Đụng độ giữa nhóm chống biểu tình và người biểu tình Hong Kong

VOV.VN - Các nhóm Chống chiếm đóng Trung tâm lợi dụng hoạt động của cảnh sát Hong Kong để phá bỏ các rào chắn và đụng độ với lực lượng biểu tình.

Reuters đưa tin, ngày 13/10, hàng trăm người không rõ nguồn gốc, trong đó có một số người đeo mặt nạ, xông vào dẹp bỏ hàng rào của đoàn biểu tình tại khu vực trung tâm thương mại của Hong Kong và đụng độ với người biểu tình, lực lượng đã chiếm đóng nhiều đường phố lớn của Hong Kong suốt 2 tuần qua.

Nhiều lái xe taxi bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với cuộc biểu tình bởi điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc của họ. Các lái xe taxi đã xếp 12 chiếc xe thành 1 hàng dọc theo rào chắn và yêu cầu chấm dứt biểu tình.

Những người biểu tình bảo vệ rào chắn trước sự tấn công của các nhóm chống biểu tình (Ảnh Reuters)

Đám đông, trong đó có các tài xế taxi và xe tải hô vang “Hãy mở lại các con đường”. Trước đó, những người biểu tình đã thông báo cho các lái xe taxi về việc dỡ bỏ các rào chắn trước thời hạn chót vào tối 15/10.

Một chiếc xe tải có cần trục còn cố gắng loại bỏ hàng rào chắn cho đến khi cảnh sát yêu cầu lái xe dừng lại.

Trước đó, hàng trăm cảnh sát cũng đã dỡ bỏ một số rào chắn để giảm ùn tắc giao thông tại trung tâm tài chính Hong Kong, nhưng nhiều người biểu tình vẫn tiếp tục chiếm đóng nhiều tuyến đường.

Tuy nhiên, vài giờ sau đó, các nhóm Chống chiếm đóng Trung tâm đã tập trung tại các điểm biểu tình để phản đối và đòi lực lượng biểu tình phải giải tán, đồng thời lợi dụng các hoạt động của cảnh sát để phá bỏ các rào chắn.

Cuộc đụng độ đầu tiên giữa người biểu tình và các nhóm chống biểu tình đã nổ ra khiến cảnh sát phải cố gắng bảo vệ người biểu tình và hàng rào chắn.

Cảnh sát đã bắt giữ một số người đeo mặt nạ có hành vi ẩu đả với những người biểu tình.

Winnie Locke, một sinh viên biểu tình kể lại: “Các nhóm người đó trông giống xã hội đen, họ bắt đầu chạy về phía người biểu tình và đánh vào đầu một ông cụ khiến ông bị thương”.

Một người biểu tình cho biết, anh đã bị một vết xước trên cánh tay sau khi bị những người mà anh bị cáo buộc là thành viên của hội Tam hoàng, hoặc các băng nhóm tội phạm có tổ chức tấn công.

Suốt 3 tuần qua, những người biểu tình, đa phần là các sinh viên đã xuống đường để đòi dân chủ đầy đủ và kêu gọi người lãnh đạo thành phố Lương Chấn Anh phải từ chức sau khi chính quyền Trung Quốc bác bỏ đề nghị bầu cử tự do người lãnh đạo tiếp theo của Hong Kong vào năm 2017.

Các cuộc biểu tình leo thang vào cuối tháng 9 khiến cảnh sát phải sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán biểu tình.

Chính quyền Hong Kong và Trung Quốc đã cáo buộc các cuộc biểu tình là bất hợp pháp. Tuần trước, Hong Kong đã hủy bỏ đàm phán với các lãnh đạo biểu tình.

Ông Lương Chấn Anh tuyên bố, ông sẽ không từ chức và cảnh báo các sinh viên tham gia biểu tình rằng phong trào đòi dân chủ của họ đã mất kiểm soát.

Ông Lương Chấn Anh cũng nêu rõ, các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ không bao giờ thay đổi quyết định về cuộc bầu cử tại Hong Kong vào năm 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình tại Hong Kong 'nóng' trở lại, Trung Quốc phản đối Mỹ
Biểu tình tại Hong Kong 'nóng' trở lại, Trung Quốc phản đối Mỹ

VOV.VN - Nhiều người biểu tình mang theo lều bạt để ngủ lại qua đêm, nhiều điểm cung cấp đồ ăn, nước uống cho người biểu tình được dựng lên.

Biểu tình tại Hong Kong 'nóng' trở lại, Trung Quốc phản đối Mỹ

Biểu tình tại Hong Kong 'nóng' trở lại, Trung Quốc phản đối Mỹ

VOV.VN - Nhiều người biểu tình mang theo lều bạt để ngủ lại qua đêm, nhiều điểm cung cấp đồ ăn, nước uống cho người biểu tình được dựng lên.

Người ủng hộ chính quyền Hong Kong đe dọa bao vây người biểu tình
Người ủng hộ chính quyền Hong Kong đe dọa bao vây người biểu tình

VOV.VN - Những người này cảnh báo người biểu tình có thể sẽ bị bao vây nếu họ không dỡ bỏ các rào chắn xung quanh các con đường tại đây.

Người ủng hộ chính quyền Hong Kong đe dọa bao vây người biểu tình

Người ủng hộ chính quyền Hong Kong đe dọa bao vây người biểu tình

VOV.VN - Những người này cảnh báo người biểu tình có thể sẽ bị bao vây nếu họ không dỡ bỏ các rào chắn xung quanh các con đường tại đây.

Hong Kong bắt giữ 11 đối tượng tấn công trang web chính quyền
Hong Kong bắt giữ 11 đối tượng tấn công trang web chính quyền

VOV.VN - Các đối tượng này được cho là có hành vi tấn công các trang mạng chính quyền trong thời gian diễn ra biểu tình.

Hong Kong bắt giữ 11 đối tượng tấn công trang web chính quyền

Hong Kong bắt giữ 11 đối tượng tấn công trang web chính quyền

VOV.VN - Các đối tượng này được cho là có hành vi tấn công các trang mạng chính quyền trong thời gian diễn ra biểu tình.

Chính quyền Hong Kong bất ngờ huỷ bỏ cuộc đối thoại với sinh viên
Chính quyền Hong Kong bất ngờ huỷ bỏ cuộc đối thoại với sinh viên

VOV.VN - Chính quyền cho rằng những tuyên bố của Liên đoàn sinh viên Hong Kong đưa ra gần đây có sự khác biệt so với những gì hai bên đã thống nhất.

Chính quyền Hong Kong bất ngờ huỷ bỏ cuộc đối thoại với sinh viên

Chính quyền Hong Kong bất ngờ huỷ bỏ cuộc đối thoại với sinh viên

VOV.VN - Chính quyền cho rằng những tuyên bố của Liên đoàn sinh viên Hong Kong đưa ra gần đây có sự khác biệt so với những gì hai bên đã thống nhất.

Sinh viên Hong Kong sẽ tiếp tục biểu tình sau khi đàm phán bị bác bỏ
Sinh viên Hong Kong sẽ tiếp tục biểu tình sau khi đàm phán bị bác bỏ

VOV.VN - Sinh viên Hong Kong đã tích trữ đồ ăn thức uống để bám trụ dài lâu trên phố, tiếp tục thách thức chính quyền.

Sinh viên Hong Kong sẽ tiếp tục biểu tình sau khi đàm phán bị bác bỏ

Sinh viên Hong Kong sẽ tiếp tục biểu tình sau khi đàm phán bị bác bỏ

VOV.VN - Sinh viên Hong Kong đã tích trữ đồ ăn thức uống để bám trụ dài lâu trên phố, tiếp tục thách thức chính quyền.

Thủ tướng Lý Khắc Cường: Hong Kong là vấn đề nội bộ của Trung Quốc
Thủ tướng Lý Khắc Cường: Hong Kong là vấn đề nội bộ của Trung Quốc

Ông Lý cảnh báo các thế lực bên ngoài không can thiệp vào công việc của Hong Kong.

Thủ tướng Lý Khắc Cường: Hong Kong là vấn đề nội bộ của Trung Quốc

Thủ tướng Lý Khắc Cường: Hong Kong là vấn đề nội bộ của Trung Quốc

Ông Lý cảnh báo các thế lực bên ngoài không can thiệp vào công việc của Hong Kong.

Lãnh đạo Hong Kong: 'Biểu tình đã vượt tầm kiểm soát'
Lãnh đạo Hong Kong: 'Biểu tình đã vượt tầm kiểm soát'

VOV.VN - Ông Lương Chấn Anh ngày 12/10 đã tuyên bố sẽ trụ lại đến cùng và cảnh báo các cuộc biểu tình của sinh viên đã vượt tầm kiểm soát.

Lãnh đạo Hong Kong: 'Biểu tình đã vượt tầm kiểm soát'

Lãnh đạo Hong Kong: 'Biểu tình đã vượt tầm kiểm soát'

VOV.VN - Ông Lương Chấn Anh ngày 12/10 đã tuyên bố sẽ trụ lại đến cùng và cảnh báo các cuộc biểu tình của sinh viên đã vượt tầm kiểm soát.

Cảnh sát Hong Kong dẹp bỏ rào chắn của người biểu tình
Cảnh sát Hong Kong dẹp bỏ rào chắn của người biểu tình

VOV.VN - Trưởng Đặc khu hành chính Lương Chấn Anh nói, việc người biểu tình phong tỏa đường phố sẽ không thể kéo dài vô thời hạn. 

Cảnh sát Hong Kong dẹp bỏ rào chắn của người biểu tình

Cảnh sát Hong Kong dẹp bỏ rào chắn của người biểu tình

VOV.VN - Trưởng Đặc khu hành chính Lương Chấn Anh nói, việc người biểu tình phong tỏa đường phố sẽ không thể kéo dài vô thời hạn. 

Trung tâm Hong Kong lại tràn ngập người biểu tình; nghệ sĩ hưởng ứng
Trung tâm Hong Kong lại tràn ngập người biểu tình; nghệ sĩ hưởng ứng

Một thủ lĩnh phe biểu tình đã yêu cầu chính quyền xin lỗi vì đã phun hơi cay vào những người biểu tình hòa bình.

Trung tâm Hong Kong lại tràn ngập người biểu tình; nghệ sĩ hưởng ứng

Trung tâm Hong Kong lại tràn ngập người biểu tình; nghệ sĩ hưởng ứng

Một thủ lĩnh phe biểu tình đã yêu cầu chính quyền xin lỗi vì đã phun hơi cay vào những người biểu tình hòa bình.