Đụng độ giữa các bộ lạc ở Sudan, 51 người tử vong

VOV.VN - Theo nguồn tin giới chức Sudan, đụng độ bùng phát từ ngày 2/4 giữa bộ lạc Hamar và Kababish.

Sudan ngày 6/4 công bố lệnh tình trạng khẩn cấp trong vòng 1 tháng tại vùng Kordofan, sau khi xảy ra vụ đụng độ giữa các bộ lạc làm 51 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương.

Theo nguồn tin giới chức Sudan, đụng độ bùng phát từ ngày 2/4 giữa bộ lạc Hamar và Kababish. Chính quyền các bang Bắc và Tây Kordofan đã công bố trình trạng khẩn cấp nhằm ngăn cản người dân tụ tập và mang theo vũ khí.

Khu vực xảy ra đụng độ giữa các bộ lạc

Đụng độ giữa các bộ lạc tại Sudan xuất phát từ nhiều lý do, trong đó có việc cướp bóc, tranh giành cánh đồng chăn nuôi gia súc hoặc là các cuộc báo thù lẫn nhau.

Nhà chức trách Sudan cho biết đụng độ giữa các bộ lạc đang có chiều hướng gia tăng và lan rộng tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sắp đề xuất cấm vận vũ khí và gia tăng trừng phạt với Nam Sudan
Mỹ sắp đề xuất cấm vận vũ khí và gia tăng trừng phạt với Nam Sudan

VOV.VN - Mỹ trong vài ngày tới sẽ gửi đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một dự thảo nghị quyết kêu gọi áp đặt cấm vận vũ khí đối với Nam Sudan.

Mỹ sắp đề xuất cấm vận vũ khí và gia tăng trừng phạt với Nam Sudan

Mỹ sắp đề xuất cấm vận vũ khí và gia tăng trừng phạt với Nam Sudan

VOV.VN - Mỹ trong vài ngày tới sẽ gửi đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một dự thảo nghị quyết kêu gọi áp đặt cấm vận vũ khí đối với Nam Sudan.

Kẻ chuyên tuyển mộ chiến binh cho IS ở Italy bị bắt tại Sudan
Kẻ chuyên tuyển mộ chiến binh cho IS ở Italy bị bắt tại Sudan

VOV.VN - Đối tượng Abu Nassim, người chuyên tuyển mộ chiến binh cho IS ở Italy đã bị bắt giữ ở Sudan.

Kẻ chuyên tuyển mộ chiến binh cho IS ở Italy bị bắt tại Sudan

Kẻ chuyên tuyển mộ chiến binh cho IS ở Italy bị bắt tại Sudan

VOV.VN - Đối tượng Abu Nassim, người chuyên tuyển mộ chiến binh cho IS ở Italy đã bị bắt giữ ở Sudan.

Thắt lòng trước cảnh nạn đói trở lại bủa vây Nam Sudan
Thắt lòng trước cảnh nạn đói trở lại bủa vây Nam Sudan

VOV.VN - Chính phủ Nam Sudan cho biết khoảng một nửa dân số đang rơi vào tình trạng thiếu lương thực và có nguy cơ chết đói. 

Thắt lòng trước cảnh nạn đói trở lại bủa vây Nam Sudan

Thắt lòng trước cảnh nạn đói trở lại bủa vây Nam Sudan

VOV.VN - Chính phủ Nam Sudan cho biết khoảng một nửa dân số đang rơi vào tình trạng thiếu lương thực và có nguy cơ chết đói. 

Liên Hợp Quốc cho rằng chính quyền Nam Sudan gây ra nạn đói
Liên Hợp Quốc cho rằng chính quyền Nam Sudan gây ra nạn đói

VOV.VN - Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho rằng chính quyền Nam Sudan dành quá nhiều cho vũ khí và an ninh, khiến người dân thiếu đói.

Liên Hợp Quốc cho rằng chính quyền Nam Sudan gây ra nạn đói

Liên Hợp Quốc cho rằng chính quyền Nam Sudan gây ra nạn đói

VOV.VN - Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho rằng chính quyền Nam Sudan dành quá nhiều cho vũ khí và an ninh, khiến người dân thiếu đói.