EU bầu cử Nghị viện châu Âu

VOV.VN -Cuộc bầu cử nhằm bầu ra các đại diện của mỗi nước tại cơ quan lập pháp của Liên minh châu Âu. 

Hôm nay (25/5), cử tri tại 21 nước châu Âu đồng loạt đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) nhằm bầu ra các đại diện của mỗi nước tại cơ quan lập pháp của Liên minh châu Âu.

Một số cử tri nói: “Cuộc bầu cử này có ý nghĩa quan trọng đối với người dân Bulgaria nhằm bảo vệ lợi ích của quốc gia mình. Còn đối với các nhà chính trị được chúng tôi bỏ phiếu bầu, họ sẽ phải có nghĩa vụ bảo vệ lợi ích của Bulgaria tại Liên minh châu Âu.”

Trước đó, các nước Anh, Hà Lan, Cộng hòa Ireland, Latvia, Cộng hòa Serbia, Slovakia và Malta đã tiến hành cuộc bầu cử này. Kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ chỉ được công bố khi việc bỏ phiếu kết thúc tại các điểm bỏ phiếu cuối cùng ở Italy vào lúc 23h (giờ địa phương).

Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu 2014 lần đầu tiên được điều chỉnh theo Hiệp ước Lisbon. Tổng số 751 ghế nghị sĩ sẽ được phân chia cho các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) dựa trên số dân mỗi nước. Đức được nhiều nghị sĩ nhất với 96 ghế, tiếp theo là Pháp được 74 ghế.... Các nước nhỏ như Cộng hòa Cyprus, Estonia, Lurxembourg và Malta, mỗi nước được 6 ghế.

Điểm mới trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu lần thứ 8 này còn là tiến trình bầu Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) do Hội đồng châu Âu giới thiệu dựa trên cơ sở kết quả cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, sau đó Nghị viện châu Âu sẽ biểu quyết thông qua. Hiện hai ứng cử viên tiềm năng nhất cho chiếc ghế Chủ tịch Uỷ ban châu Âu là ông Jean-Claude Juncker thuộc đảng Nhân dân châu Âu (EPP) và ông Martin Schulz thuộc đảng Xã hội châu Âu (PES)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên