Đức xác nhận gửi hệ thống rocket Mars-II cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết, Ukraine đã nhận được 3 hệ thống phóng rocket đa nòng Mars-II.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht ngày 26/7 xác nhận Đức đã cung cấp cho Ukraine lô vũ khí hạng nặng mới. Lô hàng này bao gồm các hệ thống phóng rocket đa nòng đầu tiên mà Berlin cam kết chuyển cho Kiev.

“Các hệ thống phòng rocket đa nòng Mars-II và 3 pháo tự hành PzH 2000 đã được chuyển cho Ukraine. Chúng tôi đã giữ lời”, bà Lambrecht nhấn mạnh.  

Theo truyền thông Đức, ít nhất 3 hệ thống Mars-II đã được chuyển tới Kiev.

Mars-II là phiên bản châu Âu của hệ thống phóng rocket đa nòng M-270 do Mỹ sản xuất, được phát triển chung giữa Đức, Italy và Pháp.

Theo công ty KMW của Đức, một trong những nhà sản xuất Mars-II, hệ thống này có thể bắn 12 tên lửa trong 1 phút, tầm bắn trên 70km. Mars-II có thể phóng tên lửa dẫn đường bằng GPS.

Ngoài Mars-II, lô viện trợ mới của Đức còn bao gồm 3 pháo tự hành PzH 2000, nâng tổng số pháo tầm xa Berlin đã viện trợ cho Ukraine lên 10 hệ thống.

Bà Lambrecht cho biết thêm, 5 pháo tự hành Gepard đã được chuyển cho Ukraine. Hôm 25/7, Bộ Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov xác nhận đã nhận được 3 hệ thống này cùng hàng chục nghìn đạn pháo phù hợp.

Ngoài lô viện trợ mới thông báo ngày 26/7, Berlin cũng cam kết gửi radar pháo binh kiểu Cobra cho Ukraine vào tháng 9.

“Hợp đồng đã được ký kết”, bà Lambrecht nói, đồng thời cho biết thêm binh sỹ Ukraine sẽ sớm được huấn luyện sử dụng hệ thống phức tạp này.

Truyền thông cũng cho biết Đức sẽ bắt đầu huấn luyện binh sỹ Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa phòng không Iris-T SLM trong vài ngày tới.

Thủ tướng Olaf Scholz đã nhiều lần cam kết sẽ gửi cho Đức các hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Đức. Tuyên bố này thậm chí đã gây ra sự khó hiểu khi Quân đội Đức thừa nhận chính họ cũng không có hệ thống IRIS-T phiên bản triển khai trên mặt đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo Đức: Mỹ và châu Âu đang tham vấn bí mật để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine
Báo Đức: Mỹ và châu Âu đang tham vấn bí mật để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Mỹ và châu Âu đang tiến hành "những cuộc tham vấn bí mật" nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine, tờ Welt của Đức cho hay.

Báo Đức: Mỹ và châu Âu đang tham vấn bí mật để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine

Báo Đức: Mỹ và châu Âu đang tham vấn bí mật để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Mỹ và châu Âu đang tiến hành "những cuộc tham vấn bí mật" nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine, tờ Welt của Đức cho hay.

Thủ tướng Đức: Xung đột kết thúc khi Nga hiểu không thể chiếm lãnh thổ Ukraine
Thủ tướng Đức: Xung đột kết thúc khi Nga hiểu không thể chiếm lãnh thổ Ukraine

VOV.VN - "Cuộc xung đột sẽ kết thúc khi Tổng thống Putin nhận ra rằng ông ấy không thể thành công với ý tưởng chiếm một phần lãnh thổ của nước láng giềng", Thủ tướng Đức bình luận.

Thủ tướng Đức: Xung đột kết thúc khi Nga hiểu không thể chiếm lãnh thổ Ukraine

Thủ tướng Đức: Xung đột kết thúc khi Nga hiểu không thể chiếm lãnh thổ Ukraine

VOV.VN - "Cuộc xung đột sẽ kết thúc khi Tổng thống Putin nhận ra rằng ông ấy không thể thành công với ý tưởng chiếm một phần lãnh thổ của nước láng giềng", Thủ tướng Đức bình luận.

Thủ tướng Đức: Ukraine sẽ không được đảm bảo an ninh như thành viên NATO
Thủ tướng Đức: Ukraine sẽ không được đảm bảo an ninh như thành viên NATO

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng, Ukraine sẽ không được hưởng nguyên tắc phòng vệ tập thể nếu nước này không phải là thành viên NATO.

Thủ tướng Đức: Ukraine sẽ không được đảm bảo an ninh như thành viên NATO

Thủ tướng Đức: Ukraine sẽ không được đảm bảo an ninh như thành viên NATO

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng, Ukraine sẽ không được hưởng nguyên tắc phòng vệ tập thể nếu nước này không phải là thành viên NATO.