EU cấm hộp nhựa sử dụng một lần trong nhà hàng

VOV.VN - Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) hôm qua (4/3) đã đạt thỏa thuận cấm sử dụng dần các hộp nhựa sử dụng một lần trong các nhà hàng và quán cà phê từ nay đến năm 2030 trong nỗ lực “xanh hoá” đồ hộp ghi trong “Thỏa thuận Xanh” châu Âu.

Theo thông cáo báo chí của Hội đồng châu Âu, thỏa thuận cấm sử dụng hộp nhựa sử dụng một lần tại nhà hàng và quán cà phê ở EU từ nay đến năm 2030 được xem là một trong những nội dung cốt lõi của “Thỏa thuận Xanh” châu Âu.

Cùng bị hạn chế sử dụng dần đến năm 2030 là các loại hộp nhựa dùng một lần khác như chai dầu gội mini trong khách sạn, hộp đựng nước sốt nhỏ, màng bọc bảo vệ bao quanh vali ở sân bay, bao bì nhựa đựng trái cây, rau quả chưa qua chế biến, túi nhựa siêu nhẹ...

EU đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 sẽ giảm bớt 5% việc sử dụng hộp đóng gói trên toàn châu Âu so với năm 2018, đến năm 2035 sẽ nâng tỷ lệ này lên 10% và sau đó là 15% vào năm 2040.

Song song với việc hạn chế dần sử dụng hộp nhựa, EU cũng đặt ra mức độ ràng buộc về yêu cầu tái sử dụng hoặc tận dụng lại bao bì trong các lĩnh vực khác nhau như thương mại điện tử, đồ gia dụng, đồ uống… từ nay đến năm 2030.

Kể từ năm 2030, hộp đóng gói phải được làm từ chất liệu tái chế và đến năm 2035 sẽ triển khai thực hiện trên quy mô toàn châu Âu nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế tuần hoàn.

Cuối cùng, từ năm 2026, EU nghiêm cấm việc cố ý sử dụng polyfluoroalkyl (PFAS) trên bao bì thực phẩm như hộp bánh pizza. Đây là những hóa chất nhân tạo được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp để làm cho mọi thứ không thấm nước, chống dính, là tác nhân có nguy cơ gây bệnh và gây ô nhiễm vĩnh cửu.

Thỏa thuận cấm hộp nhựa sử dụng một lần sẽ cần phải được Quốc hội châu Âu và quốc hội 27 nước thành viên EU thông qua trước khi chính thức có hiệu lực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia thực hiện hàng loạt giải pháp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa
Campuchia thực hiện hàng loạt giải pháp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa

VOV.VN - Theo số liệu thống kê của bộ Môi trường Campuchia công bố vào ngày 18/11/2023: có hơn 2,9 triệu người đã trực tiếp đăng ký tham gia chiến dịch: “Tôi không sử dụng túi nilon” và có khoảng hơn 8,8 triệu người tham gia gián tiếp chương trình này.

Campuchia thực hiện hàng loạt giải pháp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa

Campuchia thực hiện hàng loạt giải pháp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa

VOV.VN - Theo số liệu thống kê của bộ Môi trường Campuchia công bố vào ngày 18/11/2023: có hơn 2,9 triệu người đã trực tiếp đăng ký tham gia chiến dịch: “Tôi không sử dụng túi nilon” và có khoảng hơn 8,8 triệu người tham gia gián tiếp chương trình này.

Đàm phán LHQ về ô nhiễm nhựa: Hạn chế sản xuất hay chỉ quản lý chất thải nhựa
Đàm phán LHQ về ô nhiễm nhựa: Hạn chế sản xuất hay chỉ quản lý chất thải nhựa

VOV.VN - Hôm nay (13/11), vòng đàm phán thứ 3 của Ủy ban đàm phán liên chính phủ về hạn chế ô nhiễm nhựa khai mạc tại Nairobi, Kenya nhằm xây dựng một hiệp ước toàn cầu đầu tiên ràng buộc về mặt pháp lý có hiệu lực vào cuối năm 2024.

Đàm phán LHQ về ô nhiễm nhựa: Hạn chế sản xuất hay chỉ quản lý chất thải nhựa

Đàm phán LHQ về ô nhiễm nhựa: Hạn chế sản xuất hay chỉ quản lý chất thải nhựa

VOV.VN - Hôm nay (13/11), vòng đàm phán thứ 3 của Ủy ban đàm phán liên chính phủ về hạn chế ô nhiễm nhựa khai mạc tại Nairobi, Kenya nhằm xây dựng một hiệp ước toàn cầu đầu tiên ràng buộc về mặt pháp lý có hiệu lực vào cuối năm 2024.

Trung Quốc với tham vọng “thay nhựa bằng tre”
Trung Quốc với tham vọng “thay nhựa bằng tre”

VOV.VN - Từ năm 2020, Trung Quốc đã đề ra “hai mục tiêu carbon”, gồm đạt đỉnh phát thải carbon vào năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060. Việc thực hiện sáng kiến ​​“thay nhựa bằng tre” rõ ràng có thể hỗ trợ thúc đẩy đáng kể quá trình này.

Trung Quốc với tham vọng “thay nhựa bằng tre”

Trung Quốc với tham vọng “thay nhựa bằng tre”

VOV.VN - Từ năm 2020, Trung Quốc đã đề ra “hai mục tiêu carbon”, gồm đạt đỉnh phát thải carbon vào năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060. Việc thực hiện sáng kiến ​​“thay nhựa bằng tre” rõ ràng có thể hỗ trợ thúc đẩy đáng kể quá trình này.

Nhóm hoạt động môi trường lại toàn dùng sản phẩm nhựa khó tái chế
Nhóm hoạt động môi trường lại toàn dùng sản phẩm nhựa khó tái chế

VOV.VN - Có một chuyện nực cười là một nhóm hoạt động sôi nổi bảo vệ môi trường nhưng chính họ lại dùng các sản phẩm nhựa không thân thiện với môi trường.

Nhóm hoạt động môi trường lại toàn dùng sản phẩm nhựa khó tái chế

Nhóm hoạt động môi trường lại toàn dùng sản phẩm nhựa khó tái chế

VOV.VN - Có một chuyện nực cười là một nhóm hoạt động sôi nổi bảo vệ môi trường nhưng chính họ lại dùng các sản phẩm nhựa không thân thiện với môi trường.