Ecuador nghi ngờ hiệu quả hoạt động của Interpol
VOV.VN - Chính phủ Ecuador mới đây cho biết, nước này có thể sẽ xem xét lại việc gia nhập Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).
Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan này từ chối phát lệnh truy nã đối với cựu Tổng thống Jamil Mahuad.
Bị truy tố vì tội làm giàu phi pháp, cựu Tổng thống Ecuador đã bị lật đổ hồi đầu năm 2000. Sau khi bị lật đổ, ông này đã sang sống tị nạn tại Mỹ, và tới nay vẫn bác bỏ mọi khả năng quay trở lại nước, nơi ông có thể phải lãnh án tù từ 8-12 năm.
![]() |
Interpol bị Ecuador nghi ngờ về tính hiệu quả (Ảnh AFP) |
Bộ trưởng Nội vụ Ecuador Jose Serrano cho biết, hồi đầu năm nay, Interpol đã không có câu trả lời thỏa đáng đối với yêu cầu của nước này phát lệnh truy nã toàn cầu đối với cựu Tổng thống Mahuad.
Ông Serrano một lần nữa nhắc lại rằng Ecuador luôn hợp tác đầy đủ với Interpol trong các vụ dẫn độ. Song Interpol đã từ chối yêu cầu của Ecuador, điều này có thể khiến hệ thống hợp tác này chấm dứt.
Bộ trưởng Nội vụ Ecuador cũng bày tỏ lo ngại về khả năng Mỹ gây sức ép với Interpol khi cho rằng, tổ chức này đang bị suy yếu do phải chịu một số sức ép./.