EU cân nhắc gia tăng trừng phạt chống Iran, Syria

(VOV) - Công khai hối thúc các nhóm đối lập Syria thành lập một mặt trận thống nhất

Bà Catherine Ashton (Ảnh: EPA)

Ngày 8/9, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Catherine Ashton cho biết, Liên minh châu Âu đang cân nhắc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt chống Syria và Iran.
 
Theo bà Catherine Ashton, ưu tiên hàng đầu của Liên minh châu Âu là hậu thuẫn hoàn toàn ông Brahimi, đặc phái viên quốc tế tại Syria.

Ông Brahimi có nhiệm vụ làm trung gian hòa giải nhằm chấm dứt bạo lực giữa chính quyền Tổng thống Syria  al Assad và các nhóm đối lập chống lại ông Assad.

Phát biểu với các phóng viên khi kết thúc cuộc họp Ngọai trưởng của Liên minh châu Âu tại đảo Síp, bà Catherine còn công khai hối thúc các nhóm đối lập Syria thành lập một mặt trận thống nhất nhằm củng cố sức mạnh, xây dựng lòng tin với người dân nước này.

Về vấn đề Iran, bà Catherine Ashton cho rằng “sẽ làm mọi việc có thể” nhằm đảm bảo Iran tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này./.                                                                    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga kêu gọi LHQ phê chuẩn tuyên bố chung Geneva về Syria
Nga kêu gọi LHQ phê chuẩn tuyên bố chung Geneva về Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Nga cáo buộc phương Tây xúi giục phe đối lập Syria bác bỏ đối thoại và tiếp tục chiến tranh.

Nga kêu gọi LHQ phê chuẩn tuyên bố chung Geneva về Syria

Nga kêu gọi LHQ phê chuẩn tuyên bố chung Geneva về Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Nga cáo buộc phương Tây xúi giục phe đối lập Syria bác bỏ đối thoại và tiếp tục chiến tranh.

Ngoại trưởng EU nhóm họp về vấn đề Iran và Syria
Ngoại trưởng EU nhóm họp về vấn đề Iran và Syria

(VOV)-Nội dung của cuộc họp là thảo luận về tình hình Syria và vấn đề hạt nhân Iran.

Ngoại trưởng EU nhóm họp về vấn đề Iran và Syria

Ngoại trưởng EU nhóm họp về vấn đề Iran và Syria

(VOV)-Nội dung của cuộc họp là thảo luận về tình hình Syria và vấn đề hạt nhân Iran.