syria, liên quân quốc tế có thể hành động như tại Iraq, với việc huấn luyện thành công các lực lượng quân đội địa phương. Tuy nhiên, ông cũng một lần nữa nhấn mạnh, Syria sẽ không có tương lai với Tổng thống Bachar Al-Assad và điều này là rõ ràng.

Các tay súng IS. (Ảnh: RT)

Sau các vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris, Pháp hôm 13/11 vừa qua, mà nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã nhận trách nhiệm, Đức, vốn lâu nay vẫn do dự không can thiệp tại Syria đã khẳng định, dành mọi sự ủng hộ cho chiến dịch quân sự của Pháp tại quốc gia Trung Đông này. Đức cũng thông báo, sẽ triển khai tàu chiến và các máy bay do thám, tiếp nhiên liệu trong khuôn khổ chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu thánh chiến tại Syria.

Tổng cộng, Đức sẽ điều động khoảng 1.200 binh sĩ tham gia chiến dịch và đây cũng là phái bộ lớn nhất của Đức được triển khai ở nước ngoài. Trong ngày mai, Hội đồng Bộ trưởng Đức sẽ phải thông qua những đường hướng chính của sứ mệnh can thiệp này để trình lên Quốc hội. Chính phủ Đức trước đó đã cam kết sẽ hành động nhanh chóng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Cameron: Anh nên tham gia không kích IS ở Syria
Thủ tướng Cameron: Anh nên tham gia không kích IS ở Syria

VOV.VN- Thủ tướng David Cameron ngày 28/11 cho rằng, Anh nên tham gia vào các cuộc không kích chống IS ở Syria.

Thủ tướng Cameron: Anh nên tham gia không kích IS ở Syria

Thủ tướng Cameron: Anh nên tham gia không kích IS ở Syria

VOV.VN- Thủ tướng David Cameron ngày 28/11 cho rằng, Anh nên tham gia vào các cuộc không kích chống IS ở Syria.

Báo Mỹ: Tổng thống Nga đúng khi cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đồng lõa với IS
Báo Mỹ: Tổng thống Nga đúng khi cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đồng lõa với IS

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã đúng khi nói rằng, trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ đang ủng hộ IS và cung cấp vũ khí cho chúng để tấn công khủng bố ở Syria.

Báo Mỹ: Tổng thống Nga đúng khi cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đồng lõa với IS

Báo Mỹ: Tổng thống Nga đúng khi cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đồng lõa với IS

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã đúng khi nói rằng, trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ đang ủng hộ IS và cung cấp vũ khí cho chúng để tấn công khủng bố ở Syria.

Kinh hãi mộ tập thể chôn hơn 120 nạn nhân của IS ở Sinjar, Iraq
Kinh hãi mộ tập thể chôn hơn 120 nạn nhân của IS ở Sinjar, Iraq

VOV.VN - Một ngôi mộ tập thể chôn hơn 120 nạn nhân của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã được phát hiện ở thị trấn Sinjar, miền Bắc Iraq.

Kinh hãi mộ tập thể chôn hơn 120 nạn nhân của IS ở Sinjar, Iraq

Kinh hãi mộ tập thể chôn hơn 120 nạn nhân của IS ở Sinjar, Iraq

VOV.VN - Một ngôi mộ tập thể chôn hơn 120 nạn nhân của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã được phát hiện ở thị trấn Sinjar, miền Bắc Iraq.

IS chuyển hướng hoạt động sang Libya
IS chuyển hướng hoạt động sang Libya

VOV.VN - Khi Nga và Mỹ vẫn đang đẩy mạnh không kích IS ở Syria và Iraq, tổ chức khủng bố này lại chuyến hướng địa bàn hoạt động sang Libya.

IS chuyển hướng hoạt động sang Libya

IS chuyển hướng hoạt động sang Libya

VOV.VN - Khi Nga và Mỹ vẫn đang đẩy mạnh không kích IS ở Syria và Iraq, tổ chức khủng bố này lại chuyến hướng địa bàn hoạt động sang Libya.

Iraq tiêu diệt 42 tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)
Iraq tiêu diệt 42 tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

VOV.VN - Ngày 29/11, lực lượng an ninh Iraq đã tiến hành không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ vào IS tại miền Tây Iraq khiến 42 tay súng thiệt mạng.

Iraq tiêu diệt 42 tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

Iraq tiêu diệt 42 tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

VOV.VN - Ngày 29/11, lực lượng an ninh Iraq đã tiến hành không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ vào IS tại miền Tây Iraq khiến 42 tay súng thiệt mạng.