EC phạt tập đoàn Intel 1,06 tỉ euro vì cạnh tranh không lành mạnh

EC buộc tội tập đoàn Intel đã sử dụng các thủ đoạn bán hàng bất hợp pháp, như bán hạ giá sản phẩm, để ép đối thủ AMD bật khỏi thị trường.

Ngày 13/5, Ủy ban châu Âu (EC) đã quyết định phạt Intel, tập đoàn của Mỹ đứng đầu thế giới về chế tạo các bộ vi xử lý cho máy tính, khoản tiền kỷ lục 1,06 tỉ euro (1,45 tỉ USD) vì hành vi "cản trở bất hợp pháp sự cạnh tranh của các tập đoàn đối thủ trên thị trường vi mạch".
EC buộc tội tập đoàn Intel đã sử dụng các thủ đoạn bán hàng bất hợp pháp, như bán hạ giá sản phẩm, để ép đối thủ AMD (Advanced Micro Devices Corp) bật khỏi thị trường.
EC còn yêu cầu Intel phải ngừng bất cứ biện pháp hiện hành nào bị coi là vi phạm các quy định chống độc quyền của Liên minh châu ÂU (EU). Tập đoàn Intel đã lập tức bác bỏ phán quyết trên và tuyên bố sẽ kháng án.
Giới chức EU đã tiến hành điều tra Intel từ năm 2001, sau khi nhận được đơn kiện của hãng AMD. Năm ngoái, EC cũng đã phạt hãng sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft của Mỹ khoản tiền 899 triệu euro vì vi phạm luật chống độc quyền.
Trước đó, Intel cũng bị một số nước điều tra về những cáo buộc cho rằng tập đoàn này đã lợi dụng vị thế độc quyền của mình để gây sức ép với một số hãng chế tạo máy tính, hoặc ngầm làm suy yếu các đối thủ cạnh tranh bằng cách chi tiền cho khách hàng để họ ngừng hoặc không sử dụng sản phẩm của những công ty đối thủ.
Tập đoàn Intel, đóng trụ sở tại California, hiện đứng đầu thế giới về chế tạo các bộ vi xử lý vốn được coi là bộ não điện tử của máy tính, chiếm khoảng 80% thị phần mặt hàng này trên toàn cầu./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên