EU áp dụng các kênh ngoại giao để giảm căng thẳng tại Myanmar

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Heiko Maas hôm nay (22/2) tuyên bố, áp đặt trừng phạt là giải pháp cuối cùng của Liên minh châu Âu nhằm phản ứng với những diễn biến gần đây tại Myanmar.

Phát biểu trước thềm cuộc họp Ngoại trưởng Liên minh châu Âu tại Brussels (Bỉ) hôm nay, ông Heiko Maas khẳng định, Liên minh châu Âu sẽ áp dụng tất cả các kênh ngoại giao để giảm căng thẳng tại Myanmar. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu vẫn để ngỏ khả năng trừng phạt như là một giải pháp cuối cùng.

Dự kiến trong cuộc họp hôm nay, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu cũng thảo luận khả năng trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga liên quan  đến nhân vật hoạt động đối lập Nga Alexei Navalny. Liên minh châu Âu trước đó đã áp đặt trừng phạt Nga liên quan đến nhân vật đối lập này vào tháng 10/2020. Chưa có bước đi nào được đưa ra kể từ khi ông Alexei Navalny bị giam giữ sau khi trở về nước từ Đức.

Nga trước đó cũng tuyên bố sẵn sàng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Liên minh châu Âu nếu các biện pháp trừng phạt của khối ảnh hưởng đến nền kinh tế và những lĩnh vực nhạy cảm của quốc gia này. Bất chấp mối quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu đang ở mức thấp, Ngoại trưởng Đức vẫn khẳng định Liên minh châu Âu cần phải tiếp tục các cuộc đối thoại “ xây dựng” với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ nổ ra cuộc tổng đình công tại Myanmar, quân đội lên phương án ứng phó
Nguy cơ nổ ra cuộc tổng đình công tại Myanmar, quân đội lên phương án ứng phó

VOV.VN - Các hãng truyền thông dự báo, hàng triệu người Myanmar hôm nay (22/2) sẽ tham gia vào cuộc tổng đình công và các cuộc biểu tình phản đối việc quân đội nắm quyền.

Nguy cơ nổ ra cuộc tổng đình công tại Myanmar, quân đội lên phương án ứng phó

Nguy cơ nổ ra cuộc tổng đình công tại Myanmar, quân đội lên phương án ứng phó

VOV.VN - Các hãng truyền thông dự báo, hàng triệu người Myanmar hôm nay (22/2) sẽ tham gia vào cuộc tổng đình công và các cuộc biểu tình phản đối việc quân đội nắm quyền.

Mỹ tuyên bố “hành động cứng rắn” trước những diễn biến tại Myanmar
Mỹ tuyên bố “hành động cứng rắn” trước những diễn biến tại Myanmar

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua (21/2) tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục hành động cứng rắn trước những diễn biến tại Myanmar.

Mỹ tuyên bố “hành động cứng rắn” trước những diễn biến tại Myanmar

Mỹ tuyên bố “hành động cứng rắn” trước những diễn biến tại Myanmar

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua (21/2) tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục hành động cứng rắn trước những diễn biến tại Myanmar.

Cảnh sát Thái Lan lo ngại người biểu tình Myanmar vượt biên
Cảnh sát Thái Lan lo ngại người biểu tình Myanmar vượt biên

VOV.VN -Cảnh sát Thái Lan đã tăng cường tối đa canh gác tại biên giới của các tỉnh sát với Myanmar trước làn sóng người biểu tình tại nước láng giềng có thể sẽ tràn vào nước này.

Cảnh sát Thái Lan lo ngại người biểu tình Myanmar vượt biên

Cảnh sát Thái Lan lo ngại người biểu tình Myanmar vượt biên

VOV.VN -Cảnh sát Thái Lan đã tăng cường tối đa canh gác tại biên giới của các tỉnh sát với Myanmar trước làn sóng người biểu tình tại nước láng giềng có thể sẽ tràn vào nước này.