EU bắt đầu giải ngân gói hỗ trợ, chấm dứt xung đột với Ba Lan

VOV.VN - Ngày 29/2, Liên minh châu Âu tuyên bố sẽ bắt đầu giải ngân hàng tỷ euro cho Ba Lan vốn đã bị đóng băng vì các cáo buộc vi phạm các chuẩn mực của EU về vấn đề pháp quyền.

Động thái này là thành quả to lớn dành cho những cố gắng của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, người đã không ngừng nỗ lực kể từ khi nhậm chức vào tháng 12 để lật ngược các biện pháp do chính phủ trước đó áp đặt. Ngoài ý nghĩa chính trị, nó mở đường cho khoản viện trợ lên tới 135 tỷ euro (145 tỷ USD) của EU dành cho Ba Lan trong vài năm tới.

Quyết định này củng cố một sự thay đổi lớn trong quan hệ giữa Ba Lan và Liên minh châu Âu. Cả hai bên đã xảy ra nhiều xung đột sau khi đảng Pháp luật và Công lý (PiS) theo chủ nghĩa dân tộc lên nắm quyền từ năm 2015 và thực hiện những cải cách mà giới phê bình cho rằng đã đặt nền tư pháp của Ba Lan dưới sự kiểm soát chính trị. Ngay sau đó, EU đã cảnh cáo và chặn nước này tiếp cận các quỹ của EU cho tới khi có những thay đổi phù hợp.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Valdis Dombrovskis, cho biết, ngày 29/2 là một bước ngoặt đối với Ba Lan. Nhờ những nỗ lực khôi phục nền pháp quyền, giờ đây Ba Lan có thể mở khóa khả năng tiếp cận các quỹ hỗ trợ của EU để nước này hồi phục kinh tế sau cuộc khủng hoảng bởi đại dịch và những xung đột tại khu vực.

Theo các quy định của EU, trong những tuần tới Ba Lan có thể nhận được 600 triệu euro (650 triệu USD) tiền mặt từ gói viện trợ 75 tỷ euro (80 tỷ USD) đã bị chặn trước đó. Nhiều khoản tiền hỗ trợ khác sẽ được tiếp tục thực hiện sau khi Ba Lan gửi các thủ tục giấy tờ còn tồn đọng từ các dự án. Khoản giải ngân 6,3 tỷ euro từ chương trình trị giá 60 tỷ euro (65 tỷ USD) nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi sau suy thoái do đại dịch COVID-19 cũng sẽ sớm được công bố.

Chiến thắng trong cuộc bầu cử của thủ tướng Ba LanTusk vào năm ngoái là điều quan trọng cần thiết để đạt được sự thay đổi tích cực hiện nay. Ủy ban châu Âu cho rằng những nỗ lực vừa qua của Ba Lan đã giải quyết các vấn đề tồn tại để đảm bảo điều kiện có thể được giải ngân vốn. Tuy nhiên, nếu Ba Lan không thực hiện đầy đủ những yêu cầu trong thời gian tới, các biện pháp hạn chế có thể được áp dụng lại.

Phó Chủ tịch EU Vera Jourova thể hiện sự tin tưởng vào các chính sách của thủ tướng Ba Lan đồng thời bày tỏ hai bên đã cùng bước sang trang mới về các vấn đề pháp quyền sau những những bước tiến quan trọng mà chính phủ Ba Lan đã thực hiện được.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan cân nhắc việc đóng cửa biên giới “tạm thời” với Ukraine
Ba Lan cân nhắc việc đóng cửa biên giới “tạm thời” với Ukraine

VOV.VN - Ngày 28/2, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, Chính phủ nước này đang cân nhắc việc đóng cửa "tạm thời" biên giới với Ukraine đối với hàng hóa, trong bối cảnh căng thẳng về ngũ cốc Ukraine giá thấp ngày càng gia tăng.

Ba Lan cân nhắc việc đóng cửa biên giới “tạm thời” với Ukraine

Ba Lan cân nhắc việc đóng cửa biên giới “tạm thời” với Ukraine

VOV.VN - Ngày 28/2, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, Chính phủ nước này đang cân nhắc việc đóng cửa "tạm thời" biên giới với Ukraine đối với hàng hóa, trong bối cảnh căng thẳng về ngũ cốc Ukraine giá thấp ngày càng gia tăng.

Thủ tướng Ba Lan xem xét mở rộng lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine
Thủ tướng Ba Lan xem xét mở rộng lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Tusk hôm qua (27/2) cho biết không loại trừ khả năng Ba Lan mở rộng lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine sang các sản phẩm khác nếu Liên minh châu Âu (EU) không hành động để bảo vệ thị trường của khối.

Thủ tướng Ba Lan xem xét mở rộng lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine

Thủ tướng Ba Lan xem xét mở rộng lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Tusk hôm qua (27/2) cho biết không loại trừ khả năng Ba Lan mở rộng lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine sang các sản phẩm khác nếu Liên minh châu Âu (EU) không hành động để bảo vệ thị trường của khối.

Tổng thống Ba Lan tiết lộ lập trường của NATO về việc đưa quân tới Ukraine
Tổng thống Ba Lan tiết lộ lập trường của NATO về việc đưa quân tới Ukraine

VOV.VN - Các nước NATO không đồng ý về việc đưa quân tới Ukraine và chưa đưa ra quyết định về động thái này, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết ngày 27/2.

Tổng thống Ba Lan tiết lộ lập trường của NATO về việc đưa quân tới Ukraine

Tổng thống Ba Lan tiết lộ lập trường của NATO về việc đưa quân tới Ukraine

VOV.VN - Các nước NATO không đồng ý về việc đưa quân tới Ukraine và chưa đưa ra quyết định về động thái này, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết ngày 27/2.

Ba Lan đưa các cửa khẩu biên giới với Ukraine thành cơ sở hạ tầng quan trọng
Ba Lan đưa các cửa khẩu biên giới với Ukraine thành cơ sở hạ tầng quan trọng

VOV.VN - Nhằm bảo đảm viện trợ quân sự và nhân đạo sẽ đến Ukraine mà không bị chậm trễ, Ba Lan đã phân loại các tuyến đường bộ và đường sắt qua biên giới với Ukraine thành cơ sở hạ tầng quan trọng.

Ba Lan đưa các cửa khẩu biên giới với Ukraine thành cơ sở hạ tầng quan trọng

Ba Lan đưa các cửa khẩu biên giới với Ukraine thành cơ sở hạ tầng quan trọng

VOV.VN - Nhằm bảo đảm viện trợ quân sự và nhân đạo sẽ đến Ukraine mà không bị chậm trễ, Ba Lan đã phân loại các tuyến đường bộ và đường sắt qua biên giới với Ukraine thành cơ sở hạ tầng quan trọng.

EU sẽ giải ngân hàng tỷ euro viện trợ cho Ba Lan
EU sẽ giải ngân hàng tỷ euro viện trợ cho Ba Lan

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen hôm qua cho biết Brussels sẽ giải ngân khoản viện trợ lên tới 137 tỷ euro (148 tỷ USD) cho Ba Lan vốn đã bị đóng băng vì tranh chấp dân chủ với Warsaw.

EU sẽ giải ngân hàng tỷ euro viện trợ cho Ba Lan

EU sẽ giải ngân hàng tỷ euro viện trợ cho Ba Lan

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen hôm qua cho biết Brussels sẽ giải ngân khoản viện trợ lên tới 137 tỷ euro (148 tỷ USD) cho Ba Lan vốn đã bị đóng băng vì tranh chấp dân chủ với Warsaw.