Nga kêu gọi LHQ phê chuẩn tuyên bố chung Geneva về Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Nga cáo buộc phương Tây xúi giục phe đối lập Syria bác bỏ đối thoại và tiếp tục chiến tranh.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 8/9 cho biết, Nga hy vọng cuối tháng này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thông qua tuyên bố chung Geneva về vấn đề Syria, đã được các cường quốc trên thế giới nhất trí ngày 30/06 vừa qua.

Ngoại trưởng Nga Lavrov tại APEC 2012 (ảnh: ibtimes)

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bên lề Hội nghị cao cấp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga, Ngoại trưởng Lavrov cũng tái khẳng định sự phản đối của Nga đối với các lệnh trừng phạt nhằm vào Syria, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tác động để các bên tại Syria ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Lavrov cũng cáo buộc một số các quốc gia phương Tây đang khuyến khích lực lượng đối lập tại Syria bác bỏ đối thoại và tiếp tục chiến tranh. Theo Ngoại trưởng Nga, Hội đồng Bảo an sẽ triệu tập một cuộc họp về tình hình Syria trong 20 ngày tới.

Trước đó, tại hội nghị quốc tế về Syria ở Geneva, Thụy Sĩ, Nhóm Hành động về Syria gồm Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh, Ngoại trưởng của 5 nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cùng Ngoại trưởng các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Kuwait và Qatar, đã nhất trí rằng cần thành lập chính phủ chuyển tiếp tại Syria để chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài 16 tháng ở nước này, song không yêu cầu phế truất Tổng thống Bashar al-Assad./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga cảnh báo sự yếu kém của kinh tế toàn cầu
Tổng thống Nga cảnh báo sự yếu kém của kinh tế toàn cầu

(VOV)-Ông Putin cho rằng, không thể lạc quan về tình hình kinh tế thế giới hiện nay.

Tổng thống Nga cảnh báo sự yếu kém của kinh tế toàn cầu

Tổng thống Nga cảnh báo sự yếu kém của kinh tế toàn cầu

(VOV)-Ông Putin cho rằng, không thể lạc quan về tình hình kinh tế thế giới hiện nay.

Mỹ nâng cấp quan hệ thương mại với Nga
Mỹ nâng cấp quan hệ thương mại với Nga

(VOV) - Chính quyền và Quốc hội Mỹ đang phối hợp dỡ bỏ Luật Sửa đổi Jackson-Vanik vốn là trở ngại lớn trong thương mại song phương.

Mỹ nâng cấp quan hệ thương mại với Nga

Mỹ nâng cấp quan hệ thương mại với Nga

(VOV) - Chính quyền và Quốc hội Mỹ đang phối hợp dỡ bỏ Luật Sửa đổi Jackson-Vanik vốn là trở ngại lớn trong thương mại song phương.

Nga - Mỹ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác ở Bắc cực
Nga - Mỹ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác ở Bắc cực

(VOV) - Hai bên sẽ tiếp tục thanh sát các trạm của nước thứ 3 tại Bắc cực để kiểm soát việc tuân thủ cơ chế phi quân sự ở đây.

Nga - Mỹ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác ở Bắc cực

Nga - Mỹ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác ở Bắc cực

(VOV) - Hai bên sẽ tiếp tục thanh sát các trạm của nước thứ 3 tại Bắc cực để kiểm soát việc tuân thủ cơ chế phi quân sự ở đây.