Estonia thành lập chính phủ mới

Chiều 5/4, Tổng thống Estonia Tomas Hendrich đã chuẩn y thành phần chính phủ mới gồm 12 bộ của nước này do cựu Thủ tướng Andrus Ansip đứng đầu.

Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất ngày 4/4, Quốc hội Estonia khóa mới gồm 101 ghế đã chấp thuận chính phủ cũ từ chức. Sáng 5/4, cơ quan lập pháp này đã ủy quyền cho ông Ansip đứng ra thành lập chính phủ mới. Theo kết quả bầu cử Quốc hội Estonia, đảng Cải cách (RP) với 33 ghế đã liên minh với đồng minh cũ là đảng "Liên minh Tổ quốc và Cộng hòa" (IRL-23 ghế) để giành đa số và đứng ra thành lập chính phủ. Trong khi đó, hai chính đảng khác là đảng Trung dung (CP) với 26 ghế và đảng Xã hội-Dân chủ (CDP) với 19 ghế trong Quốc hội khóa mới, trở thành phe đối lập.

Để thành lập chính phủ mới, đảng Cải cách và đảng "Liên minh Tổ quốc và Cộng hòa" đã đạt thỏa thuận giữ nguyên số ghế cũ của mỗi đảng. đảng Cải cách nắm quyền lãnh đạo 6 bộ, trong đó có Ngoại trưởng Urmas Paet, còn đảng "Liên minh Tổ quốc và Cộng hòa"  cũng giữ 6 ghế bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Ken-Marti Vaher và Bộ trưởng Quốc phòng Mart Laar./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên