Đức và GCC muốn Syria chấm dứt bạo lực

Chấm dứt tình trạng đổ máu ở Syria cần được coi là điều kiện tiên quyết trước khi có bất kỳ giải pháp nào

Ngày 11/3, Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle và Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Abdullatif al-Zayani, sau cuộc họp tại thủ đô Riyadh của Arab Saudi, đã đi đến thống nhất bạo lực tại Syria cần phải chấm dứt.

Trong cuộc họp báo chung ở Riyadh, Ngoại trưởng Đức nói: “Chúng tôi đều lo ngại về tình hình tại Syria. Chúng tôi đã chia sẻ quan điểm và sẽ trao đổi về những diễn biến mới nhất sau cuộc họp ngày hôm qua và các cuộc thảo luận sắp tới tại HĐBA LHQ  ở New York  vào ngày 12/3”.

Bình luận này của Ngoại trưởng Đức được đưa ra một ngày trước khi ông dự cuộc họp của HĐBA LHQ tập trung bàn về tình hình Syria.

Về phần mình, Tổng thư ký GCC Zayani nhấn mạnh, chấm dứt tình trạng đổ máu ở Syria cần được coi là điều kiện tiên quyết trước khi có bất kỳ giải pháp nào để ổn định quốc gia Trung Đông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên