EC xem xét bổ nhiệm một Uỷ viên phụ trách quốc phòng

VOV.VN - Uỷ ban châu Âu ngày 15/2 cho biết sẽ tính đến việc bổ nhiệm một uỷ viên phụ trách vấn đề quốc phòng sau cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu vào tháng 6 tới để tăng cường năng lực quốc phòng và tăng sự tự chủ chiến lược trong bối cảnh xung đột ở Ukraine kéo dài và nguy cơ mất đi các cam kết bảo trợ an ninh từ Mỹ.

Trong cuộc họp báo ngày 15/2, người phát ngôn Uỷ ban châu Âu (EC) cho biết Chủ tịch EC Ursula Von der Leyen ủng hộ ý tưởng bổ nhiệm một uỷ viên châu Âu chuyên trách về vấn đề quốc phòng chung cho 27 quốc gia thành viên Liên minh châu ÂU (EU).

Uỷ viên phụ trách quốc phòng châu Âu sẽ hoạt động với nhiệm vụ cải thiện năng lực quân sự của EU và về dài hạn là hướng tới mục tiêu tự chủ chiến lược. Uỷ viên phụ trách quốc phòng châu Âu sẽ điều hành một Uỷ ban quốc phòng với sự tham gia của đại diện của tất cả nước thành viên EU.

Tuyên bố trên của EC đưa ra trong bối cảnh EU và các quốc gia thành viên đang nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng khi cuộc xung đột tại Ukraine có nguy cơ kéo dài và đang diễn biến không thuận lợi. Đáng chú ý là mới nhất là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nếu tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2024 thì sẽ không bảo vệ các thành viên NATO châu Âu không chi đủ 2% ngân sách cho quốc phòng.

EC đến nay chưa có một uỷ viên chuyên trách về quốc phòng, trong khi lĩnh vực công nghiệp quốc phòng hiện vẫn do uỷ viên phụ trách thị trường nội địa kiêm nhiệm.

Người phát ngôn EC cũng nêu rõ việc bổ nhiệm một uỷ viên châu Âu phụ trách quốc phòng với vai trò và nhiệm vụ cụ thể sẽ do Chủ tịch EC nhiệm kỳ mới quyết định sau cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu diễn ra vào tháng 6/2024.

Theo nhiều nguồn tin châu Âu, nhiều khả năng đương kim Chủ tịch EC Ursula Von der Leyen sẽ sớm có thông báo tái tranh cử nhiệm kỳ mới vào đầu tuần tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và năm nước châu Âu tiếp tục hoãn áp thuế dịch vụ kỹ thuật số
Mỹ và năm nước châu Âu tiếp tục hoãn áp thuế dịch vụ kỹ thuật số

VOV.VN - Mỹ và 5 nước châu Âu ngày 15/2 đã nhất trí tiếp tục hoãn áp thuế đối với các dịch vụ kỹ thuật số thêm 6 tháng nhằm có thêm thời gian đàm phán về quyền đánh thuế quốc tế đối với các tập đoàn lớn và có lợi nhuận cao.

Mỹ và năm nước châu Âu tiếp tục hoãn áp thuế dịch vụ kỹ thuật số

Mỹ và năm nước châu Âu tiếp tục hoãn áp thuế dịch vụ kỹ thuật số

VOV.VN - Mỹ và 5 nước châu Âu ngày 15/2 đã nhất trí tiếp tục hoãn áp thuế đối với các dịch vụ kỹ thuật số thêm 6 tháng nhằm có thêm thời gian đàm phán về quyền đánh thuế quốc tế đối với các tập đoàn lớn và có lợi nhuận cao.

Châu Âu lo ngại kịch bản Nga không dừng lại ở Ukraine sau khi Mỹ chùn tay
Châu Âu lo ngại kịch bản Nga không dừng lại ở Ukraine sau khi Mỹ chùn tay

VOV.VN - Trong bối cảnh viện trợ của Mỹ cho Ukraine giảm mạnh và ông Donald Trump có khả năng quay trở lại Nhà Trắng, nhiều nước châu Âu và khối NATO đã xây dựng kịch bản phải đơn độc đương đầu với Nga trong xung đột vũ trang.

Châu Âu lo ngại kịch bản Nga không dừng lại ở Ukraine sau khi Mỹ chùn tay

Châu Âu lo ngại kịch bản Nga không dừng lại ở Ukraine sau khi Mỹ chùn tay

VOV.VN - Trong bối cảnh viện trợ của Mỹ cho Ukraine giảm mạnh và ông Donald Trump có khả năng quay trở lại Nhà Trắng, nhiều nước châu Âu và khối NATO đã xây dựng kịch bản phải đơn độc đương đầu với Nga trong xung đột vũ trang.

Iran bác bỏ chỉ trích của châu Âu về vụ phóng vệ tinh
Iran bác bỏ chỉ trích của châu Âu về vụ phóng vệ tinh

VOV.VN - Iran hôm nay bác bỏ cáo buộc của ba nước châu Âu về việc phóng vệ tinh Soraya, cho rằng vụ phóng vệ tinh vì mục đích tiến bộ khoa học công nghệ và hòa bình là quyền hợp pháp của nước này. Trước đó, ngày 20/1, Iran tuyên bố phóng thành công vệ tinh Soraya vào quỹ đạo trái đất ở độ cao 750 km bằng tên lửa Qaem 100.

Iran bác bỏ chỉ trích của châu Âu về vụ phóng vệ tinh

Iran bác bỏ chỉ trích của châu Âu về vụ phóng vệ tinh

VOV.VN - Iran hôm nay bác bỏ cáo buộc của ba nước châu Âu về việc phóng vệ tinh Soraya, cho rằng vụ phóng vệ tinh vì mục đích tiến bộ khoa học công nghệ và hòa bình là quyền hợp pháp của nước này. Trước đó, ngày 20/1, Iran tuyên bố phóng thành công vệ tinh Soraya vào quỹ đạo trái đất ở độ cao 750 km bằng tên lửa Qaem 100.