EU cần phải ứng phó trước chính sách “Nước Mỹ trên hết”

VOV.VN -Với chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Donald Trump, EU đang phải nỗ lực rất nhiều để gia tăng ảnh hưởng trên thế giới.

Chính phủ các nước Liên minh châu Âu cần tăng cường khả năng sẵn sàng nhằm ứng phó với bất kỳ cuộc khủng hoảng quốc tế hay nguy cơ nào đối với chính sách ngoại giao của khối. Đây là tuyên bố đưa ra của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Joseph Borrell.

Chia rẽ trong hàng loạt vấn đề từ Libya đến Venezuela, Liên minh châu Âu nhiều lần đã không thể “cất chung một tiếng nói”, trong khi việc hoạch định chính sách của khối đòi hỏi sự đồng thuận giữa các nước thành viên. Theo ông Joseph Borrell, châu Âu phải có tham vọng quyền lực và điều này không chỉ có nghĩa là về quân sự.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Joseph Borrell.

"Châu Âu phải có tham vọng quyền lực lớn hơn nữa, phải sẵn sàng hành động nhiều hơn nữa. Hành động thực sự không phải là những bình luận như mỗi ngày chúng ta đưa ra, không phải là những phát biểu thể hiện sự quan tâm, rất quan tâm hay cực kỳ quan tâm. Chúng ta phải có khả năng hành động.”- ông Joseph Borrell cho biết.

Là khối thương mại lớn nhất thế giới, Liên minh châu Âu mạnh về kinh tế đã có thể tự hào về một quyền lực mềm. Tuy nhiên, với chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Donald Trump, Liên minh châu Âu đang phải nỗ lực rất nhiều để gia tăng ảnh hưởng trên thế giới. Đây là một thách thức không hề nhỏ, bởi một châu Âu chia rẽ đã khiến khối này “chậm trễ” khi đưa ra phản ứng trước bản kế hoạch thế kỷ của Mỹ cho hòa bình Trung Đông. Hay những nỗ lực nhằm khôi phục sứ mệnh hải quân ngoài khơi Libya nhằm duy trì lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc cũng đang bị đình trệ, mà nguyên nhân chính là sự thiếu nhất trí giữa các nước thành viên./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU cung cấp thiết bị bảo hộ y tế cho Trung Quốc chống corona
EU cung cấp thiết bị bảo hộ y tế cho Trung Quốc chống corona

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) sẽ cung cấp thiết bị bảo hộ y tế như găng tay, khẩu trang cho Trung Quốc để nước này đối phó với dịch corona.

EU cung cấp thiết bị bảo hộ y tế cho Trung Quốc chống corona

EU cung cấp thiết bị bảo hộ y tế cho Trung Quốc chống corona

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) sẽ cung cấp thiết bị bảo hộ y tế như găng tay, khẩu trang cho Trung Quốc để nước này đối phó với dịch corona.

Iran sẵn sàng hợp tác với EU để giải quyết vấn đề thỏa thuận hạt nhân
Iran sẵn sàng hợp tác với EU để giải quyết vấn đề thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Iran Rouhani khẳng định sẵn sàng hợp tác với Liên minh châu Âu (EU), nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Iran sẵn sàng hợp tác với EU để giải quyết vấn đề thỏa thuận hạt nhân

Iran sẵn sàng hợp tác với EU để giải quyết vấn đề thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Iran Rouhani khẳng định sẵn sàng hợp tác với Liên minh châu Âu (EU), nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

EU “gian nan” chứng minh tình đoàn kết hậu Brexit
EU “gian nan” chứng minh tình đoàn kết hậu Brexit

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo EU khẳng định sức mạnh đoàn kết của khối, nhấn mạnh đây là “hoàng hôn của một kỷ nguyên mới”.

EU “gian nan” chứng minh tình đoàn kết hậu Brexit

EU “gian nan” chứng minh tình đoàn kết hậu Brexit

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo EU khẳng định sức mạnh đoàn kết của khối, nhấn mạnh đây là “hoàng hôn của một kỷ nguyên mới”.