Đức và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận giải quyết bất đồng

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc thảo luận trên tinh thần xây dựng với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan để giải quyết những bất đồng.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Đức – Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra ngày 9/7 bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại thủ đô Warsaw của Ba Lan.

Hai bên đã thảo luận các vấn đề còn tồn tại trong mối quan hệ hai nước, song những mâu thuẫn này vẫn chưa thể giải quyết hết.

Thủ tướng Đức Angela Merkel có cuộc thảo luận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO. (Ảnh :Reuters)

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết: “Chúng tôi đã thảo luận tất cả các vấn đề còn tồn tại giữa 2 nước trong bầu không khí xây dựng và nỗ lực giải quyết những vấn đề này. Dù vậy, việc chưa thể hoàn toàn giải quyết được tất cả mọi thứ là không thể tránh khỏi trong một cuộc thảo luận như vậy. Tuy nhiên, tôi tin rằng điều quan trọng là 2 bên đã đối thoại”.

Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo của Đức và Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm sau khi Quốc hội Đức tháng trước thông qua một nghị quyết công nhận cuộc thảm sát người Armenia năm 1915 của đế chế Ottoman là hành động diệt chủng.

Động thái này đã gây căng thẳng giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn đến việc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cấm Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Đức Ralf Brauksiepe thăm căn cứ quân sự Incirlik, nơi đóng quân của binh sĩ Đức trong lực lượng NATO đang chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng với Đức, Thổ Nhĩ Kỳ quyết định triệu hồi Đại sứ về nước
Căng thẳng với Đức, Thổ Nhĩ Kỳ quyết định triệu hồi Đại sứ về nước

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/6 đã quyết định triệu hồi Đại sứ nước này tại Đức về nước.

Căng thẳng với Đức, Thổ Nhĩ Kỳ quyết định triệu hồi Đại sứ về nước

Căng thẳng với Đức, Thổ Nhĩ Kỳ quyết định triệu hồi Đại sứ về nước

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/6 đã quyết định triệu hồi Đại sứ nước này tại Đức về nước.

Căng thẳng Đức–Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa đến thỏa thuận về người tị nạn
Căng thẳng Đức–Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa đến thỏa thuận về người tị nạn

VOV.VN - Căng thẳng Đức-Thổ Nhĩ Kỳ có thể đẩy cả châu Âu trở thành “nạn nhân” trước những yêu sách mới mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra trong vấn đề người tị nạn.

Căng thẳng Đức–Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa đến thỏa thuận về người tị nạn

Căng thẳng Đức–Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa đến thỏa thuận về người tị nạn

VOV.VN - Căng thẳng Đức-Thổ Nhĩ Kỳ có thể đẩy cả châu Âu trở thành “nạn nhân” trước những yêu sách mới mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra trong vấn đề người tị nạn.

Đức, Pháp, Italy cam kết về “động lực mới” cho EU sau Brexit
Đức, Pháp, Italy cam kết về “động lực mới” cho EU sau Brexit

VOV.VN - Lãnh đạo Pháp, Đức, Italy ngày 27/6 cam kết về một động lực mới cho Liên minh châu Âu (EU) sau cuộc trưng cầu ý dân tại Anh.

Đức, Pháp, Italy cam kết về “động lực mới” cho EU sau Brexit

Đức, Pháp, Italy cam kết về “động lực mới” cho EU sau Brexit

VOV.VN - Lãnh đạo Pháp, Đức, Italy ngày 27/6 cam kết về một động lực mới cho Liên minh châu Âu (EU) sau cuộc trưng cầu ý dân tại Anh.

Đức không loại trừ “hiệu ứng domino” từ Brexit trong EU
Đức không loại trừ “hiệu ứng domino” từ Brexit trong EU

VOV.VN - Việc Anh rời EU có thể là một “đòn knock-out” với phần còn lại của khối và những bất ổn sau khi Anh ra đi sẽ đe dọa tới toàn bộ nền kinh tế EU.

Đức không loại trừ “hiệu ứng domino” từ Brexit trong EU

Đức không loại trừ “hiệu ứng domino” từ Brexit trong EU

VOV.VN - Việc Anh rời EU có thể là một “đòn knock-out” với phần còn lại của khối và những bất ổn sau khi Anh ra đi sẽ đe dọa tới toàn bộ nền kinh tế EU.

Chuyến bay đầu tiên Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ bắn rơi máy bay Su-24
Chuyến bay đầu tiên Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ bắn rơi máy bay Su-24

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức một buổi lễ trang trọng tại sân bay Antalaya đón chào sự trở lại của những du khách Nga.

Chuyến bay đầu tiên Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ bắn rơi máy bay Su-24

Chuyến bay đầu tiên Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ bắn rơi máy bay Su-24

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức một buổi lễ trang trọng tại sân bay Antalaya đón chào sự trở lại của những du khách Nga.