Đụng độ tại Ai Cập làm 100 người bị thương

(VOV) -Tình hình Ai Cập có nguy cơ bất ổn trở lại sau hơn 100 ngày cầm quyền của Tổng thống Ai Cập Mohamed Mursi. 

Ngày 12/10 hàng trăm người ủng hộ và phản đối Tổng thống Mursi đã lần đầu tiên đụng độ nhau trên nhiều đường phố của thủ đô Cairo.

Những người hồi giáo ủng hộ ông Mursi và những người phản đối ông đã ném đá, chai lọ, và cả bom xăng vào nhau. Một số người còn đánh nhau tay đôi. Những diễn biến này cho thấy, tình hình Ai Cập chưa có dấu hiệu dịu bớt trong bối cảnh Ai Cập đang nỗ lực xây dựng một quốc gia mới sau nhiều thập kỷ dưới chế độ chuyên chế. Theo ước tính của Bộ Y tế Ai Cập, ít nhất 100 người đã bị thương sau các vụ đụng độ này.

Mặc dù chính phủ mới ở Ai Cập đã định hình và Quốc hội mới cũng đã được bầu ra song đảng Hồi giáo và các đảng đối lập khác vẫn bất đồng sâu sắc về việc xây dựng một bản Hiến pháp mới và nhiều vấn đề có liên quan khác.

Ngày 11/10 vừa qua, hàng trăm người đã biểu tình tại Cairo phản đối việc 24 quan chức chế độ cũ được tuyên trắng án vì cho rằng những người này đã thuê hàng chục người cưỡi lạc đà hoặc ngựa để giải tán người biểu tình tại quảng trường Tahơria trong làn sóng biểu tình rầm rộ chống chính phủ của ông Mubarack hồi năm ngoái. Vụ việc đã làm ít nhất 11 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Trong khi đó, những người phản đối Tổng thống Mursi thời gian qua đã liên tục kêu gọi biểu tình phản đối việc ông không giữ đúng cam kết sau hơn 100 ngày lên nắm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập nỗ lực ổn định cuộc sống người dân tại Sinai
Ai Cập nỗ lực ổn định cuộc sống người dân tại Sinai

(VOV) -Người dân ở bán đảo Sinai đang rất lo ngại sau khi phiến quân Hồi giáo đe dọa sát hại họ.

Ai Cập nỗ lực ổn định cuộc sống người dân tại Sinai

Ai Cập nỗ lực ổn định cuộc sống người dân tại Sinai

(VOV) -Người dân ở bán đảo Sinai đang rất lo ngại sau khi phiến quân Hồi giáo đe dọa sát hại họ.

Ai Cập không có căn cứ quân sự nước ngoài
Ai Cập không có căn cứ quân sự nước ngoài

(VOV) -Đây là quan điểm nhất quán trong chính sách an ninh của Ai Cập nhằm bảo toàn chủ quyền quốc gia.

Ai Cập không có căn cứ quân sự nước ngoài

Ai Cập không có căn cứ quân sự nước ngoài

(VOV) -Đây là quan điểm nhất quán trong chính sách an ninh của Ai Cập nhằm bảo toàn chủ quyền quốc gia.

Ai Cập hoãn phiên tòa xét xử vụ đốt Kinh Thánh
Ai Cập hoãn phiên tòa xét xử vụ đốt Kinh Thánh
7/10- tròn 100 ngày cầm quyền của Tổng thống Ai Cập
7/10- tròn 100 ngày cầm quyền của Tổng thống Ai Cập

(VOV) -Tổng thống Mohammed Mursi khẳng địng vẫn còn nhiều việc phải làm

7/10- tròn 100 ngày cầm quyền của Tổng thống Ai Cập

7/10- tròn 100 ngày cầm quyền của Tổng thống Ai Cập

(VOV) -Tổng thống Mohammed Mursi khẳng địng vẫn còn nhiều việc phải làm

Ai Cập cần khẩn cấp khoản vay tín dụng từ IMF
Ai Cập cần khẩn cấp khoản vay tín dụng từ IMF

(VOV) - Quốc gia này đang đàm phán để có thể vay 4,8 tỷ từ IMF và thậm chí còn tỏ ý muốn tăng khoản vay này.

Ai Cập cần khẩn cấp khoản vay tín dụng từ IMF

Ai Cập cần khẩn cấp khoản vay tín dụng từ IMF

(VOV) - Quốc gia này đang đàm phán để có thể vay 4,8 tỷ từ IMF và thậm chí còn tỏ ý muốn tăng khoản vay này.

Ai Cập cảnh báo Syria không nên để xung đột lan rộng
Ai Cập cảnh báo Syria không nên để xung đột lan rộng

(VOV) -Ai Cập cảnh báo chính phủ Syria không nên vi phạm đường biên giới của các nước láng giềng, tránh gây xung đột cho khu vực...

Ai Cập cảnh báo Syria không nên để xung đột lan rộng

Ai Cập cảnh báo Syria không nên để xung đột lan rộng

(VOV) -Ai Cập cảnh báo chính phủ Syria không nên vi phạm đường biên giới của các nước láng giềng, tránh gây xung đột cho khu vực...

Ai Cập chuẩn bị ra mắt bản soạn thảo Hiến pháp đầu tiên
Ai Cập chuẩn bị ra mắt bản soạn thảo Hiến pháp đầu tiên

(VOV) - Trước khi bản soạn thảo được giới thiệu, đại diện của 22 đảng chính trị Ai Cập đã tham gia buổi đọc bản soạn thảo ngày 8/10.

Ai Cập chuẩn bị ra mắt bản soạn thảo Hiến pháp đầu tiên

Ai Cập chuẩn bị ra mắt bản soạn thảo Hiến pháp đầu tiên

(VOV) - Trước khi bản soạn thảo được giới thiệu, đại diện của 22 đảng chính trị Ai Cập đã tham gia buổi đọc bản soạn thảo ngày 8/10.