EU: Cải cách hay để Anh ra đi?

VOV.VN - Ngày 15/1, Anh cảnh báo Liên minh châu Âu cần cải cách nếu không phải chấp nhận sự  ra đi của nước này.

Việc “đi” hay “ở” của Anh đối với Liên minh châu Âu nóng hơn trong thời gian gần đây, đặc biệt khi Thủ tướng Anh David Cameron và đảng Bảo thủ của ông phải đối mặt với những thách thức trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu năm 2014 và xa hơn nữa là cuộc bầu cử ở Anh năm 2015.

Phát biểu tại Hội thảo ở London về việc cải cách khối 28 thành viên này, Bộ trưởng Tài chính Anh Osborne khẳng định, chính phủ Anh quyết tâm tiếp tục thương lượng các điều khoản về tư cách thành viên của nước này, nhằm đảm bảo Anh vẫn là thành viên của  Liên minh châu Âu sau cuộc trưng cầu ý dân vào năm 2017. 

Thủ tướng Anh David Cameron (Ảnh: EPA)

Tuy nhiên, sự hội nhập ngày càng tăng của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tạo ra những mối đe dọa đối với các ngành công nghiệp, dịch vụ tài chính của Anh. Điều này đòi hỏi phải có các biện pháp mang tính pháp lý nhằm đảm bảo quyền của những nước thành viên EU không nằm trong Eurozone.

Ông Osborne khẳng định muốn Anh ở lại Liên minh châu Âu nhưng không muốn buộc phải lựa chọn giữa tham gia Eurozone hay rời EU. Ông nói: “Tôi tin rằng không ai được lợi khi Anh phải đối mặt với lựa chọn gia nhập Eurozone hay rời EU. Chúng tôi không muốn gia nhập Eurozone nhưng cũng không muốn rút khỏi một châu Âu mà chúng ta đang thúc đẩy cải cách theo hướng bất lợi với Anh. Việc Anh rời khỏi EU sẽ là điều không tốt lành gì cho toàn bộ Liên minh châu Âu”.

Thủ tướng Anh Cameron gần đây liên tục kêu gọi thay đổi các quy định hiện hành của Liên minh châu Âu, liên quan đến vấn đề an ninh xã hội và nhập cư. Các chuyên gia nhận định, Thủ tướng Cameron và đảng Bảo thủ đang phải chịu sức ép lớn của cử tri trong nước liên quan đến vấn đề nhập cư, nhất là sau khi những hạn chế đối với người nhập cư Romania và Bungaria làm việc tại Anh vừa kết thúc ngày 1/1 vừa qua.

Sự lo lắng của người dân đối với dòng người nhập cư vào Anh đã tạo điều kiện cho đảng Vương quốc Anh độc lập (UKIP), một đảng có xu hướng chống EU, nổi lên tranh giành ảnh hưởng với đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu năm 2014 và xa hơn nữa là cuộc bầu cử ở Anh năm 2015. Các cuộc khảo sát gần đây tại Anh cho thấy, phần lớn người Anh mong muốn sẽ rút khỏi Liên minh châu Âu nếu trưng cầu ý dân diễn ra.

Tuy nhiên, yêu cầu này của Anh dự kiến sẽ đối mặt với nhiều chỉ trích của các nước thành viên trong khối. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso cáo buộc các nước như Anh đã đưa ra những ý tưởng “hẹp hòi” để bảo vệ lợi ích cá nhân và chỉ ra những khó khăn mà Luân-đôn có thể phải đối mặt để thắng các đồng minh. Việc một quốc gia rời khỏi Liên minh châu Âu được cho là một vấn đề khá nhạy cảm. Tuy vậy, dù muốn hay không những tuyên bố cứng rắn của Anh cho thấy Liên minh châu Âu có thể sẽ sớm phải nhận ra rằng họ sẽ không thể né tránh khả năng ra đi của Anh. 

 Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Olli Rehn đang ở thăm Bắc Kinh cho biết, ông sẵn sàng hợp tác với Bộ trưởng Tài chính Anh về vấn đề cải cách Liên minh châu Âu. Xét ở một số góc độ, việc rời khỏi Liên minh châu Âu có thể giúp Anh nhanh chóng đạt được một số lợi ích như tiết kiệm khoản tài chính đóng góp vào ngân sách, thoát khỏi các quy định tài chính ngặt nghèo của châu Âu.

Tuy nhiên, Anh cũng sẽ phải đối mặt những với thiệt hại lớn về kinh tế và gặp khó khăn hơn trong các cuộc đàm phán thương mại song phương với các quốc gia khác. Vì vậy, Thủ tướng Anh David Cameron vẫn cam kết, nếu tái đắc cử trong năm 2015 ông sẽ cố gắng tái đàm phán về mối quan hệ với Liên minh châu Âu trước khi đề nghị một cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp cắt giảm 50 tỷ euro chi tiêu công trong những năm tới
Pháp cắt giảm 50 tỷ euro chi tiêu công trong những năm tới

VOV.VN -Trong năm 2014, Pháp dự kiến tiết kiệm 15 tỷ euro chi tiêu công, con số này trong giai đoạn 2015-2017 sẽ là 50 tỷ euro.

Pháp cắt giảm 50 tỷ euro chi tiêu công trong những năm tới

Pháp cắt giảm 50 tỷ euro chi tiêu công trong những năm tới

VOV.VN -Trong năm 2014, Pháp dự kiến tiết kiệm 15 tỷ euro chi tiêu công, con số này trong giai đoạn 2015-2017 sẽ là 50 tỷ euro.

EU nhất trí kế hoạch quân sự chung tại Cộng hòa Trung Phi
EU nhất trí kế hoạch quân sự chung tại Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Kế hoạch này được các đại sứ của 28 quốc gia thành viên EU nhất trí trong cuộc họp ngày 10/1 tại Brussels, Bỉ.

EU nhất trí kế hoạch quân sự chung tại Cộng hòa Trung Phi

EU nhất trí kế hoạch quân sự chung tại Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Kế hoạch này được các đại sứ của 28 quốc gia thành viên EU nhất trí trong cuộc họp ngày 10/1 tại Brussels, Bỉ.

Nga, EU "lời qua tiếng lại" về vấn đề Ukraine
Nga, EU "lời qua tiếng lại" về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Nga và EU vẫn đang rất căng thẳng sau khi Ukraine quyết định ký Hiệp định thương mại với Nga.

Nga, EU "lời qua tiếng lại" về vấn đề Ukraine

Nga, EU "lời qua tiếng lại" về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Nga và EU vẫn đang rất căng thẳng sau khi Ukraine quyết định ký Hiệp định thương mại với Nga.

EU vẫn chia rẽ về chính sách quốc phòng
EU vẫn chia rẽ về chính sách quốc phòng

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) bước vào ngày họp thứ 2 tập trung vào quốc phòng và kinh tế.

EU vẫn chia rẽ về chính sách quốc phòng

EU vẫn chia rẽ về chính sách quốc phòng

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) bước vào ngày họp thứ 2 tập trung vào quốc phòng và kinh tế.

EU ban hành lệnh cấm xuất vũ khí sang Cộng hòa Trung Phi
EU ban hành lệnh cấm xuất vũ khí sang Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Khối này cũng cấm đưa lính đánh thuê sang quốc gia châu Phi đang chìm trong bạo lực giáo phái.

EU ban hành lệnh cấm xuất vũ khí sang Cộng hòa Trung Phi

EU ban hành lệnh cấm xuất vũ khí sang Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Khối này cũng cấm đưa lính đánh thuê sang quốc gia châu Phi đang chìm trong bạo lực giáo phái.

Hy Lạp đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên EU
Hy Lạp đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên EU

VOV.VN - Đây là lần thứ 5 Hy Lạp đảm nhận cương vị Chủ tịch EU kể từ khi gia nhập Cộng đồng châu Âu năm 1981.

Hy Lạp đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên EU

Hy Lạp đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên EU

VOV.VN - Đây là lần thứ 5 Hy Lạp đảm nhận cương vị Chủ tịch EU kể từ khi gia nhập Cộng đồng châu Âu năm 1981.

EU kỳ vọng về thỏa thuận hạt nhân đạt được với Iran
EU kỳ vọng về thỏa thuận hạt nhân đạt được với Iran

VOV.VN - Hiện nhóm P5+1 đang chuẩn bị cho tiến trình đàm phán một thỏa thuận hạt nhân toàn diện với Iran.

EU kỳ vọng về thỏa thuận hạt nhân đạt được với Iran

EU kỳ vọng về thỏa thuận hạt nhân đạt được với Iran

VOV.VN - Hiện nhóm P5+1 đang chuẩn bị cho tiến trình đàm phán một thỏa thuận hạt nhân toàn diện với Iran.