EU bác bỏ khả năng đàm phán hạt nhân Iran trong tuần này tại Brussels

VOV.VN - Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, ông Josep Borrell tuyên bố, các tin đồn về việc các đàm phán về hồ sơ hạt nhân Iran diễn ra tại Brussels trong tuần này là không có cơ sở.

Quan chức ngoại giao cấp cao của Liên minh châu Âu – EU ngày 18/10 đã bác bỏ các tin đồn về việc các đàm phán liên quan đến hồ sơ hạt nhân Iran có thể được tổ chức tại Brussels, đồng thời thúc giục phía Iran nhanh chóng quay lại bàn đàm phán.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Luxemburg chiều tối 18/10 theo giờ địa phương sau khi kết thúc các phiên họp của các Ngoại trưởng EU, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, ông Josep Borrell tuyên bố, các tin đồn về việc các đàm phán về hồ sơ hạt nhân Iran diễn ra tại Brussels trong tuần này là không có cơ sở.

“Tôi có nghe nói một số người tin rằng thứ Năm này sẽ có cuộc họp bàn về Iran tại Brussels, nhưng theo tôi biết, không có cuộc họp nào. Chúng tôi cũng đã thông báo rõ với phía Iran rằng họ không còn nhiều thời gian và cần phải nhanh chóng quay trở lại bàn đàm phán”- ông Josep Borrell nêu rõ.

Các cuộc đàm phán giữa Iran với nhóm các cường quốc về hồ sơ hạt nhân Iran đã đổ vỡ từ cuối tháng 6/2021 sau khi các bên bế tắc trong việc gỡ bỏ  các bất đồng, cũng như việc Iran có chính quyền mới. Từ trước đến nay, các đàm phán này luôn được tổ chức tại thủ đô Vienna của Áo tuy nhiên một số nguồn tin ngoại giao tại châu Âu và Iran thời gian qua tiết lộ, phía Iran đang đề xuất thảo luận riêng với EU tại Brussels nhằm phá thế bế tắc.

Trong một số phát biểu tuần trước, ông Josep Borrell cũng ngỏ ý cho rằng việc tiến hành một số phiên thảo luận trước tại Brussels có thể sẽ giúp ích cho các đàm phán chính thức tại Vienna. Tuy nhiên, sau đó phía châu Âu cho rằng các đề nghị từ phía Iran chưa rõ ràng và lo ngại rằng đây có thể là chiến thuật “câu giờ” từ phía Iran, bằng việc việc đàm phán với EU, vốn chỉ giữ vai trò điều phối, thay vì đàm phán với các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran 2015.

Thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, hay còn gọi là thỏa thuận P5+1, được Iran ký với Pháp, Đức, Anh, Nga, Trung Quốc và Mỹ năm 2015 nhưng bị cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ vào năm 2018. Dưới thời Tổng thống Joe Biden, nước Mỹ có ý định quay trở lại tham gia nhưng yêu cầu đàm phán thỏa thuận mới với Iran. Tuy nhiên, dù các đàm phán đã diễn ra nhiều vòng tại thủ đô Vienna của Áo nhưng phía Mỹ hiện vẫn chỉ tham gia một cách gián tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồ sơ hạt nhân Iran “nóng” trên nhiều diễn đàn
Hồ sơ hạt nhân Iran “nóng” trên nhiều diễn đàn

VOV.VN - Vấn đề hạt nhân Iran hôm qua (16/6) đã được đề cập nhiều lần, từ Thượng đỉnh Nga - Mỹ cho tới cuộc họp của Ngoại trưởng Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) hay trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pháp.

Hồ sơ hạt nhân Iran “nóng” trên nhiều diễn đàn

Hồ sơ hạt nhân Iran “nóng” trên nhiều diễn đàn

VOV.VN - Vấn đề hạt nhân Iran hôm qua (16/6) đã được đề cập nhiều lần, từ Thượng đỉnh Nga - Mỹ cho tới cuộc họp của Ngoại trưởng Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) hay trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pháp.

Iran không đặt điều kiện để trở lại bàn đàm phán hạt nhân
Iran không đặt điều kiện để trở lại bàn đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Hôm nay (18/10), Bộ Ngoại giao Iran cho biết, các cuộc tham vấn với Liên minh châu Âu (EU) mang tính xây dựng và Iran không đặt điều kiện để quay trở lại đàm phán về vấn đề hạt nhân.

Iran không đặt điều kiện để trở lại bàn đàm phán hạt nhân

Iran không đặt điều kiện để trở lại bàn đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Hôm nay (18/10), Bộ Ngoại giao Iran cho biết, các cuộc tham vấn với Liên minh châu Âu (EU) mang tính xây dựng và Iran không đặt điều kiện để quay trở lại đàm phán về vấn đề hạt nhân.

Iran: Cuộc đàm phán hạt nhân đang gần đến giai đoạn cuối
Iran: Cuộc đàm phán hạt nhân đang gần đến giai đoạn cuối

VOV.VN - Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói rằng các cuộc đàm phán hạt nhân tại Vienna đang gần đến giai đoạn cuối nhưng Mỹ và các nước châu Âu vẫn chưa thực hiện các bước cần thiết để thúc đẩy đàm phán.

Iran: Cuộc đàm phán hạt nhân đang gần đến giai đoạn cuối

Iran: Cuộc đàm phán hạt nhân đang gần đến giai đoạn cuối

VOV.VN - Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói rằng các cuộc đàm phán hạt nhân tại Vienna đang gần đến giai đoạn cuối nhưng Mỹ và các nước châu Âu vẫn chưa thực hiện các bước cần thiết để thúc đẩy đàm phán.